xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tạo điều kiện cho phụ nữ lấy chồng nước ngoài hồi hương

CÔNG TUẤN

Ngày 19-6, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hậu Giang đã tổ chức hội thảo "Vận động chính sách hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương và gia đình của họ".

Tại hội thảo, các đại biểu được giới thiệu về tổng quan dự án "Văn phòng dịch vụ một điểm đến" hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương và tình hình chung của phụ nữ Việt Nam di cư, hồi hương.

Tạo điều kiện cho phụ nữ lấy chồng nước ngoài hồi hương - Ảnh 1.

Các đại biểu đang thảo luận về các giải pháp để giúp chị em phụ nữ lấy chồng nước ngoài hòa nhập tốt với cộng đồng sau khi hồi hương

Theo thống kê, từ năm 2015 đến tháng 2-2020, tỉnh Hậu Giang có hơn 17.500 phụ nữ kết hôn với người nước ngoài nhưng tỉ lệ ly hôn còn nhiều. Theo đó, khoảng 540 phụ nữ ly hôn, mang theo 260 trẻ em hồi hương với khoảng 240 em đang theo học tại các trường từ mầm non đến THPT trên địa bàn. Riêng huyện Vị Thủy có gần 160 trường hợp là con lai theo mẹ hồi hương.

Hội LHPN huyện Vị Thủy cho biết huyện này là một trong những địa phương ở tỉnh Hậu Giang có số lượng phụ nữ lấy chồng nước ngoài rất đông. Riêng số kết hôn với người Hàn Quốc hiện có 3.973 người. Thực tế cuộc sống hôn nhân với chồng tại xứ người không phải tất cả đều đạt ý nguyện. Bên cạnh số đông tìm được hạnh phúc, có điều kiện giúp đỡ gia đình thì vẫn có không ít chị em không đạt được điều mong muốn, gặp bất hạnh bởi rào cản ngôn ngữ, văn hóa, lối sống, bạo lực gia đình… dẫn tới ly hôn, mang con bỏ trốn về nước, kéo theo nhiều hệ lỵ: Không giấy tờ tùy thân, không việc làm, khó khăn khi đăng ký tạm trú, việc học hành của con… Đây cũng là nổi lo lắng, trăn trở của địa phương khi các cô gái lấy chồng bất hạnh, mang con trở về quê sinh sống.

Tạo điều kiện cho phụ nữ lấy chồng nước ngoài hồi hương - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Vì thế, lãnh đạo Hội LHPN huyện Vị Thủy đề nghị cơ quan chức năng cần tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức, phổ biến luật pháp, chính sách liên quan; tổ chức các hoạt động ra sao để họ hòa nhập với cộng đồng nơi mà họ sẽ đến sinh sống...

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung chia sẻ, tìm giải pháp đối với các vấn đề về tình hình đăng ký kết hôn, ly hôn giữa người Việt Nam với người nước ngoài và những vấn đề pháp lý của phụ nữ, trẻ em hồi hương; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thụ lý, giải quyết tại Hậu Giang; thực trạng giáo dục trẻ em mang quốc tịch nước ngoài và đề xuất phương án giải quyết; những khó khăn của phụ nữ hồi hương và trẻ em theo mẹ đang sinh sống tại địa phương.

Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang cho biết đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành văn bản về việc tạo điều kiện cho trẻ em mang quốc tịch nước ngoài trong độ tuổi đi học được tham gia học tập; đề xuất một số giải pháp như: Thường xuyên mở lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức tư pháp - hộ tịch; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về đăng ký và quản lý hộ tịch; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các thông tin pháp luật, kiến thức về nông thôn và gia đình có yếu tố nước ngoài...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo