xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thảng thốt chờ tin từ Anh quốc

Bài và ảnh: Đức Ngọc

Nhiều gia đình ở Nghệ An và Hà Tĩnh ngày đêm mong ngóng nhận tin người thân dù hy vọng cạn dần theo thời gian

Sau hơn 10 ngày mất liên lạc với người thân ở Anh, hiện nhiều gia đình ở Nghệ An, Hà Tĩnh tỏ ra hoang mang. Điều người thân của các nạn nhân mong muốn nhất hiện tại là các cơ quan chức năng sớm công bố danh tính người bị nạn để gia đình lo hậu sự.

Căn nhà nhỏ của gia đình anh C.T.D (SN 1982, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) không khí lo lắng bao trùm. "Đã hơn 10 ngày nay tôi không có bất kỳ một tin tức gì về chồng mình. Gia đình tôi giờ hết sức mệt mỏi. Giờ chỉ mong các cơ quan chức năng sớm công bố danh tính để tôi biết chồng tôi còn sống hay chết" - chị T.T.B, vợ anh D., nghẹn ngào.

Thảng thốt chờ tin từ Anh quốc - Ảnh 1.

Nhiều gia đình ở Nghệ An hiện rất lo lắng vì nhiều ngày không có tin tức người thân ở Anh

Cách nhà anh D. không xa, nhiều người thân cũng đang tập trung tại gia đình anh C.H.T (SN 1982), người đã mất liên lạc nhiều ngày với gia đình khi trên đường sang Anh. "Con tôi mất tích nhiều ngày nay rồi. Giờ nếu cháu chết tôi chỉ mong các cơ quan chức năng hỗ trợ đưa thi thể cháu về nước sớm để tôi có thể lần cuối nhìn mặt con" - bà C.T.U, mẹ của anh T., xót xa.

Tại Hà Tĩnh, không khí nặng nề bao trùm lên những nhà có người thân mất liên lạc. Ông P.V.T (55 tuổi, trú tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), đau đớn: "Con tôi chắc mất rồi, giờ gia đình chỉ mong sớm nhận được thông tin chính thức về cháu".

Tính đến ngày 4-11, tại Nghệ An đã có 21 gia đình trình báo có người thân mất liên lạc khi sang Anh. Trước đó, ông Thái Thanh Quý, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã có công văn yêu cầu cơ quan công an tiến hành điều tra, triệt phá các đường dây đưa người xuất cảnh trái phép ra nước ngoài, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Ngoài ra, ông Quý cũng yêu cầu các địa phương trong tỉnh khẩn trương rà soát số người tại địa phương đi ra nước ngoài làm việc, xác định rõ danh tính, nhân thân và báo cáo kịp thời về UBND tỉnh qua Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh.

Ông Thái Thanh Quý chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương tổ chức động viên, thăm hỏi những gia đình có người bị thiệt mạng trong vụ việc trên. Sở Ngoại vụ thường xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Ngoại giao theo dõi sát tình hình, phối hợp chặt chẽ để nắm thông tin liên quan, xác định rõ danh tính nạn nhân có hộ khẩu ở Nghệ An để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý, trao đổi với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và thực hiện biện pháp bảo hộ công dân theo quy định…

Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An cũng đã công khai số điện thoại di động của lãnh đạo sở, khuyến khích các tổ chức, gia đình, cá nhân nếu có thông tin liên quan về vụ việc liên hệ, báo với cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương, Sở Ngoại vụ để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp hoặc làm thủ tục bảo hộ công dân theo quy định.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo