xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tăng chuyến bay giữa Việt Nam và Trung Quốc

Tin-ảnh: Dương Ngọc

(NLĐO)- Nhà chức trách hàng không Trung Quốc nhất trí cho phép các hãng hàng không của hai nước được khai thác 2 chuyến bay/tuần giữa Việt Nam - Trung Quốc.

Ngày 16-6, Tổng Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) có thư gửi Cục Hàng không Việt Nam thông báo trong bối cảnh từng bước khôi phục lại các chuyến bay quốc tế đồng thời tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, phía Trung Quốc (thông qua Cơ chế phối hợp chung của Chính phủ về ngăn ngừa và kiểm soát Covid-19) đã nhất trí cho phép các hãng hàng không của hai nước được khai thác 2 chuyến bay/tuần, thay vì chỉ được khai thác 1 chuyến bay/tuần như trước đây.

Tăng chuyến bay giữa Việt Nam và Trung Quốc - Ảnh 1.

Hành khách làm thủ tục bay quốc tế tại sân bay Nội Bài - Ảnh: Dương Ngọc

Theo Cục Hàng không Việt Nam, đây là một tín hiệu tốt cho thấy công tác phòng chống dịch bệnh có hiệu quả của hai nước, đồng thời là dấu hiệu tích cực hồi phục thị trường hàng không Trung Quốc - một thị trường quan trọng của các hãng hàng không Việt Nam, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao lưu, du lịch của nhân dân hai nước.

Trung Quốc là một thị trường quan trọng của các hãng hàng không Việt Nam, nên là một trong những thị trường được nhà chức trách hàng không ưu tiên sớm mở lại đường bay quốc tế chở khách thường lệ sau 2 năm dừng do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Theo kế hoạch triển khai mở lại các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách cả hai chiều được nhà chức trách hàng không Việt Nam đưa ra hồi cuối năm 2021, đường bay Hà Nội/TP HCM- Bắc Kinh/Quảng Châu (Trung Quốc) sẽ được khai thác với tần suất 4 chuyến mỗi tuần. Tuy nhiên, do Trung Quốc siết chặt các biện pháp kiểm soát để đạt mục tiêu zero Covid, đến nay mới chỉ khai thác 1 chuyến bay/tuần giữa hai nước.

Theo phân tích của Airbus phối hợp với IATA dựa trên kết quả thống kê các số chuyến bay từ flightrada 24 and Airbus estimate, thị trường hàng không nội địa Việt Nam phục hồi nhanh nhất thế giới, với đà tăng trưởng là 123% so với cùng kỳ năm 2019.

Tuy nhiên, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng cho biết thị trường quốc tế, nơi mang lại hơn 60% doanh thu cho các hãng hàng không Việt Nam, vẫn còn gặp nhiều khó khăn để có thể đạt được như mức trước dịch (năm 2019). Cục dự kiến năm 2022, lượng khách thông qua các cảng hàng không của Việt Nam sẽ đạt từ 70-80 triệu lượt; trong đó, khách quốc tế đạt xấp xỉ 10 triệu lượt. Như vậy, lượng hành khách đi máy bay năm nay dự kiến còn xa mới đạt con số của năm 2019 (116,5 triệu lượt), đặc biệt là số khách bay quốc tế chưa được 1/4 (năm 2019 là 41,7 triệu lượt khách quốc tế).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo