xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự nhiều sự kiện quan trọng tại Khánh Hòa

Tin, ảnh: Kỳ Nam

(NLĐO)- Sáng 1-4, nhân Kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển Khánh Hòa, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự lễ và cắt băng khánh thành Nhà hát "Đó" - nhà hát tư nhân đầu tiên của cả nước nhận 2 kỷ lục Việt Nam.

Tham dự lễ khánh thành còn có Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh, lãnh đạo các bộ, ngành, tỉnh Khánh Hòa.

Nhà hát "Đó" nằm trong dự án Vega City Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được thiết kế từ cảm hứng chiếc đó - một nông cụ bắt cá dân gian mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam. Đây là nhà hát được thiết kế với 534 chỗ ngồi, là công trình nhà hát hiếm hoi hiện nay tại Việt Nam đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe về trình diễn nghệ thuật đẳng cấp quốc tế bởi toàn bộ hệ thống cơ khí, kỹ thuật sân khấu, âm thanh ánh sáng được nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự nhiều sự kiện quan trọng tại Khánh Hòa - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cắt băng khánh thành Nhà hát "Đó"

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự nhiều sự kiện quan trọng tại Khánh Hòa - Ảnh 2.

Nhà hát Đó - nhà hát tư nhân đầu tiên của Việt Nam

Dịp này, tập đoàn KDI Holdings (chủ đầu tư dự án) đón nhận hai giải thưởng từ Tổ chức Kỷ lục Việt Nam dành cho nhà hát "Đó" - Nhà hát có kiến trúc văn hóa bản địa độc đáo với cảm hứng thiết kế từ chiếc Đó lớn nhất tại Việt Nam - và show diễn "Life Puppets – Rối mơ" - Chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự kết hợp của đa loại hình nghệ thuật rối, đa không gian trình diễn cùng dàn khí nhạc các dân tộc bản địa Đông Nam Á đầu tiên tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự nhiều sự kiện quan trọng tại Khánh Hòa - Ảnh 3.

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao 2 kỷ lục cho Nhà hát "Đó"

Tỉnh Khánh Hòa - Hội Điện ảnh – Công ty CP Vega City (thuộc tập đoàn KDI Holdings) cũng công bố thỏa thuận hợp tác phối hợp tổ chức thường niên giải thưởng Cánh diều tại Nhà hát Đó bắt đầu từ năm 2023.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự nhiều sự kiện quan trọng tại Khánh Hòa - Ảnh 4.

UBND tỉnh Khánh Hòa công bố thỏa thuận hợp tác phối hợp tổ chức thường niên giải thưởng Cánh diều tại Nhà hát Đó bắt đầu từ năm 2023

Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh việc nhà đầu tư đã quan tâm, dành nguồn lực tài chính đầu tư xây dựng Nhà hát Đó, tạo điểm đến du lịch độc đáo và không gian cho hoạt động nghệ thuật. 

Thủ tướng cho biết sắp tới, Hội nghị Trung ương 7 sẽ thảo luận một số vấn đề về chính sách xã hội, chăm lo, phát triển con người. Mặt khác, Bộ Chính trị đã có Nghị quyết 08 về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, Nghị quyết 09 về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa, trong đó có mục tiêu phát triển du lịch. Việc phát triển ngành du lịch gắn kết chặt chẽ với việc phát triển văn hóa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự nhiều sự kiện quan trọng tại Khánh Hòa - Ảnh 5.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh việc nhà đầu tư đã quan tâm, dành nguồn lực tài chính đầu tư xây dựng Nhà hát Đó, tạo điểm đến du lịch độc đáo

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu kết hợp huy động, hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa nguồn lực bên trong và bên ngoài, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, lấy nguồn lực bên trong (gồm con người, thiên nhiên và truyền thống văn hóa - lịch sử) là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, nguồn lực bên ngoài là quan trọng và đột phá.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành rà soát thể chế, cơ chế, chính sách để bảo tồn, xây dựng, phát triển văn hóa theo đúng chủ trương của Đảng, tăng cường quản lý nhà nước về văn hóa và tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phong phú.

Thủ tướng thăm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, làng trẻ em SOS

Sáng cùng ngày, trong chương trình công tác tại tỉnh Khánh Hòa, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, thăm hỏi, động viên bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, đội ngũ cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế và khảo sát việc bảo đảm thuốc, vật tư, sinh phẩm y tế cho người bệnh.

Thủ tướng khảo sát thực tế việc bảo đảm thuốc, vật tư y tế cho bệnh nhân  - Ảnh 5.

Thủ tướng nói chuyện, thăm hỏi người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa- Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng đề nghị Ban lãnh đạo và tập thể bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh, hướng đến mục tiêu phát triển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa thành Bệnh viện tuyến cuối khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, là trung tâm đào tạo, khám chữa bệnh tuyến cuối của nhân dân vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

Sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm Làng trẻ em SOS Nha Trang và các trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19. Tại đây, Thủ tướng đã kiểm tra cơ sở vật chất nhà nuôi dưỡng các em; động viên, thăm hỏi các mẹ, dì đang làm việc tại Làng.

Ngoài ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tặng 24 suất quà cho trẻ em mồ côi có cha, mẹ tử vong do nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh; tặng 1 ti vi 85 inches và 20 máy tính để bàn cho Làng trẻ em SOS Nha Trang.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo