xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Rộn ràng phố đi bộ Bùi Viện

Bài và ảnh: SỸ ĐÔNG

TP HCM mong mỏi khi đến phố đi bộ Bùi Viện, mỗi du khách trở thành một đại sứ giới thiệu văn hóa nước sở tại thông qua các chương trình giao lưu văn hóa, lễ hội, diễu hành, du ca, âm nhạc đường phố…

Sau 2 lần lỡ hẹn, phố đi bộ Bùi Viện đã được khai trương vào tối 20-8, trong sự hào hứng của du khách cũng như kỳ vọng của người dân TP HCM về một điểm đến du lịch thú vị, an toàn cho du khách năm châu.

Kỳ vọng một tuyến phố du ca

Vài giờ trước lễ khai trương, công tác chuẩn bị cho sự kiện ra mắt phố đi bộ Bùi Viện đã hoàn chỉnh. Những ngày trước đó, đá granite đã được lát xong, hệ thống điện hạ ngầm tạo sự thông thoáng và mỹ quan.

Từ 17 giờ, các công nhân vệ sinh hối hả làm phần việc cuối cùng, quét dọn lòng đường cho sạch sẽ. Các quán ăn bày bàn ghế trên vỉa hè đến sát mép đường để có thêm chỗ cho khách ngồi.

Đến 18 giờ, tiếng nhạc từ các quán bar vang lên, dòng người đổ về đông hơn và không khí nhộn nhịp hơn hẳn. Khác với phố đi bộ Nguyễn Huệ, phố Bùi Viện có phần bình dân hơn với nhiều quán nhậu và món ăn vỉa hè. Mọi người tự tìm cho mình một chỗ ngồi ưng ý để thưởng thức món ăn và ngắm đường phố.

Phố đi bộ Bùi Viện bắt đầu từ giao lộ với đường Đề Thám kéo dài tới đường Cống Quỳnh. Ở gần giao lộ Bùi Viện - Đề Thám, sân khấu chính được dựng lên, trang hoàng lộng lẫy để phục vụ lễ khai trương. Các kỹ thuật viên khẩn trương kiểm tra lại hệ thống âm thanh, ánh sáng để buổi lễ được suôn sẻ.

Rộn ràng phố đi bộ Bùi Viện - Ảnh 1.

Các em nhỏ tập dượt lần cuối để biểu diễn trong buổi khai trương phố đi bộ Bùi Viện

Ở sân khấu phụ trước Trường Mầm non Phạm Ngũ Lão, các em nhỏ tập dượt lại tiết mục. Nhiều du khách và người dân thích thú đứng xem và chụp hình, livestream. Gần 60 bảo vệ chuyên nghiệp được huy động đứng ở các tuyến hẻm ngăn không có xe ra vào phố đi bộ còn xe của người dân ở các hẻm cụt thì phải dắt bộ.

Bà Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Chủ tịch UBND quận 1, cho biết các cơ sở kinh doanh tại phố Bùi Viện được phép bày bán trên toàn bộ phần vỉa hè. Trên tuyến đường Bùi Viện có 2 sân khấu phục vụ nghệ thuật cho du khách tham quan và giao lưu văn hóa giữa các nghệ sĩ trong nước và quốc tế. "Thành phố mong muốn mỗi du khách nước ngoài đến đây trở thành một đại sứ giới thiệu văn hóa nước họ thông qua các chương trình giao lưu văn hóa, lễ hội, diễu hành, du ca, âm nhạc đường phố" - bà Hường bày tỏ.

Phố Bùi Viện khai trương là mong mỏi bao lâu nay của người dân trên tuyến đường này bởi nó sẽ giúp cuộc sống tốt hơn. Anh Vũ Thế Minh, quản lý quán Phủi ở giao lộ Bùi Viện - Cống Quỳnh, cho hay đã sẵn sàng đón khách ngay trong tối khai trương. Anh Minh dự định sẽ sửa sang lại tầng hai theo phong cách dân dã cho phù hợp với khách "Tây ba lô". Dù vậy, anh cũng kỳ vọng sẽ có các chương trình ca nhạc, giao lưu văn hóa bài bản chứ không đơn thuần khách đến đây chỉ để ăn uống.

Phải là điểm đến an toàn

Đúng 20 giờ, lễ khai trương phố đi bộ Bùi Viện chính thức khai mạc. Đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước hân hoan đến dự, tham gia các chương trình lễ hội đặc sắc.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, cho hay đây là phố đi bộ thứ 3 của TP, sau phố đi bộ Nguyễn Huệ và phố đi bộ Đông Y. Phố đi bộ Bùi Viện chính thức khai trương, xuất phát từ nhu cầu của khách du lịch và thông qua đó người dân phát triển kinh doanh. Nhiệm vụ của chính quyền là phải tổ chức các hoạt động vui chơi cho khách du lịch cũng như bảo đảm an ninh trật tự và văn minh lịch sự cho hoạt động kinh doanh, tạo thành một điểm đến du lịch hấp dẫn và an toàn.

Ông Tuyến kỳ vọng TP sẽ có những phố đi bộ khác để phục vụ cho nhu cầu rất lớn của khách du lịch đến TP. "Ở những đất nước phát triển du lịch, không chỉ nhà nước làm du lịch, không chỉ doanh nghiệp làm du lịch mà tất cả người dân cùng tham gia làm du lịch. Bởi một cử chỉ, một hành động, một lối sống văn minh lịch sự cũng góp phần phát triển du lịch" - ông Tuyến chia sẻ.

Nhận định du lịch là một ưu thế của TP, ông Tuyến cho rằng nếu các doanh nghiệp biết khai thác đúng tiềm năng, thế mạnh của du lịch TP thì sẽ khai thác giá trị rất cao so với các hoạt động kinh doanh khác. Ông Tuyến lưu ý: "Việc khai trương chỉ là bước đầu nên cần phải chăm chút cho hoạt động về đêm cũng như bảo đảm an ninh, trật tự trên tuyến phố này".

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TP, bày tỏ vui mừng khi con phố Tây này chính thức trở thành phố đi bộ. Theo ông Vũ, phố đi bộ Bùi Viện đi vào hoạt động hứa hẹn sẽ góp phần phát triển du lịch, giải quyết tình trạng mất an ninh trật tự, mỹ quan đô thị. "Du khách đến đây vui chơi sẽ được bảo đảm an toàn để thưởng thức các hoạt động du lịch đặc sắc, các hoạt động lễ hội và giao lưu văn hóa" - ông Vũ khẳng định.

Cũng theo ông Vũ, các đơn vị liên quan dự định sẽ nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch ở các tuyến hẻm cũng như tổ chức lễ hội đường phố mang bản sắc riêng gắn với điều kiện thực tế của phố Bùi Viện. Đặc biệt du khách đến đây được 4 thứ miễn phí gồm: nhà vệ sinh, WiFi, cung cấp thông tin hỗ trợ và nụ cười thân thiện.

Gửi xe ở đâu?

Đến phố đi bộ Bùi Viện gửi xe ở đâu là câu hỏi mà nhiều người quan tâm. Về việc này, UBND phường Phạm Ngũ Lão cho biết đã đề xuất lập 3 bãi giữ xe gồm 2 bãi ở gần giao lộ Đỗ Quang Đẩu - Phạm Ngũ Lão và 1 bãi ở mũi tàu Nguyễn Thái Học - Trần Hưng Đạo. Trước mắt, người dân có thể gửi xe ở Công viên 23-9, Trường THCS Chu Văn An (đoạn gần đường Cống Quỳnh) và ở khu chợ dưới lòng đất Sense Market.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo