xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sạt lở kinh hoàng ở Quảng Nam, ít nhất 7 người tử vong, Thủ tướng yêu cầu cứu nạn khẩn

Tr.Thường

(NLĐO) – Hai vụ sạt lở vùi lấp trên 50 người ở huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, hiện 7 người đã tử vong. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan liên quan bằng mọi biện pháp cần thiết khẩn trương cứu hộ, cứu nạn những người mất tích.

Tối 28-10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành công điện về việc cứu hộ các nạn nhân bị vùi lấp tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Công điện cho biết tối cùng ngày, tại thôn 1, xã Trà Leng xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp nhiều người dân. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Uỷ ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân khu 5, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với các lực lượng liên quan tập trung bằng mọi biện pháp cần thiết để khẩn trương cứu hộ, cứu nạn những người bị vùi lấp, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trao đổi với Báo Người Lao Động tối 28-10, một lãnh đạo UBND xã Trà Leng cho biết sau tiếng nổ lớn, một quả đồi đã bị sạt lở, vùi lấp một ngôi làng có 11 hộ dân sinh sống. Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang thống kê số người đang bị sạt lở đất vùi lấp.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 28-10 có đến 2 vụ sạt lở ở huyện Nam Trà My. Vụ sạt lở nêu trên - tại xã Trà Leng, khiến khoảng 45 người ở thôn 1 bị vùi lấp; vụ thứ 2 - ở thôn 1, xã Trà Vân làm 8 người mất tích.

Tới thời điểm hiện tại - lúc 23 giờ 20, lực lượng chức năng đã tìm được 7 thi thể bị vùi lấp ở Trà Leng.

Sạt lở kinh hoàng ở Quảng Nam, ít nhất 7 người tử vong, Thủ tướng yêu cầu cứu nạn khẩn - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam, Quân khu V, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam tối 28-10

Tối cùng ngày, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam, Quân khu V tại trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam bàn công tác cứu hộ  các nạn nhân.

Thông tin về vụ sạt lở đất rất nghiêm trọng trên địa bàn huyện Nam Trà My, Phó Thủ tướng xác nhận sự cố này xảy ra tại hai thôn là thôn 1 xã Trà Leng và thôn 1 xã Trà Vân.

"Đây là sự cố hết sức nghiêm trọng, đã vùi lấp nhiều người" - Phó thủ tướng nói. Ông cho biết tại thôn 1 xã Trà Leng, sạt lở đất vùi lấp 45 người, 4 người may mắn thoát nạn; còn tại thôn 1 xã Trà Vân có 8 người bị vùi lấp.

Theo Phó thủ tướng, sự cố sạt lở đất do mưa lũ kéo dài ở vùng núi rất khó đoán định. "Bão vào chủ động ứng phó được nhưng sạt lở đất rất khó khăn, không chỉ Quảng Nam mà các địa phương khác cũng vậy" - Phó Thủ tướng nhìn nhận.

Sạt lở kinh hoàng ở Quảng Nam, ít nhất 7 người tử vong, Thủ tướng yêu cầu cứu nạn khẩn - Ảnh 2.
Sạt lở kinh hoàng ở Quảng Nam, ít nhất 7 người tử vong, Thủ tướng yêu cầu cứu nạn khẩn - Ảnh 3.

Khuya 28-10, lãnh đạo Quân Khu 5, UBND tỉnh Quảng Nam và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh họp bàn phương án cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân.

Đến kkhuya cùng ngày, lãnh đạo Quân Khu 5, UBND tỉnh Quảng Nam và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vẫn đang tiếp tục họp để đưa ra phương án cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân.

Thượng tá Lê Trung Thành, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, cho biết số lượng người mất tích rất lớn, khả năng sống sót rất nhỏ. 

Tại cuộc họp, các đơn vị liên quan thống nhất thành lập Sở Chỉ huy tiền phương để thực hiện công tác cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân. Sở Chỉ huy tiền phương do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam làm Chỉ huy trưởng, Phó Tư lệnh Quân Khu 5 làm Phó Chỉ huy trưởng Thường trực, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam làm Phó chỉ huy trưởng và nhiều thành viên. 

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng như ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đều cho rằng cần cử lực lượng trinh sát đường đi trước khi đưa lực lượng vào tìm kiếm vì mưa lớn những ngày qua, hiện rất dễ xảy ra các vụ sạt lở nguy hiểm.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, Phó Tư lệnh Quân Khu 5, yêu cầu các đơn vị liên quan sẵn sàng cơ động để lên đường đến hiện trường tìm kiếm các nạn nhân vào rạng sáng 29-10.

Do ảnh hưởng của bão số 9, tại huyện Nam Trà My và một số địa phương vùng núi của tỉnh Quảng Nam có mưa rất lớn. Trong chiều 28-10, tại xã Trà Leng cũng xảy ra vụ sạt lở đất khiến 1 người chết. Tại huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam xảy ra vụ sạt lở khiến 2 cán bộ xã Phước Lộc bị mất tích.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo