xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tết nguyên đán ở Sài Gòn, đi chơi chỗ nào?

Phan Anh

(NLĐO) – Trong 7 ngày nghỉ Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018, người dân và du khách tại TP HCM sẽ có nhiều điểm đến vì TP tổ chức hàng loạt sự kiện hấp dẫn.

Đường hoa Nguyễn Huệ

Đây là lễ hội hấp dẫn mà người dân và du khách không thể bỏ qua khi mỗi khi Tết đến xuân về. Đường hoa Nguyễn Huệ được khai mạc ngày 13-2 (28 tháng tết) và kéo dài đến 19-2 (mùng 4 Tết).

Tết nguyên đán ở Sài Gòn, đi chơi chỗ nào? - Ảnh 1.

Linh vật đường hoa năm nay là những chú chó

Đây là năm thứ 15 liên tiếp TP tổ chức đường hoa để chào mừng Tết nguyên đán tại trung tâm TP. Năm nay, đường hoa Nguyễn Huệ có chủ đề "Khát vọng vươn cao", dài 720 m.

Khác với các năm trước, cổng đường hoa năm 2018 được phân thành 3 cụm riêng biệt nên linh vật cũng nhiều hơn mọi năm. Ngoài ra, đường hoa Tết Mậu Tuất còn tạo một sân chơi riêng cho các em thiếu nhi với đại cảnh "Xuân trẻ thơ".

Đường hoa năm nay tiếp tục ứng dụng công nghệ chụp hình thực tế ảo như năm 2017 nhưng được bổ sung nhiều tính năng mới như: chức năng quay video ngắn, nâng cao chất lượng hình ảnh, tăng cường tính năng chia sẻ trực tiếp, trải nghiệm thực tế ảo…

Trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố

Chương trình trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố diễn ra trong suốt tháng 2-2018, trên nhiều tuyến đường trung tâm và cửa ngõ TP như: Trường Sơn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hàm Nghi, Đồng Khởi, Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch và Công trường Quốc tế (hồ Con Rùa), Tôn Đức Thắng…Đây được xem là hoạt động mừng năm mới sớm nhất tại TP HCM.

Tết nguyên đán ở Sài Gòn, đi chơi chỗ nào? - Ảnh 2.

Trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố tại khu vực Công viên 30-4

Lễ hội đường sách

Như mọi năm, Lễ hội đường sách TP HCM cũng được tổ chức tại các đường Ngô Đức Kế, Đồng Khởi, Mạc Thị Bưởi cùng thời gian với đường hoa Nguyễn Huệ.

Hội hoa Xuân

Một điểm đến quen thuộc khác là Hội hoa Xuân Tao Đàn; được tổ chức ngày từ ngày 10 đến 21-2 (26 Tết đến mùng 6 Tết). Đây là nơi tập trung nhiều kỳ hoa, dị thảo từ cả nước nên thu hút rất nhiều người đến thưởng lãm, chụp hình vào dịp Tết.  

Tết nguyên đán ở Sài Gòn, đi chơi chỗ nào? - Ảnh 3.

Người dân chụp hình lưu niệm tại Hội Hoa Xuân Mậu Tuất 2018

Bắn pháo hoa tại 7 điểm

Một sự kiện mà mọi người không thể bỏ qua là chương trình bắn pháo hoa vào thời khắc giao thừa. Năm nay, TP HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 7 điểm. Một điểm tầm cao tại đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (quận 2) và 6 điểm tầm thấp tại: Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11), Khu Tưởng niệm Liệt sĩ ngã ba Giồng (huyện Hóc Môn), Khu Đền Tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi), Sân bóng đá huyện Cần Giờ (huyện Cần Giờ), KCN Hiệp Phước (huyện Nhà Bè) và Khu giải trí phức hợp Kenton Node (huyện Nhà Bè).

Tết nguyên đán ở Sài Gòn, đi chơi chỗ nào? - Ảnh 4.

Thời gian bắn kéo dài 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 16-2 (nhằm mùng 1 Tết). Kinh phí cho hoạt động này lấy từ nguồn xã hội hóa.

Lễ hội Phượng hoàng mùa Xuân ở Kenton Node

Chào năm mới 2018, trong dịp Tết nguyên đán, người dân TP HCM sẽ có thêm một điểm đến lý tưởng, đó là lễ hội "Phượng hoàng mùa Xuân", tại khu đô thị mới Kenton Node Hotel Complex (116A Nguyễn Hữu Thọ, Nam Sài Gòn, quận 7). Lễ hội chính thức diễn ra từ 11-2 đến 25-2 (từ 26 Tết đến mùng 10).

Đến với lễ hội "Phượng hoàng mùa Xuân", du khách sẽ được tham gia những hoạt động vui chơi, giải trí thú vị, độc đáo và có cơ hội thưởng ngoạn tổ hợp vườn đá Nhật Bản với hồ cá Koi may mắn, phúc lộc cũng như vườn xương rồng châu Phi mới lạ, ấn tượng.

Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng

Tiếp nối thành công của những năm trước, năm nay, Ban tổ chức Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng 2018 cho biết sẽ mang đến một không gian văn hóa đặc trưng của miền sông nước với chủ đề "Sông nước tình xuân".

Cụ thể, Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng diễn ra từ ngày 8 đến 14-2 (ngày 23 đến 29 Tết). Riêng các hạng mục trang trí như Đường Xuân, Vườn Xuân, Bến Xuân sẽ được trưng bày đến 20-2 (mùng 5 Tết) để người dân tham quan.

Lễ khai mạc Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Mậu Tuất 2018 đã tổ chức vào 19 giờ ngày 9-2 (24  Tết) tại sân khấu chính trên mặt Hồ Bán Nguyệt với nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật dân gian như múa trống, hòa tấu đàn tranh… Những đêm còn lại, tại sân khấu chính luôn có những chương trình văn hóa nghệ thuật chào đón năm mới.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo