xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tìm thấy thi thể đại úy công an mất tích khi đi chống "cát tặc"

T.Nốt

(NLĐO) - Phải mất gần tuần lễ, các lực lượng chức năng mới tìm được thi thể đại úy công an mất tích trong khi đi làm nhiệm vụ chống “cát tặc” trên sông Hậu.

Sáng 22-6, đại tá Lê Văn Tiền, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết các lực lượng chức năng đã tìm được thi thể đại úy Huỳnh Thanh Danh (cán bộ Phòng Cảnh sát Môi trường) trong vụ va chạm giao thông giữa ca nô của đoàn công tác liên ngành với sà lan chở cát đang neo đậu trên sông Hậu thuộc xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Tìm thấy thi thể đại úy công an mất tích khi đi chống cát tặc - Ảnh 1.

Phải mất gần tuần lễ thì các lực lượng chức năng mới tìm được thi thể đại úy Danh. Ảnh: D.Vân

Cũng theo đại tá Tiền, để tìm được thi thể đại úy Danh, đơn vị đã huy động hàng trăm chiến sĩ với sự phối hợp hỗ trợ của cán bộ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và làm việc suốt ngày đêm trong gần 1 tuần. Ngoài ra, đơn vị còn thuê thêm ghe, tàu của người dân để mở rộng phạm vi tìm kiếm. Đến khoảng 19 giờ ngày 21-6, các lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện thi thể đại úy Danh nổi lên bên bờ sông Hậu thuộc xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Địa điểm này cách hiện trường vụ tai nạn gần 1 km về phía hạ nguồn. Hiện thi thể đại úy Danh đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào lúc 19 giờ 15 phút ngày 14-6, thực hiện kế hoạch phối hợp giám sát, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản (đá, cát núi, cát sông) và khai thác lớp đất mặt trái phép trên địa bàn tỉnh An Giang của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, đoàn công tác liên ngành gồm 8 người đi trên canô do ông Nguyễn Văn Dũng (Đội thanh tra an toàn số 7 thuộc Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam) điều khiển. Khi ca nô chở đoàn công tác đi chống "cát tặc" lưu thông trên sông Hậu theo hướng từ Long Xuyên đi Châu Đốc (luồng sông giữa xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên và huyện Chợ Mới) thì xảy ra va chạm với sà lan chở khoảng 450 m3 cát đang neo đậu. Vụ tai nạn đã khiến ông Dũng tử vong tại chỗ, đại úy Danh rơi xuống sông Hậu mất tích, thiếu tá Nguyễn Văn Lê (cán bộ Phòng cảnh sát Môi trường Công an tỉnh An Giang) và anh Trần Việt Hùng (học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II) bị thương nặng, phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cấp cứu. Hiện thiếu tá Lê cùng anh Hùng đã qua cơn nguy kịch và phục hồi sức khỏe tốt.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo