xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tăng sức bật khu Tây Bắc TP HCM

Ý LINH - PHAN ANH - TUYẾT TRINH

Ngoài tuyến metro Bến Thành - Tham Lương, cao tốc Mộc Bài - TP HCM dự kiến hoàn thành vào năm 2025, để khu Tây Bắc TP HCM bật lên mạnh mẽ đòi hỏi phải giải quyết căn cơ về quy hoạch, dân sinh ở khu vực này nói chung và quận 12 - đô thị "hạt nhân" của khu Tây Bắc - nói riêng

Nghe thông tin dự án công viên cây xanh có diện tích 150 ha thuộc địa bàn phường Thạnh Xuân và Thới An, quận 12, TP HCM sẽ thoát quy hoạch "treo" sau hơn 20 năm, ông Nguyễn Đình Ba (ngụ phường Thới An, quận 12) vui mừng khôn xiết. Ông Nguyễn Đình Ba cho rằng quy hoạch treo trên đã làm nảy sinh nhiều vấn đề bức xúc khiến bản thân ông và cư dân địa phương nóng lòng đề nghị chính quyền các cấp cùng các ngành liên quan sớm hóa giải.

Mong muốn chính đáng từ người dân

"Công viên được xây dựng sẽ giúp đời sống văn hóa của người dân được nâng cao vì đây là công viên đa chức năng, phục vụ các nhu cầu đa dạng về thưởng lãm, sinh hoạt, khai thác các loại hình vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng không lưu trú... Chỉ nghe thôi đã vui mừng" - ông Đình Ba nói. Tuy nhiên theo ông, bên cạnh niềm vui, các hộ dân có đất nằm trong dự án lại không khỏi băn khoăn không biết dự án có thực hiện đúng kế hoạch đề ra để về đích đúng hẹn. "Mong các cơ quan báo chí thường xuyên theo dõi để lên tiếng nhằm giúp đẩy nhanh tiến độ dự án" - ông Đình Ba nói.

Là cư dân cố cựu ở quận 12, ông Lê Văn Tuấn (53 tuổi, ngụ phường Tân Thới Nhất) nhận xét từ thời điểm thành lập quận (năm 1997) đến nay, cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm, giải quyết nhiều vấn đề nóng của một đô thị đang vươn lên mạnh mẽ. Tuy nhiên, trên địa bàn vẫn còn nhiều dự án chậm triển khai gây lãng phí tài nguyên đất, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Ông Tuấn dẫn chứng, dự án khu 38 ha ở phường Tân Thới Nhất đến thời điểm này chỉ một phần dự án được xây dựng, bàn giao nền đất tái định cư cho dân, phần lớn diện tích còn lại bị bỏ hoang, trở thành bãi rác lưu cữu, ô nhiễm, gây bức xúc trong nhân dân. Đáng nói hơn, nhiều hộ dân có đất nằm trong dự án cho biết khi được vận động di dời, họ đã nhanh chóng đồng thuận, giao đất khi được chính quyền địa phương cam kết sẽ bố trí tái định cư trong thời gian sớm nhất. Nhưng thực tế, nhiều người dù đã nhường đất cho dự án hơn 10 năm qua nhưng chưa nhận được nền tái định cư hoặc chỉ được bố trí nền... trên giấy. "Đề nghị nhanh chóng triển khai hoàn thiện dự án" - ông Lê Văn Tuấn nói.

Tăng sức bật khu Tây Bắc TP HCM - Ảnh 1.

Ngoài hạ tầng giao thông đang từng bước hoàn thiện, để khu Tây Bắc TP HCM vươn lên mạnh mẽ, phải giải quyết hàng loạt vấn đề về quy hoạch, dân sinh ở khu vực này Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Là hộ dân có đất nằm trong dự án xây dựng bờ kè và hạ tầng kỹ thuật hai bên bờ kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên, hộ bà Nguyễn Thị Hơ (94 tuổi, ngụ phường Tân Thới Nhất) đã giao hơn 1.000 m2 đất từ hơn 15 năm trước. Nhưng đến nay, giấc mơ thoát cảnh xắn quần, bì bõm dưới dòng nước đen những ngày mưa lớn, nước tràn khắp nơi vẫn chưa thành hiện thực. "Tháng 4 vừa qua, thông tin HĐND TP đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án khiến tôi và bà con chòm xóm rất mừng nhưng cũng mong các cấp chính quyền đã hứa thì phải làm đến nơi đến chốn" - bà Nguyễn Thị Hơ đề nghị.

Ngoài những dự án trên, cư dân quận 12 còn mong muốn địa phương sớm hoàn thiện dự án nâng cấp, mở rộng đường TTH21, dự án xây dựng Trường Tiểu học Tân Chánh Hiệp 2, xây dựng Trường Tiểu học Thới An 2, xây dựng Trường Tiểu học Tân Thới Hiệp 2... cùng các dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư của các dự án này được tách riêng thành dự án độc lập.

Kiến nghị hàng loạt giải pháp

Theo UBND quận 12, hiện các dự án mở rộng đường và xây dựng trường học nêu trên đã được phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, tuy nhiên đối với các trường hợp bồi thường, do có sự biến động về đơn giá bồi thường nên tổng mức đầu tư các dự án bồi thường đến nay đã vượt so với tổng mức đầu tư trong quyết định chủ trương đầu tư. "Mặt khác, theo quy định hiện nay (Luật Đầu tư công) các dự án nhóm B sẽ không được tách dự án bồi thường để thực hiện riêng, vì vậy các dự án đầu tư xây dựng các công trình nêu trên chưa có cơ sở để tiếp tục triển khai" - lãnh đạo UBND quận 12 thông tin. Để đẩy nhanh tiến độ, UBND quận 12 kiến nghị UBND TP sớm có chủ trương cho phép điều chỉnh đầu tư dự án, trong đó có bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo đúng quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, đồng thời đưa các dự án này vào danh mục dự án chuyển tiếp trong đầu tư công trung hạn của TP giai đoạn 2021-2025.

Giải đáp thắc mắc của người dân về dự án Đầu tư xây dựng khu tái định cư phường Tân Thới Nhất (khu 38 ha), Chủ tịch UBND quận 12 Lê Trương Hải Hiếu thông tin hiện UBND quận 12 kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm xem xét, có văn bản báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án đầu tư xây dựng khu 38 ha, làm cơ sở triển khai bước tiếp theo. Ngoài ra, theo Chủ tịch UBND quận 12, hiện nay các hộ dân thuộc diện bố trí nền trả góp tái định cư rất bức xúc với lý do đã được UBND quận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất hơn 3 năm nhưng chưa thể nhận giấy chứng nhận do chờ văn bản phản hồi của Sở Tài chính để thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Để bảo đảm việc thu, nộp tiền nền trả góp của các hộ dân tái định cư và quyết toán hồ sơ theo quy định, UBND quận 12 kiến nghị Sở Tài chính sớm có văn bản phản hồi để UBND quận triển khai thực hiện các bước tiếp theo quy định.

Đối với việc lập quy hoạch chi tiết 1/2000 khu công viên 150 ha, để đẩy nhanh tiến độ, UBND quận 12 đã có công văn trình UBND TP kiến nghị chấp thuận giao UBND quận 12 lập, trình phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000; đồng thời giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc hướng dẫn quy trình thi tuyển ý tưởng và lập quy hoạch phân khu, giao Sở Tài chính bố trí nguồn vốn triển khai thực hiện. "Sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND TP, sẽ lập tức triển khai thực hiện các bước tiếp theo" - lãnh đạo UBND quận 12, TP HCM khẳng định. 

Tuần sau sẽ "giải cứu rác" cho khu 38 ha

Ông Nguyễn Hoàng Dũng - Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thới Nhất (quận 12, TP HCM) - cho hay thực trạng rác bủa vây khu tái định cư 38 ha trên địa bàn phường đã diễn ra nhiều năm nay. Để giải quyết tình trạng này, lực lượng tuần tra của phường thường xuyên chốt chặn nhưng khi vắng bóng lực lượng chức năng lại xảy ra đổ rác trộm.

Mới đây, UBND phường Tân Thới Nhất đã kiến nghị ban quản lý dự án khu 38 ha rào ranh, hạ thấp rào chắn (barie) để người đổ rác trộm không thể vào. "Tuần sau, UBND phường sẽ tiếp tục vận động mạnh thường quân để thu gom, xử lý rác tại khu vực này. Dự tính một cuốc xe 5 tấn rác, phường phải trả 2,5 triệu đồng" - ông Nguyễn Hoàng Dũng thông tin.

Kỳ tới: Sức sống mới ở An Phú Đông

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo