xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tai nạn lao động: Sập công trình ở Đồng Nai, 10 người chết

Bài và ảnh: Xuân Hoàng

Bức tường cao hơn 10 m, dài 100 m đang xây dựng trong KCN Giang Điền bất ngờ sập đè chết 10 công nhân, 15 người bị thương

Vụ sập công trình đang xây dựng trong KCN Giang Điền (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) xảy ra lúc 15 giờ ngày 14-5.

10 người thiệt mạng sau tiếng "rầm"

Vào thời điểm trên, bức tường dài hơn 100 m đang được xây dựng phần thô đã bất ngờ đổ sập, vùi lấp nhiều công nhân đang làm việc. Ngay lập tức, những lao động khác lao vào cứu đồng nghiệp. Một số công nhân kể lúc đó, chứng kiến nhiều người quằn quại, đau đớn dưới đống đổ nát, họ lao tới đào bới bằng bất cứ thứ gì có trong tay nhằm cứu người. Một vài người nhanh chóng được đưa ra khỏi đống đổ nát, chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện huyện Trảng Bom.

Ngay sau đó, hiện trường vụ tai nạn nhanh chóng được phong tỏa nghiêm ngặt. Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng sử dụng các máy xúc, đào bới tung bê-tông, sắt thép để tìm cách cứu các nạn nhân bị chôn vùi. Khu vực xảy ra vụ việc nằm trong khu công nghiệp, đường vắng và rộng, các xe cấp cứu đã đến, hối hả chở các nạn nhân tới bệnh viện.

Tai nạn lao động: Sập công trình ở Đồng Nai, 10 người chết - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

Tối 14-5, bác sĩ Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, xác nhận có 8 người chết tại hiện trường, 2 người tử vong tại Bệnh viện huyện Trảng Bom; 15 người khác bị thương, trong đó một số bị thương nặng được chuyển lên tuyến trên chữa trị.

Anh Bùi Chí Cường (quê Cà Mau), công nhân làm việc tại đây, bàng hoàng kể: Lúc xảy ra tai nạn, tại đây có hàng chục công nhân đang thi công tại nhiều đoạn của bức tường và các khu vực khác. Anh đứng phía ngược lại với hướng đổ của bức tường nên thoát nạn. "Tôi nghe tiếng "rầm" mạnh, ngoảnh lại thì thấy bức tường đã sập gần nhưng cùng lúc kéo dài như theo hiệu ứng domino. Một cảnh ngổn ngang, anh em la hét, kêu cứu; bụi bay mù mịt... Mọi người lao tới, dùng tay đào bới cứu được 4-5 người đưa ra ngoài" - anh Cường nhớ lại, nét mặt vẫn còn thất thần.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, công trình tại đây bắt đầu thi công từ sau Tết Canh Tý 2020. Tại thời điểm xảy ra tai nạn có khoảng 50 công nhân đang làm việc.

"Không có công trình nào chơi vơi như vậy"!

Ngay sau tai nạn, ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và đại tá Nguyễn Văn Kim - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai - cùng có mặt tại hiện trường chỉ đạo việc cứu người.

Tai nạn lao động: Sập công trình ở Đồng Nai, 10 người chết - Ảnh 2.

Một nạn nhân được đưa đi cấp cứu

Ông Cao Tiến Dũng yêu cầu ngành y tế tập trung lực lượng, phương tiện cứu chữa các nạn nhân. UBND tỉnh cũng đã tổ chức thăm hỏi, chia buồn với các nạn nhân và gia đình họ. "Bước đầu cho thấy vụ tai nạn xảy ra là do vi phạm an toàn lao động và có thể quy trình xây dựng công trình có vấn đề. Về mặt chất lượng, các cơ quan chức năng sẽ kết luận sau nhưng việc xây dựng một bức tường cao mười mấy mét, đứng chơi vơi, không có công trình nào như vậy cả" - ông Dũng nhận định.

Còn theo đại tá Nguyễn Văn Kim, song song công tác cứu hộ, các bộ phận công an đang phối hợp với các bên tiến hành khám nghiệm, thu mẫu để bước đầu làm rõ nguyên nhân vụ việc. "Trước hết là tập trung cứu người, song song đó thu thập ngay các chứng cứ, rà soát các hồ sơ liên quan để xác định nguyên nhân tai nạn" - đại tá Nguyễn Văn Kim thông tin.

Công trình thuộc công ty nước ngoài

Theo xác minh ban đầu, sự cố xảy ra tại nhà máy của Công ty AV Healthcare (Hàn Quốc) - chuyên sản xuất băng vệ sinh, tã lót, bình sữa... Diện tích thuê của công ty này tại KCN Giang Điền là 21.120 m2. Trong quá trình xây dựng nhà máy, Công ty AV Healthcare tự thuê đơn vị thi công, xây dựng. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai xác định nhà thầu thi công công trình cho Công ty AV Healthcare là Công ty TNHH Hà Hải Nga.

Sau khi tai nạn xảy ra, Công ty CP Sonadezi Giang Điền (chủ đầu tư KCN Giang Điền) đã chủ động phối hợp đưa người bị nạn đi bệnh viện, thông báo cho Ban Quản lý các KCN và huyện Trảng Bom biết, đưa phương tiện đến hỗ trợ cứu nạn, giữ an ninh trật tự khu vực... 

Thủ tướng chỉ đạo điều tra, tăng cường an toàn lao động

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tối 14-5 đã có công điện gửi UBND tỉnh Đồng Nai, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về vụ sập công trình ở Khu Công nghiệp Giang Điền (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

Trong công điện, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân, thân nhân người bị nạn; đồng thời chỉ đạo UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương tổ chức tìm kiếm, cứu chữa, thăm hỏi, động viên, có biện pháp hỗ trợ kịp thời gia đình người tử vong và bị thương; chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Thủ tướng giao Bộ Công an, UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm vi phạm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đối với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ tướng yêu cầu cơ quan này chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác bảo đảm an toàn lao động; thường xuyên rà soát, kiểm tra, thanh tra các công trình xây dựng trên địa bàn, kiên quyết đình chỉ thi công nếu không bảo đảm an toàn.

M.Chiến

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo