xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thường trực Ban Bí Thư Trần Quốc Vượng dự Lễ khánh thành tượng đài "Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình"

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình là công trình văn hóa mang ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, là biểu tượng thiêng liêng và nhân văn.. thể hiện lòng thành kính của nhân dân Quảng Bình đối với Bác Hồ kính yêu, vị cha chung của dân tộc.

Tối 13-6, tỉnh Quảng Bình long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 63 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình (16-6-1957 – 16-6-2020) và khánh tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình.

Thường trực Ban Bí Thư Trần Quốc Vượng dự Lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình - Ảnh 1.

Các lãnh đạo Trung ương và tỉnh Quảng Bình tổ chức cắt băng khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân tỉnh Quảng Bình

Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng nhiều cán bộ lãnh đạo các ban ngành trung ương, địa phương về dự.

Cách đây 63 năm, tại mảnh đất linh thiêng và lịch sử này, Bác Hồ muôn vàn kính yêu đã vào thăm và nói chuyện với đồng bào, chiến sĩ tỉnh Quảng Bình. Nhằm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn và những tình cảm sâu nặng của Bác Hồ, Quảng Bình đã quyết tâm đầu tư xây dựng một công trình mang ý nghĩa chính trị to lớn là Tượng đài "Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình, đặt ngay tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Thường trực Ban Bí Thư Trần Quốc Vượng dự Lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình - Ảnh 2.

Ông Hoàng Đăng Quang - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình phát biểu tại lễ khánh thành

Ông Hoàng Đăng Quang - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nói Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình, Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ là công trình lịch sử văn hóa có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, là món quà vô giá và là tình cảm thiêng liêng nhất mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình thành kính dâng lên Người nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Bác. Công trình không chỉ là sự quan tâm của Đảng và nhà nước đối với vùng đất đã phải chịu nhiều hi sinh gian khổ mà còn giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng cho các thế hệ mai sau...

Thường trực Ban Bí Thư Trần Quốc Vượng dự Lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình - Ảnh 3.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại buổi lễ

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, văn hóa to lớn và sâu sắc của Đảng bộ và Nhân dân Quảng Bình đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh xương máu, bảo vệ cho nền độc lập tự do của dân tộc.

Thường trực Ban Bí thư hoan nghênh Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình hoàn thành công trình tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quật khởi, quê hương "2 giỏi", "xe chưa qua nhà không tiếc" trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay.

Thường trực Ban Bí Thư Trần Quốc Vượng dự Lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình - Ảnh 4.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng buổi lễ

"Tôi đề nghị tỉnh Quảng Bình phải thường xuyên chăm lo, bảo vệ làm đẹp, phát huy giá trị to lớn của tượng đài Bác gắn với đền thờ Bác và anh hùng liệt sĩ tỉnh Quảng Bình, tổ chức tốt các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc" – Thường trực Ban Bí thư bày tỏ.

Thường trực Ban Bí Thư Trần Quốc Vượng dự Lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình - Ảnh 5.

Đông đảo cán bộ lãnh đạo và người dân cùng tham dự sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của tỉnh Quảng Bình

Công trình Tượng đài "Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình" có tổng mức đầu tư 78,8 tỉ đồng được đặt tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Tượng đài gồm 7 nhân vật, được làm từ chất liệu hợp kim đồng; Bác Hồ là nhân vật trung tâm; các nhân vật còn lại, gồm: thiếu nhi - đại diện cho thế hệ trẻ; nhân vật nữ đại diện cho nông nghiệp; nhân vật nam đại diện cho ngư nghiệp; nhân vật nam (bộ đội) đại diện cho lực lượng vũ trang; nhân vật nam (công nhân) đại diện cho công nhân, trí thức; nhân vật nữ người dân tộc Bru-Vân Kiều đại diện cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình.

Toàn bộ nhóm tượng được đặt trên bệ tượng bằng đá cao 3m, thể hiện thần thái, trang phục Bác Hồ vào thời điểm lịch sử Người về thăm Quảng Bình năm 1957, gặp mặt và nói chuyện thân ái với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ. Sau lưng cụm tượng là biểu trưng cánh buồm, với ý nghĩa thể hiện Quảng Bình đang căng buồm vượt sóng ra khơi, vươn ra biển lớn, thi đua học tập và làm theo lời Bác dạy. Hai bên tượng đài là 2 mảng phù điêu có kích thước lớn.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo