xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống

PHAN ANH

HĐND TP HCM đề nghị khẩn trương triển khai, đưa các nghị quyết HĐND TP HCM vừa thông qua vào cuộc sống; tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trên các mặt

Trưa 25-6, kỳ họp thứ nhất HĐND TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bế mạc sau 1,5 ngày làm việc. Dự phiên bế mạc có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM khóa XIV Nguyễn Thiện Nhân; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Phan Văn Mãi; Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong.

Chi 886 tỉ đồng hỗ trợ người dân

Tại ngày làm việc thứ hai, các đại biểu đã thống nhất thông qua hàng loạt tờ trình như kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của TP HCM; chủ trương đầu tư dự án xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh); lùi thời gian thu phí hạ tầng cảng biển thêm 3 tháng; các vấn đề liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm… Đặc biệt, HĐND TP đã thông qua tờ trình về chế độ, chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn theo đề xuất của UBND TP.

Sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống - Ảnh 1.

Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu bế mạc kỳ họp thứ nhất.Ảnh: LONG HỒ

Như vậy, HĐND TP HCM khóa X đã thống nhất chi khoảng 886 tỉ đồng từ nguồn ngân sách TP để hỗ trợ cho 7 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Cụ thể: hỗ trợ tiền ăn cho người Việt Nam ở trong nước phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung là 80.000 đồng/người/ngày. Số lượng dự kiến hỗ trợ là 10.000 người trong 180 ngày. Đây là những đối tượng quy định tại điểm b, khoản 5 điều 1 Nghị quyết 16 của Chính phủ. Hỗ trợ tiền ăn cho người tham gia công tác phòng chống dịch với mức 120.000 đồng/người/ngày. Mức hỗ trợ này áp dụng cho các đối tượng được quy định tại khoản 5, điều 2, Nghị quyết 16 của Chính phủ và các lực lượng trực tiếp khác tham gia công tác phòng chống dịch. Số lượng dự kiến hỗ trợ là 10.000 người trong 180 ngày.

Hỗ trợ cho người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương với mức 1,8 triệu đồng/người (hỗ trợ một lần). Số lao động dự kiến hỗ trợ là 80.000 người. Riêng đối với người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/người; người đang nuôi con chưa đủ 6 tuổi được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/trẻ em và chỉ hỗ trợ cho một người là mẹ hoặc cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng. Dự kiến kinh phí bổ sung này là 15 tỉ đồng đối với 15.000 người thuộc diện này. Hỗ trợ cho người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ các điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp với mức 1,8 triệu đồng/người (hỗ trợ 1 lần). Số lao động được dự kiến hỗ trợ là 20.000 người. Riêng với người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/người; người đang nuôi con chưa đủ 6 tuổi được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/trẻ em. Dự kiến số lao động được hỗ trợ thêm là 4.000 người.

Hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động - lao động tự do (bán hàng rong, bán vé số, thu gom rác…) bị mất việc làm do ảnh hưởng dịch Covid-19 với mức 50.000 đồng/người/ngày. Thời gian hỗ trợ áp dụng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Số lao động dự kiến được hỗ trợ là 230.000 người. Hỗ trợ cho hộ kinh doanh thành lập theo Luật Doanh nghiệp phải dừng hoạt động theo yêu cầu của UBND TP HCM tại khu vực thực hiện Chỉ thị 16 (quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12) với mức 2 triệu đồng/hộ (hỗ trợ 1 lần). Số lượng hộ dự kiến hỗ trợ là 10.000 hộ. Hỗ trợ thương nhân tại các chợ truyền thống với mức tương ứng 50% giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ. Thời gian hỗ trợ là 6 tháng, từ tháng 7 đến tháng 12-2021.

Nâng cao hiệu quả giám sát

Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ đề nghị UBND TP và các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương triển khai, đưa các nghị quyết mà HĐND TP HCM vừa thông qua vào cuộc sống. Đồng thời, cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trên các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của TP HCM trong giai đoạn mới - thực hiện chính quyền đô thị tại TP HCM. Riêng việc hỗ trợ các đối tượng bị tác động bởi dịch Covid-19, HĐND TP HCM giao UBND TP HCM xây dựng kế hoạch, hướng dẫn chi tiết, cụ thể để triển khai thực hiện ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, bảo đảm đúng pháp luật, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và có sự giám sát của HĐND TP HCM, Ủy ban MTTQ TP HCM.

Đối với Thường trực, các ban của HĐND và các đại biểu HĐND TP HCM, bà Nguyễn Thị Lệ yêu cầu phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm, đổi mới phương thức làm việc, tiếp xúc cử tri; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát và việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. "Ngay sau kỳ họp này, các tổ đại biểu và các đại biểu HĐND TP HCM phải khẩn trương tiếp xúc, báo cáo đầy đủ kết quả kỳ họp đến cử tri TP HCM. Mỗi đại biểu phải thực hiện tốt chương trình hành động đã cam kết với cử tri; thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến của cử tri và đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri" - bà Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

Về các chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên tại phiên khai mạc kỳ họp (ngày 24-6), bà Nguyễn Thị Lệ cho biết HĐND TP HCM sẽ nhanh chóng cụ thể hóa các nội dung vào chương trình hoạt động trong nhiệm kỳ của HĐND TP HCM. Chủ tịch HĐND TP HCM tin tưởng HĐND TP HCM khóa X sẽ góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM hiện thực hóa khát vọng "phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc", đưa TP HCM phát triển ngang tầm các TP trong khu vực và thế giới.

Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ đánh giá kỳ họp thứ nhất - kỳ họp mở đầu có ý nghĩa quan trọng cho cả nhiệm kỳ của HĐND TP HCM khóa X đã thành công tốt đẹp. Theo bà Nguyễn Thị Lệ, với tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ và thống nhất cao, HĐND TP HCM đã bầu các chức danh của HĐND TP HCM, UBND TP HCM và Hội thẩm Nhân dân TAND TP HCM, 16 quận tại TP HCM theo đúng quy định, đáp ứng nguyện vọng của đồng bào, cử tri TP HCM. "Các nhân sự vừa được bầu giữ chức sẽ thực hiện hiệu quả các chương trình hành động đã đề ra, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của đại biểu HĐND, của đồng bào, cử tri TP HCM" - Chủ tịch HĐND TP HCM tin tưởng. 

Sớm xử lý rốt ráo vấn đề Thủ Thiêm

Liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Đức), HĐND TP HCM đã thông qua 2 nghị quyết. Một là, nghị quyết về xin chủ trương thực hiện liên quan đến điều chỉnh bổ sung một số nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm, với kinh phí bổ sung dự kiến là 1.353 tỉ đồng hoặc bằng căn hộ tái định cư. Hai là, Nghị quyết về bổ sung dự toán thu, chi ngân sách TP HCM năm 2021 nhằm tạo điều kiện cho việc thu hồi nợ, hoàn trả tạm ứng, thanh quyết toán các dự án ở Thủ Thiêm.

Thêm động lực gắn bó với TP HCM

Đó là chia sẻ của bà Lý Thị Thanh Tuyền (quê thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi). Hơn một tháng qua, bà rơi vào cảnh khó khăn khi vừa phải trả tiền thuê mặt bằng để kinh doanh tạp hóa ở một chợ tại quận 8, TP HCM, vừa phải đóng tiền thuê nhà trọ. "Những ngày qua, tôi phải xếp hàng tại điểm phát cơm tại địa chỉ 100 Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh để chờ nhận thực phẩm. Nay nghe tin có gói hỗ trợ này, tôi mừng rớt nước mắt" - bà Tuyền nói.

Trong khi đó, vừa nghe chúng tôi đề cập việc TP sẽ hỗ trợ cho người bán vé số, bà Lê Thị Tám (80 tuổi, quê Phú Yên, tạm trú quận Bình Tân, TP HCM) nói bà không biết nói gì hơn ngoài hai chữ cảm ơn! Bà Tám cho hay năm 2020, bà cũng được hỗ trợ số tiền 750.000 đồng và nhiều phần quà khác. "Số tiền này đối với nhiều người không lớn nhưng đối với tôi là rất lớn, đủ để chống chọi với dịch bệnh đang hoành hành khiến buôn bán ế ẩm" - bà Tám nói.

Chị Nguyễn Ngọc Thảo (31 tuổi, giáo viên Trường Mầm non tư thục Sơn Ca, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP HCM), nói các đợt giãn cách xã hội trước kia chủ trường còn trả 50% lương nhưng đến đợt năm nay thì trường không còn khả năng chi trả. Hiện chị phải xoay đủ việc để mưu sinh nhưng cũng không bù được chi phí ăn ở và thuê nhà. "Giáo viên mầm non tư thục như chúng tôi hiện nay đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì vậy, việc hỗ trợ kịp thời của TP giúp chúng tôi có thêm động lực tiếp tục theo nghề" - chị Thảo tâm sự.

L.Phong

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo