xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thừa Thiên - Huế: Gần 20.000 nhà bị ngập, thủy điện tăng lưu lượng xả lũ

QUANG NHẬT

(NLĐO)- Ước tính có gần 20.000 nhà ngập, với độ sâu từ 0,3-0,8m. Tại Quảng Trị, mưa lớn, nước sông dâng cao, tỉnh khẩn cấp di dời hàng trăm hộ dân

Nhiều nơi ngập sâu đến trên 1m

Đến trưa 15-10, mưa tại Thừa Thiên - Huế đã ngớt nhưng tình trạng ngập úng vẫn diễn ra trên diện rộng. Ngay ở trung tâm TP Huế nước lũ vẫn bao quanh, nhiều tuyến đường ngập sâu. Ước tính có khoảng 19.918 nhà ngập, với độ sâu từ 0,3-0,8m. Mưa lũ đã làm sập nhà bà Nguyễn Thị Đào ở xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc do sạt lở đất; 2 nhà dân ở tổ dân phố Hải Vân, thị trấn Lăng Cô (Phú Lộc) do bị đất đá lùa vào, người nhà đã sơ tán.

Thừa Thiên - Huế: Gần 20.000 nhà bị ngập, thủy điện tăng lưu lượng xả lũ - Ảnh 1.

Khu vực ngã sau Hùng Vương.

Tại TP Huế, hơn 70% tuyến đường của 36 phường, xã đã bị ngập. Các tuyến đường khu vực Bắc sông Hương (Vạn Xuân, Chi Lăng, Bạch Đằng, Mai Thúc Loan...) ngập từ 0,4-0,6m; các tuyến đường khu vực Nam sông Hương (Hùng Vương, Trường Chinh, Trần Quang Khải, Bến Nghé, Đống Đa...) ngập từ 0,3-0,5m.

Thừa Thiên - Huế: Gần 20.000 nhà bị ngập, thủy điện tăng lưu lượng xả lũ - Ảnh 2.

Đường phố Huế đi lại bằng ghe.


Thừa Thiên - Huế: Gần 20.000 nhà bị ngập, thủy điện tăng lưu lượng xả lũ - Ảnh 3.

Người dân lội nước trên đường Đoàn Trực.

Tại thị xã Hương Thủy: ngập diện rộng với tổng diện tích ngập ước tính hơn 20%, ngập từ 0,4-0,6m, có nơi ngập sâu 0,8m, bao gồm các xã, phường Thủy Thanh, Thủy Dương, Thủy Phương, Thủy Châu, Thủy Lương, Thủy Phù, Thủy Tân; hơn 30km đường giao thông bị ngập với độ sâu ngập trung bình từ 0,3-0,5m, đặc biệt có nơi trên 1m.

Tại huyện Phú Vang, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn bị ngập với độ sâu ngập trung bình từ 0,3-0,6m gây cản trở giao thông. Các tuyến tỉnh lộ 10A, tỉnh lộ 10C, tỉnh lộ 2, Quốc lộ 49A, tuyến đường nối tỉnh lộ 2 đến cầu Thảo Long ngập sâu trung bình 0,5-0,7m với tổng chiều dài hơn 8km.

Tại huyện Phú Lộc, tuyến đường Quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Trì (dài khoảng 200m) và đoan qua xã Lộc Sơn - Lộc Bổn (dài khoảng 1km) ngập từ 0,4-0,9m (từ 20 giờ ngày 14-10 - 5 giờ ngày 15-10), công an huyện đã phối hợp với công an tỉnh và các địa phương tổ chức lực lượng kiểm soát giao thông tại khu vực đường bị ngập để hướng dẫn người, phương tiện và phân luồng giao thông; nước bắt đầu rút từ 5giờ30 ngày 15-10, các hoạt động giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Trì đã trở lại bình thường.

Tại huyện Phong Điền, Quốc lộ 49B, TL17, TL11B, TL6, hệ thống đường liên thôn bị ngập từ 0,4-0,8m với tổng chiều dài khoảng 12km, thuộc địa bàn các xã Phong Hòa, Phong Bình, Điền Hương, Điền Môn, Phong An, Phong Xuân, Phong Mỹ, Phong Sơn, Phong Chương và thị trấn Phong Điền.

Công an xuyên đêm ứng cứu người dân vùng lũ

Đến sáng 15-10, do nước sông lên cao và mưa lớn, đoàn tàu SE7 từ Hà Nội vào đến tỉnh Thừa Thiên - Huế phải dừng tại ga Huế do ảnh hưởng mưa lũ. 

Thừa Thiên - Huế: Gần 20.000 nhà bị ngập, thủy điện tăng lưu lượng xả lũ - Ảnh 4.

Công an xuyên đêm ứng cứu người dân vùng lũ.

Trên Quốc lộ 1 có 6 điểm ngập ở các xã Lộc Trì, Lộc Thủy tại huyện Phú Lộc; Thủy Dương, Thủy Phương tại thị xã Hương Thủy; đoạn Cống Bạc 1 tại TP Huế. Quốc lộ 49 B có 3 điểm bị tắt, đoạn qua Phong Điền ngập nhiều nơi. Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây bị sạt lở nhiều nơi; Tỉnh lộ 4, Tỉnh lộ 8, Tỉnh lộ 19 ngập nhiều đoạn từ 0,3-0,4 m.

Thừa Thiên - Huế: Gần 20.000 nhà bị ngập, thủy điện tăng lưu lượng xả lũ - Ảnh 5.

Công an đưa người dân vùng ngập lụt di tản.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, mực nước sông Hương tại Kim Long đã đạt +3,73 m, trên báo động III 0,23m; sông Bồ tại trạm Phú Ốc +3,97m, dưới báo động III 0,53 m. 

Tại hồ thủy điện Hương Điền, mực nước đạt cao trình +55,42m, lưu lượng đến hồ 5.336 m3/giây, lưu lượng xả về hạ du 1.254 m3/giây. Theo số liệu đo được, lưu lượng nước đến hồ Hương Điền lớn nhất 7.625 m3/giây lúc 0 giờ ngày 15-10. Từ 6 giờ 15 phút sáng nay, thủy điện Hương Điền được lệnh vận hành qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến với khoảng 3000 - 5000 m3/giây. Hồ Tả Trạch là +42,26m, lưu lượng đến hồ 6.234 m3/giây, lưu lượng về hạ du 745 m3/giây.

Thừa Thiên - Huế: Gần 20.000 nhà bị ngập, thủy điện tăng lưu lượng xả lũ - Ảnh 6.

Ngập lụt tại xã Phong Bình, huyện Phong Điền.

Hồ thủy điện Bình Điền xả về hạ du 1.291 m3/giây. Hồ này đang thực hiện nhiệm vụ cắt lũ tốt cho hạ du. Từ 6 giờ 30 phút, hồ này được lệnh điều chỉnh vận hành điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến với khoảng 2.500 - 3.500 m3/giây. Điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ, khi mực nước dâng bình thường +85m thì vận hành với lưu lượng nước đến bằng với lưu lượng nước xả về hạ du. 

Công an xuyên đêm ứng cứu các hộ dân bị ngập lụt ở phường An Tây, TP Huế.

Mưa lớn, nước sông dâng cao, Quảng Trị khẩn cấp di dời hàng trăm hộ dân

Ngày 15-10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết trong 24 giờ qua, tỉnh này có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến đạt 100-250 mm, một số nơi cao hơn.

Hiện nay, lũ trên sông Ô Lâu, Thạch Hãn đang lên ở mức báo động (BĐ) 2 - trên BĐ 3. Tại các sông khác, mực nước dao động ở mức BĐ 1 - BĐ 2.

Cô giáo vùng cao Quảng Nam bám thân cây vượt suối gây xúc động - Ảnh 3.

Mưa lớn gây chia cắt ở xã Mò Ó, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị

Tại huyện miền núi Đakrông, mưa lớn làm chia cắt 2 điểm ở Km 265, Km 273 đường Hồ Chí Minh với mực nước ngập khoảng 0,5-1m; tuyến đường 588A bị chia cắt tại ngầm tràn Ba Lòng ngập sâu trên 3m; Quốc lộ 15D bị chia cắt ở cầu tràn A Ngo - A Bung.

Nhiều ngầm tràn như Tà Rụt - A Ngo, A Rồng Trên, A Đeng (xã A Ngo); ngầm tràn Ly Tôn (xã Tà Long); cầu tràn La Tó, Húc Nghì (xã Húc Nghì); cầu Chân Rò (xã Đakrông)… ngập từ 0,5 - 2,5 m. Mực nước tại các thủy điện trên sông Đakrông đã vượt tràn từ 2 - 6 m.

Cô giáo vùng cao Quảng Nam bám thân cây vượt suối gây xúc động - Ảnh 4.

Sạt lở trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Đakrông

Cô giáo vùng cao Quảng Nam bám thân cây vượt suối gây xúc động - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng chốt chặn tại các điểm ngập lụt ở miền núi Quảng Trị

Tại huyện miền núi Hướng Hóa, một số tuyến đường bị chia cắt giao thông, như ngầm tràn Bản 2, Bản 3, Bản Giai, Úp Ly 2, Bản 1 cũ (xã Thuận); cầu tràn Xa Doan (xã A Dơi); cầu tràn thôn Thanh 1, Bản 10 (xã Thanh); cầu tràn thôn A Xóc-Lìa (xã Lìa); cầu tràn thôn Ván Ry (xã Húc)… Tại huyện Hải Lăng, các tuyến đường thôn xóm của các xã Hải Phong, Hải Sơn cũng ngập 0,5 m.

Nước dâng gây chia cắt hàng loạt thôn, xã ở huyện Đakrông

Đến 7 giờ ngày 15-10, tỉnh Quảng Trị đã sơ tán, di dời 242 hộ với 869 người. Trong đó, huyện Đakrông đã di dời 122hộ/449 nhân khẩu ở vùng có nguy cơ ngập lụt; huyện Hướng Hóa đã di dời 106 hộ/405 nhân khẩu; huyện Hải Lăng đã di dời 14 hộ/15 nhân khẩu tại xã Hải Lâm khỏi vùng ngập lụt.

Đức Nghĩa

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo