xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sạt lở làm thương vong nhiều người ở Nha Trang: Thiệt mạng oan uổng vì dự án trên núi?

Bài và ảnh: KỲ NAM

Chủ đầu tư dự án khu dân cư Hoàng Phú đã tác động làm thay đổi dòng chảy hệ thống đường dẫn nước trên núi, gây ra vụ sạt lở nghiêm trọng làm 4 người chết

Ngày 20-11, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã có buổi làm việc với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thanh Châu (gọi tắt là Công ty Thanh Châu) - chủ đầu tư dự án Khu dân cư cao cấp Hoàng Phú bị sạt lở khiến 4 người trong một gia đình tử vong và san phẳng nhiều nhà của người dân.

Công an cần sớm vào cuộc

Vụ sạt từ khu vực hồ nước để làm bể bơi của dự án khu dân cư Hoàng Phú đã gây ra cảnh tang tóc cho khu dân cư số 1 Hòa Tây (phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang). Cả mảng núi cách khu dân cư số 1 Hòa Tây chừng 50 m bị xé toạc, từng khối đất đá lớn đổ xuống đè sập hàng loạt nhà dân. Thi thể thầy giáo Trần Hoàng Phong (giảng viên Trường CĐ Sư phạm Mẫu giáo trung ương 2) cùng vợ và 2 con tìm thấy trong đống đổ nát, được gia đình đưa về nhà lo hậu sự.

Ông Ngô Văn Ửng (40 tuổi, có nhà bị sập) cho biết sáng 18-11, nước từ khu vực dự án khu dân cư Hoàng Phú chảy xuống như thác. Ông liền hô hoán cho mọi người bỏ chạy. Chỉ ít phút sau, tiếng nước vỡ như bom, tuôn xối xả, kéo theo đất đá đổ xuống chôn vùi nhiều nhà cửa. Bốn người trong gia đình thầy Phong chạy không kịp...

Ông Trần Văn Đông, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa, nói lúc xảy ra sự cố, ông đi tìm hiểu mới phát hiện chủ đầu tư cho xây cái hồ trên núi hơn 10 ngày nay.

Sạt lở làm thương vong nhiều người ở Nha Trang: Thiệt mạng oan uổng vì dự án trên núi? - Ảnh 1.

Khu vực sạt lở từ khu vực hồ bơi của dự án Khu dân cư cao cấp Hoàng Phú

Theo tìm hiểu, dự án khu dân cư Hoàng Phú rộng 11,5 ha do Công ty Thanh Châu làm chủ đầu tư, dự kiến xây 380 căn biệt thự. Theo giới thiệu của website www.hoangphunhatrang.com, dự án có hạng mục hồ bơi vô cực được thiết kế trên đỉnh núi. Thực tế từ hiện trường, chúng tôi ghi nhận vị trí điểm hồ bơi đặt ở ngay sát mép núi, phía dưới có nhiều nhà dân. Vị trí điểm trũng mà chúng tôi ghi nhận thực địa có hình thù, kích thước, địa thế gần giống như bản vẽ chi tiết hồ bơi mà trang website quảng bá về hồ bơi vô cực. Như vậy, việc người dân nghi ngờ hố trũng này là nơi tích nước để làm hồ bơi vô cực và dẫn đến vụ vỡ hồ là có lý do.

Thượng tá Phan Văn Cường - Trưởng Phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Khánh Hòa - nói sau khi sự việc xảy ra đã cử cán bộ đến hiện trường xác minh, khám nghiệm, tìm hiểu sự việc. Hiện tại, công an tỉnh vẫn chưa có quyết định khởi tố vụ án.

Theo luật sư Nguyễn Tường Linh (Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa), nếu chính quyền đã không cấp phép nhưng chủ đầu tư vẫn tổ chức thi công và cơ quan chức năng xác minh được nguyên nhân gây ra cái chết của gia đình ông Trần Hoàng Phong do nước vỡ từ đập mà ra thì chủ đầu tư có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 298 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Do đó, cơ quan công an nên sớm vào cuộc điều tra.

Nhiều hạng mục không phép

Chúng tôi đã liên lạc với chủ đầu tư dự án khu dân cư Hoàng Phú nhưng cuối giờ chiều 20-11 mới được hồi đáp và hẹn làm việc sau.

Đáng chú ý là sau khi làm việc với chủ đầu tư, ông Lê Văn Dẽ, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, nhận định nguyên nhân sạt lở xuất phát từ mương đón nước bị vỡ. Sở đã yêu cầu chủ đầu tư mở lối thoát nước cạnh phía Bắc hồ chứa nước, đồng thời mở rãnh nước thứ 2 phía Nam hồ chứa nước ra phía đường 2 Tháng 4; yêu cầu chặn lối thoát nước cũ đã gây tình trạng sạt lở. Khi chuyển hướng dòng chảy, không cho nước thoát về khu dân cư số 1 Hòa Tây.

Chiều 20-11, cung cấp thông tin cho báo chí, ông Trần Văn Thọ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, xác nhận đoàn kiểm tra của sở đã đến hiện trường kiểm tra dự án, phát hiện chủ đầu tư múc đất trên đỉnh núi tạo thành hố trũng. "Hồ chứa để làm bể bơi chỉ là phối cảnh, phác thảo chứ chưa có trong hồ sơ thiết kế chi tiết trong quy hoạch 1/500. Sở cũng không cấp giấy phép xây dựng cho hạng mục này. Chưa thể khẳng định có xây dựng hồ bơi hay không nhưng chủ đầu tư có tác động múc đất tại vị trí gần với nơi xảy ra sạt lở" - ông Thọ khẳng định.

Cũng theo ông Thọ, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa phát hiện nhiều hạng mục tại dự án Hoàng Phú xây dựng không phép. Đặc biệt, hệ thống đường dẫn gom nước từ trên núi Cô Tiên xuống dự án nhưng không cho chảy qua dự án mà chạy thẳng xuống chân núi, ngay khu dân cư. Việc múc đất tạo hố trũng cũng không phép.

"Hệ thống đường dẫn dài từ trên núi cao chắc chắn sẽ tạo nên lưu lượng dòng chảy khủng khiếp. Chủ đầu tư đã tác động làm thay đổi dòng chảy và tạo vùng trũng tại dự án. Đây là hai yếu tố rất nguy hiểm. Nếu dự án được cấp phép thi công thì chắc không xảy ra hiện tượng nước chảy khủng khiếp như vừa rồi. Một lần nữa, tôi khẳng định trách nhiệm hoàn toàn thuộc chủ đầu tư" - ông Thọ nhấn mạnh.

Ông Thọ cho biết thêm sẽ báo cáo chủ tịch UBND tỉnh và yêu cầu thanh tra Sở Xây dựng kiểm tra, nếu vi phạm thì lập biên bản đình chỉ toàn bộ hoạt động thi công dự án này, đồng thời sẽ tổng hợp và có quyết định xử phạt với những hạng mục sai phạm.

19 người chết, 1 mất tích

Chiều 20-11, lãnh đạo UBND TP Nha Trang cho biết lực lượng chức năng đã nỗ lực tìm kiếm được thêm 2 nạn nhân tại khu vực xóm Núi, xã Phước Đồng, TP Nha Trang.

Như vậy, sau trận mưa lũ vào ngày 18-11, TP Nha Trang đã có 19 người tử vong trong các vụ sạt lở tại địa phương, hiện vẫn còn 1 người mất tích.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo