xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quý từng giọt máu cho đi

Bài và ảnh: GIANG NAM

Trong thời gian giãn cách xã hội đã khiến ngân hàng máu của gần 150 bệnh viện tại TP HCM cạn kiệt, trong đó có các bệnh viện đang điều trị Covid-19

Với mục tiêu vận động được 1.500 tình nguyện viên (TNV) tham gia hiến máu, góp phần cùng TP HCM cung cấp đủ máu cho công tác cấp cứu, điều trị người bệnh; chuẩn bị lượng máu dự phòng bảo đảm an ninh, an toàn trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với Bệnh viện (BV) Truyền máu - Huyết học TP HCM tổ chức chương trình "ATM hiến máu cứu người".

Yêu thương lan tỏa

Sáng 7-10, anh Nguyễn Văn Hoàng đến tòa nhà VNPT (quận 7, TP HCM) để tình nguyện hiến máu. Sau khi test nhanh Covid-19 tại khu vực riêng biệt có kết quả âm tính, anh được mời vào khu vực hiến máu khám sức khỏe sàng lọc tiêu chuẩn và xác định lượng máu có thể hiến.

Quý từng giọt máu cho đi - Ảnh 1.

Hoa hậu Tiểu Vy (giữa) tham gia hiến máu cứu người

Anh Hoàng cho biết đã 3 lần tình nguyện hiến máu và khi biết chương trình "ATM hiến máu cứu người", anh đăng ký tham gia. "Tôi muốn góp một phần nào đó để hỗ trợ mọi người cùng nhau vượt qua khó khăn lúc này. Đúng như thông điệp của chương trình, tôi chỉ mong lan tỏa được tinh thần hiến máu cứu người để cùng bệnh nhân vượt qua hiểm nghèo" - anh Hoàng bày tỏ.

Anh Hoàng là 1 trong 1.500 TNV tham gia hiến máu của chương trình "ATM hiến máu cứu người", với thông điệp "Giọt máu trao đi, cuộc đời ở lại, yêu thương lan tỏa" được ban tổ chức phát động từ ngày 28-9 đến 7-10.

Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, cho biết TP HCM thực hiện giãn cách trong thời gian dài khiến việc di chuyển gặp khó khăn, công tác hiến máu của các TNV bị gián đoạn, dẫn đến nguồn máu của thành phố dần cạn kiệt. Trước tình hình đó, hội kêu gọi cộng đồng doanh nhân trẻ, toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động tại các doanh nghiệp hội viên tại TP HCM tham gia chương trình để kịp thời có máu cứu chữa người bệnh.

"Hiến máu trong khi dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp nên công tác tổ chức của chúng tôi rất chặt chẽ. Sau khi có danh sách các TNV tham gia hiến máu, ngoài xin giấy đi đường cho họ, tại điểm lấy máu, các TNV được khám sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm nhanh Covid-19..." - ông Đặng Hồng Anh nói.

Ý nghĩa nhân văn

Lãnh đạo BV Truyền máu - Huyết học TP HCM cho hay trong những ngày thành phố thực hiện giãn cách, BV tiếp nhận 30-50 túi máu/ngày - tức chỉ bằng 1/10 lượng máu cần để cung cấp cho gần 150 BV ở thành phố, trong đó có các BV đang điều trị Covid-19.

Tham gia hiến máu tại chương trình, ngoài có sức khỏe tốt, không mắc các bệnh truyền nhiễm hoặc mạn tính..., TNV còn phải được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 từ 7 ngày trở lên. "Lượng máu được hiến sẽ cấp bách bổ sung vào ngân hàng máu của các BV tại TP HCM. Đây là chương trình tình nguyện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc và kịp thời của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam với tinh thần vì cộng đồng, vì bệnh nhân hiểm nghèo đang cần máu" - lãnh đạo BV Truyền máu - Huyết học TP HCM đánh giá.

Bà Phạm Kim Dung, Tổng Giám đốc Công ty CP Quảng cáo - Thương mại Sen Vàng - người trực tiếp hiến máu vào ngày 6-10, cho biết với trách nhiệm của một công dân khỏe mạnh, bà đã tình nguyện tham gia hiến máu và kêu gọi mọi người cùng chung tay.

"Tôi biết tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người. Trong hoàn cảnh dịch bệnh như thế này thì một giọt máu cứu người cũng quý, mọi người hãy đồng tâm cùng các y - bác sĩ và lan tỏa chương trình này để có thể cứu được nhiều người bệnh hơn" - bà Dung bày tỏ.

Qua hơn 10 ngày phát động, chương trình đã thu hút đông đảo cán bộ, nhân viên của các doanh nghiệp lớn tại TP HCM và nhiều gương mặt nổi tiếng như: Hoa hậu Tiểu Vy, Á hậu Phương Anh, Á hậu Ngọc Thảo, Hoa hậu Mai Phương, đạo diễn Hoàng Nhật Nam, MC Lâm Trí Thuận... tình nguyện hiến máu.

“Chúng tôi cảm ơn Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã có sáng kiến chương trình “ATM hiến máu cứu người”. Việc làm này rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay, khi lượng máu của thành phố đang thiếu để phục vụ công tác khám chữa bệnh. Đặc biệt ý nghĩa hơn khi đại dịch khiến mọi thứ trở nên khó khăn nhưng vẫn có rất nhiều người tình nguyện hiến máu cứu người” - ông Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, bày tỏ.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo