xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sĩ tử ùn ùn kéo đến Văn Miếu dâng lễ cầu may

Hữu Hưng

(NLĐO)- Trước khi kỳ thi vào lớp 10 và đại học năm 2022 diễn ra, nhiều sĩ tử cùng các phụ huynh đã đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để cầu may mắn, thuận lợi trong kỳ thi tới.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội năm nay diễn ra trong 2 ngày 18 và 19-6 với ba môn Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán. Theo đó, ngày 17-6, thí sinh làm thủ tục dự thi. Sáng 18-6, thí sinh thi Ngữ văn (120 phút), chiều thi Ngoại ngữ (60 phút) và sáng 19-6 thi Toán (120 phút).

Ghi nhận của phóng viên, trước khi diễn ra kỳ thi, hàng trăm sĩ tử cùng phụ huynh đã kéo đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám (quận Đống Đa, TP Hà Nội) đã dâng lễ cầu may.

Sĩ tử ùn ùn kéo đến Văn Miếu dâng lễ cầu may - Ảnh 1.

Phía bên ngoài cửa, các sĩ tử và phụ huynh xếp hàng dài để chờ mua vé vào trong Văn Miếu.

Sĩ tử ùn ùn kéo đến Văn Miếu dâng lễ cầu may - Ảnh 2.

Nhiều phụ huynh chia sẻ, đưa các con đến Văn Miếu với mong muốn cầu may mắn trước các kỳ thi quan trọng để nhằm giải tỏa tâm lý lo lắng của các con

Sĩ tử ùn ùn kéo đến Văn Miếu dâng lễ cầu may - Ảnh 3.

Từng tốp phụ huynh và sĩ tử thành kính dâng lễ, thắp hương cầu may mắn và thuận lợi ở kỳ thi quan trọng

Sĩ tử ùn ùn kéo đến Văn Miếu dâng lễ cầu may - Ảnh 4.

Em Lê K.N., học sinh trường THCS Ngô Sĩ Liên, cho biết: “Năm nay em đăng ký nguyện vọng thi vào trường THPT Thăng Long. Hôm nay, đến Văn Miếu, em thành tâm cầu xin sự may mắn và tự tin từ các bậc thánh hiền để vượt qua kỳ thi năm nay”.

Sĩ tử ùn ùn kéo đến Văn Miếu dâng lễ cầu may - Ảnh 5.

Có nhiều phụ huynh không thể cùng con tới Văn Miếu để cầu may mắn đã chuẩn bị sẵn một tờ giấy A4 văn khấn để cho các sĩ tử đọc khi tới Văn Miếu. Văn khấn thể hiện tên tuổi, địa chỉ, trường học, nguyện vọng, phòng thi và số báo danh.

Sĩ tử ùn ùn kéo đến Văn Miếu dâng lễ cầu may - Ảnh 6.

“Em chỉ mong sẽ làm bài thật tốt và cũng cầu cho tất cả bạn bè đều vượt qua kỳ thi này” - em Q.A. (Đống Đa, Hà Nội) nói

Sĩ tử ùn ùn kéo đến Văn Miếu dâng lễ cầu may - Ảnh 7.

Chị Nguyễn Thị T.H. (phụ huynh của sĩ tử ở quận Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: “Trước kì thi quan trọng của con gái, tôi đưa con đến Văn Miếu Quốc Tử Giám để lễ bái và xin chữ với mong muốn giải toả tâm lý lo lắng và mong con đạt được mục tiêu của mình trong kỳ thi này. Lo lắm nhưng cũng không biết làm gì, chỉ mong con gái luôn vững vàng tâm lý vượt qua kỳ thi này”.

Sĩ tử ùn ùn kéo đến Văn Miếu dâng lễ cầu may - Ảnh 8.

Sau khi lễ xong, nhiều bậc phụ huỳnh đưa con em mình xin chữ thư pháp như "Đăng khoa"," Đỗ đạt"...để cầu mong may mắn đỗ đạt.

Sĩ tử ùn ùn kéo đến Văn Miếu dâng lễ cầu may - Ảnh 9.

Chị H. cùng con gái tỏ ra rất vui mừng sau khi xin được chữ của thầy đồ, qua đó cũng đã giảm đi được phần nào lo lắng.

Sĩ tử ùn ùn kéo đến Văn Miếu dâng lễ cầu may - Ảnh 10.

Từ TP HCM ra TP Hà Nội du lịch, em Bùi Hoàng K.C. (quê Bình Thuận) cho biết mình đã vượt hàng ngàn cây số đến Văn Miếu Quốc Tử Giám xin chữ và cầu thuận lợi trong đợt thi cử sắp tới. “Hôm nay em cùng bạn tới Văn Miếu thắp hương, hy vọng rằng bản thân sẽ luôn bình tĩnh trong cuộc thi này. Cho đến thời điểm hiện tại, em đã ôn tập các kiến thức khá kỹ càng, tuy nhiên thi cử khó nói trước được điều gì"- em K.C. chia sẻ

Sĩ tử ùn ùn kéo đến Văn Miếu dâng lễ cầu may - Ảnh 11.

Kỳ thi vào THPT Hà Nội sẽ diễn ra trong hai ngày 18 và 19-6. Gần 130.000 sĩ tử sẽ cạnh tranh nhau 77.000 suất vào các trường THPT công lập

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo