xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bão số 9 tàn phá các địa phương miền Trung

Quang Luật

(NLĐO) - "Bão số 9 là cơn bão đặc biệt. Nhiệm vụ trọng yếu là bảo vệ an toàn cho dân" - ông Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - nhấn mạnh

Trưa 28-10, sau chuyến thị sát nhanh công tác phòng chống bão số 9 tại một số địa điểm ở TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, đã thông báo thông tin mới nhất về tình hình bão số 9 tại các địa phương miền Trung.

Bão số 9 tàn phá các địa phương miền Trung - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (giữa) thị sát tuyến đường biển Nguyễn Tất Thành (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) sáng 28-10

Theo ông Nguyễn Xuân Cường, bão số 9 là cơn bão đặc biệt vì mang theo gió kèm mưa rất lớn và kéo dài. Tính đến thời điểm hiện tại, bão số 9 đã gây ra gió rất lớn đặc biệt tại các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam và một phần bắc Bình Định.

Đến trưa 28-10, các địa phương đã neo đậu, đảm bảo an toàn cho toàn bộ 45.000 tàu thuyền, 188.000 lồng cá đang được duy trì để đảm bảo không xảy ra rủi ro về người.

Đến thời điểm hiện tại, các địa phương đã di tản 98.000 hộ, 400.000 khẩu. 6 tỉnh khu vực trọng điểm đang đảm bảo an ninh để người dân được an toàn trên mọi phương diện, đồng thời tập trung nhóm giải pháp khác để đảm bảo an toàn cho các công trình, đặc biệt là hệ thống hồ chứa.

Bão số 9 tàn phá các địa phương miền Trung - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ NNPTNT nhận định Molave là cơn bão đặc biệt khi gây mưa lớn kéo dài

"Đến giờ phút này, cơn bão gây ra riêng Quảng Ngãi đã có hàng trăm nhà tốc mái, cây cối đổ rất nhiều. Chúng ta đã chủ động khoanh vùng để cắt điện, đảm bảo an toàn cho người dân cũng như công trình. Ngoài ra, một số công trình công cộng khác đã bị thiệt hại bước đầu" – Bộ trưởng Bộ NNPTNT chia sẻ.

Tuy nhiên, ban chỉ đạo vẫn chưa ghi nhận những thiệt hại liên quan đến con người ngoài trừ sự cố của 2 tàu Bình Định. "Chúng ta đang tập trung lực lượng cứu hộ bao gồm 3 tàu kiểm ngư, cố gắng tiếp cận khu vực đó để làm tốt công tác cứu hộ. Hy vọng rằng sẽ đạt kết quả trong thời gian sớm" – ông Nguyễn Xuân Cường nói.

Bộ trưởng Bộ NNPTNT nhận định bão số 9 vẫn tiếp tục gây bão rất lớn ở đất liền, nên người dân phải quán triệt tránh trú ở nơi an toàn cho đến khi có thông báo.

Clip 1: Bộ trưởng Bộ NNPTNT thông tin mới nhất về tình hình bão số 9 tại ban chỉ đạo tiền phương

"Cơn bão có điều rất đặc biệt là song trùng với bão lớn thì hôm qua đến nay mưa suốt. Một số trọng điểm có mưa rất lớn. Dự báo mưa Bắc Trung Bộ sẽ có lượng nước lớn do đó một trong những nhiệm vụ tới đây là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dân. Đây là nhiệm vụ trọng yếu số một" – Bộ trưởng Bộ NNPTNT nhấn mạnh.

Thứ hai, phải giữ an toàn hồ đập. Bộ NNPTNT và Bộ Công thương phải vào cuộc cùng với ban chỉ huy của 6 tỉnh để chỉ đạo, vận hành các hồ chứa kể cả thủy lợi và thủy điện một cách khoa học nhất. Đặc biệt lưu ý đến các hồ nhỏ, đã xuống cấp.

Đối với các tỉnh Tây Nguyên, từ trưa và chiều nay sẽ tiếp tục xảy ra mưa lớn, do đó cần hết sức cảnh giác với các vùng trũng có thể ngập lụt và hệ thống hồ.

Do ảnh hưởng của bão, hiện tại có 230 xã đang bị mất điện, trong đó tập trung chủ yếu tại Phú Yên: 37 xã, Quảng Nam: 56 xã, Quảng Ngãi: 94 xã, Thừa Thiên- Huế: 23 xã.

Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ tàu thuyền đã thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm (46 tàu/368 lao động Bình Định đã ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tại cuộc họp sáng 28-10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đã thống với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều 2 tàu Hải quân và 2 tàu kiểm ngư từ Cam Ranh, lên đường cứu hộ 2 tàu Bình Định cùng các thuyền viên bị chìm.

Clip 2: Gió giật xuất hiện tại Đà Nẵng vào trưa 28-10

Hiện các hồ chứa trong 10 liên hồ chứa đã đưa về mực nước trước lũ theo quy định, riêng hồ Đăk Ring trên lưu vực sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi hiện lớn hơn mực nước cao nhất trước lũ (dự kiến đến chiều 28/10 sẽ đưa về mực nước quy định); Lưu vực sông Hương: Hương Điền: 54,16/58m (Qvề = 653m3/s, tăng 708m3/s so với lúc 03h/28/10); Bình Điền: 78,21/85m (Qvề = 953m3/s, tăng 197m3/s so với lúc 03h/28/10), Tả Trạch: 37,17/45m (Qvề = 1.699m3/s, tăng 870m3/s so với lúc 03h/28/10); lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn: Đắk Mi 4: 251,54m (Qvề = 1.142m3/s, tăng 884m3/s so với lúc 04h/28/10), Sông Tranh 2: 168m (Q về = 1.017m3/s tăng 734m3/s so với lúc 04h/28/10),  các hồ tiếp tục xả để hạ thấp mực nước; hồ Kẻ Gỗ: 29,14/32,5m.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo