xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thêm sức hút cho trung tâm TP HCM

QUỐC ANH

Công viên Bến Bạch Đằng và Công viên Mê Linh sau khi được chỉnh trang đã trở thành điểm đến lý tưởng cho người dân TP HCM và du khách

Ngày 17-3, Sở Xây dựng TP HCM tổ chức lễ khánh thành Công viên Bến Bạch Đằng và Công viên Mê Linh (quận 1) sau 6 tháng chỉnh trang, nâng cấp. Tham dự sự kiện này có Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Lê Hòa Bình cùng đông đảo người dân và du khách chứng kiến.

Thêm sức hút cho trung tâm TP HCM - Ảnh 1.

Lãnh đạo TP HCM cắt băng khánh thành Công viên Mê Linh và Công viên Bến Bạch Đằng Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Điểm vui chơi, tham quan lý tưởng

Tại lễ khánh thành, ông Vũ Văn Điệp, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật - Sở Xây dựng TP HCM, cho biết dù 2 công viên Bến Bạch Đằng và Mê Linh là không gian văn hóa quan trọng ở khu vực trung tâm nhưng trước đây, do nhiều hạng mục xuống cấp, hư hỏng nên chưa đáp ứng cũng như phát huy vai trò phục vụ công cộng. Vì thế, thành phố mới quyết định chỉnh trang lại 2 công viên này nhằm phục vụ người dân và du khách một cách tốt nhất.

Công viên Bến Bạch Đằng hoàn thành với quy mô chỉnh trang khoảng 1,6 ha, trong đó có 8.700 m2 đường dạo, sân sinh hoạt bằng đá granite núi lửa và 7.000 m2 mảng xanh kiểng cỏ định hình không gian kiến trúc chuỗi hoa sen xuyên suốt công viên, tạo không gian và tầm nhìn thông thoáng về phía bờ sông Sài Gòn. Ngoài ra, công viên này còn được đầu tư lắp đặt hệ thống tưới nước tự động, hệ thống chiếu sáng công viên, chiếu sáng mỹ thuật hiện đại và chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý cũng như gia tăng tiện nghi phục vụ công cộng, tạo điểm nhấn cảnh quan cho khu vực, đặc biệt vào ban đêm.

Phía đối diện, Công viên Mê Linh hoàn thành với quy mô chỉnh trang gần 0,6 ha, được sửa chữa, nâng cấp nhằm tôn tạo đồng bộ cảnh quan cho khu vực, kết nối với cảnh quan Công viên Bến Bạch Đằng đến Cột cờ Thủ Ngữ. Khuôn viên công viên này được cải tạo lại lối đi, đường đi dạo bằng vật liệu đá granite, tăng thêm tiện ích ghế ngồi tại các khu vực tiểu cảnh, lắp đặt mới hệ thống chiếu sáng, tăng cường mảng xanh và cải tạo cây xanh bóng mát, góp phần cải thiện không gian sinh hoạt công cộng tại khu vực song vẫn bảo đảm giữ nguyên ý tưởng kiến trúc của công trình.

Thêm sức hút cho trung tâm TP HCM - Ảnh 2.

Dù là buổi trưa nhưng các bạn trẻ này vẫn tìm đến Công viên Bến Bạch Đằng để vui chơi, chụp ảnh Ảnh: QUỐC ANH

Một trong những nhiệm vụ quan trọng khi thực hiện dự án chỉnh trang Công viên Mê Linh là trùng tu tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo. Trải qua thời gian dài, khu vực tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo không bảo đảm an toàn và mỹ quan. Công tác trùng tu đã được nghiên cứu, tham vấn kỹ lưỡng để tượng đài vẫn giữ được tính nguyên bản trước đây, đồng thời được thiết kế tăng cường hệ thống chiếu sáng nghệ thuật cho tượng đài.

"Đến nay, hai công viên đã hoàn thành chỉnh trang, sẵn sàng phục vụ người dân. Trong đó, Công viên Bến Đạch Đằng hoàn thành trước Tết Nguyên đán, kịp thời góp phần tô đẹp cảnh quan cho thành phố dịp xuân" - ông Vũ Văn Điệp nhấn mạnh.

Trước đó, tối 16-3, lư hương đã được cung thỉnh về Công viên Mê Linh, đặt dưới Tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo, sau hơn 3 năm an vị ở Đền thờ Đức thánh Trần Hưng Đạo (36 Võ Thị Sáu, phường Tân Định, quận 1).

Cần thêm mảng xanh

Ngay trong ngày khánh thành, theo quan sát của phóng viên, đông đảo người dân đã đến vui chơi, tham quan ở Công viên Bến Bạch Đằng và Công viên Mê Linh.

Đến tham quan và thắp hương tưởng niệm Đức thánh Trần Hưng Đạo chiều 17-3, ông Đới Văn Đản (ngụ quận 4) cho hay ngoài việc được thoải mái hít thở những cơn gió từ sông Sài Gòn, ông còn được thắp hương bày tỏ lòng cảm phục, biết ơn tiền nhân. "Cảm ơn chính quyền đã tôn tạo lại công viên rất đẹp, xứng tầm với thành phố mang tên Bác" - ông Đản xúc động bày tỏ.

Cùng bạn bè đến thắp hương Đức thánh Trần Hưng Đạo và dạo chơi Công viên Bến Bạch Đằng, ông Phan Ngọc Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu văn hóa và tôn giáo Đông Nam Á, cho biết ông rất vui mừng và xúc động bởi Tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo được tôn tạo, lư hương cũng được cung thỉnh trở lại. Đây cũng là nội dung mà đơn vị ông góp ý đến cơ quan chức năng khi chỉnh trang Công viên Mê Linh.

"Toàn bộ khu vực Công viên Mê Linh, Công viên Bến Bạch Đằng rất đẹp và thông thoáng. Tuy vậy, nếu Công viên Bến Bạch Đằng có thêm mảng xanh để tăng bóng mát, còn hồ nước ở Công viên Mê Linh trồng thêm sen thì sẽ "hút hồn" du khách" - ông Phan Ngọc Dũng góp ý.

Đồng quan điểm, KTS Ngô Viết Nam Sơn cho rằng đường Tôn Đức Thắng và Công viên Bến Bạch Đằng sẽ đẹp hơn rất nhiều nếu mảng xanh được tăng cường. Ngoài ra, để tăng tính kết nối khu vực bên trong với công viên, nên làm cầu vượt qua đường Tôn Đức Thắng ở khu vực cuối phố đi bộ Nguyễn Huệ. Việc này nhằm tăng tính tương tác với luồng người ở khu vực phố đi bộ, ga metro ở giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi.

KTS Ngô Viết Nam Sơn còn đề xuất kéo dài không gian công viên ven sông để người dân có nhiều nơi nghỉ ngơi, vui chơi, tập thể dục… "Điều quan trọng và đáng quan tâm là đoạn chạy dài từ cầu Sài Gòn tới cảng Sài Gòn cần được liên thông cho người đi bộ, đi xe đạp" - KTS Ngô Viết Nam Sơn đề xuất, để Công viên Bến Bạch Đằng ngày càng hấp dẫn người dân và du khách. 

Đã có kế hoạch trồng thêm hoa trang trí

Theo Sở Xây dựng TP HCM, đơn vị này đã có kế hoạch tăng mảng xanh cho khu vực Công viên Bến Bạch Đằng bằng việc trang trí các chậu hoa cao hơn mặt cỏ 10-20 cm, không che tầm nhìn của người dân khi tham quan.

"Hoa trồng theo các mùa trong năm, các chậu hoa sẽ được thay thế sau thời gian sử dụng. Việc này nếu được UBND TP HCM chấp thuận, chúng tôi sẽ phối hợp với doanh nghiệp triển khai ngay và hoàn thành trong dịp lễ 30-4 tới" - lãnh đạo Sở Xây dựng TP HCM thông tin.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo