xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thời kỳ mới, tầm vóc mới

Đại sứ Trần Đức Mậu (nguyên Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại - Bộ Ngoại giao)

Những chuyến thăm cấp cao luôn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi tạo ra bước chuyển đặc biệt quan trọng đối với mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Chuyến thăm Trung Quốc hiện tại của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại càng hơn thế bởi sự kiện này diễn ra ngay sau khi Trung Quốc tổ chức thành công Đại hội lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc, bầu ra ban lãnh đạo mới và thông qua định hướng chiến lược, mục tiêu phát triển cho nước này trong thời gian tới.

Trong những năm vừa qua, hai nước đã đi qua chặng đường dài, cùng nhau vượt qua nhiều trắc trở để dần từng bước gây dựng nên khuôn khổ quan hệ hữu nghị và hợp tác ổn định với đủ khả năng kiểm soát, quản trị và xử lý ổn thỏa, kịp thời mọi bất đồng và vấn đề nảy sinh vì lợi ích của hai bên, vì hòa bình và an ninh, hợp tác và phát triển ở khu vực, trên châu lục và thế giới.

Tất cả những thành tựu này thể hiện sinh động ở việc thiết lập mối quan hệ "Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện" năm 2008, ở những nguyên tắc chỉ đạo mối quan hệ song phương là phương châm 16 chữ thúc đẩy quan hệ trong thế kỷ XXI: "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai" và tinh thần 4 tốt: "Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt".

Nền tảng ấy, đà phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác song phương vững chắc ấy, cũng như sự tin cậy lẫn nhau sâu rộng và những thành quả đã đạt được trên mọi lĩnh vực là tiền đề cần và đủ để hai nước cùng nhau mở ra thời kỳ mới, vươn tới tầm vóc mới. Nó còn tạo ra động lực để không ngừng thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương trong bối cảnh tình hình mới ở Việt Nam và Trung Quốc, trên châu lục và thế giới.

Hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945-2045) và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1949-2049), Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề ra những mục tiêu phấn đấu và chiến lược thực hiện những mục tiêu ấy nhằm đem lại sự phát triển thịnh vượng trên mọi phương diện ở từng nước. Việc mở ra thời kỳ quan hệ hữu nghị và hợp tác mới với những nội hàm cụ thể được định tính hóa như trên sẽ đóng góp rất quyết định vào thành công của Việt Nam và Trung Quốc trong việc thực hiện những mục tiêu phát triển đã đề ra.

Cả hai nước đều cần có và có thể cùng nhau đóng góp rất quan trọng, thiết thực vào việc tạo dựng, duy trì môi trường chính trị, an ninh, kinh tế đối ngoại để có được hòa bình, ổn định và phát triển cho châu lục và thế giới. Trong việc này, Việt Nam và Trung Quốc dành cho nhau sự coi trọng đặc biệt như thể hiện trong đường lối đối ngoại của Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và của Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng như ở chuyến thăm Trung Quốc hiện tại của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chuyến thăm Trung Quốc hiện tại của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tạo dấu mốc quan trọng và bước chuyển giai đoạn cho mối quan hệ giữa hai nước.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo