xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quảng Trị: Mưa lớn, 2 người dân bị nước cuốn trôi mất tích

Q.Nhật- Đ. Nghĩa

(NLĐO)- Mưa lớn, nước suối chảy xiết nên việc tìm kiếm 2 người mất tích ở Quảng Trị vẫn chưa có kết quả. Trong khi đó, Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên - Huế đang thành lập đoàn kiểm tra việc thủy điện Thượng Nhật chưa được phép vẫn tiến hành tích nước lòng hồ.

Đến 15 giờ 30 phút chiều nay (7-10), do mưa lớn, nước suối chảy xiết nên việc tìm kiếm 2 người mất tích ở Quảng Trị vẫn chưa có kết quả.

Chiều 7-10, lãnh đạo UBND xã Hướng Tân,  xác nhận, 2 người dân trên địa bàn vừa bị nước cuốn mất tích trong lúc chèo thuyền qua suối để về nhà.

Quảng Trị: Mưa lớn, 2 người dân bị nước cuốn trôi mất tích - Ảnh 1.

Mưa lớn khiến nước trên sông suối ở huyện miền núi Hướng Hóa dâng cao

Theo đó, khoảng 11 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Văn N. (35 tuổi) và Lê Quang H. (28 tuổi, cùng ngụ tại thôn Tân Linh, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị, chèo thuyền qua con suối gần khu vực Thủy điện Rào Quán thi công đập dâng phụ ngăn bồi lắng để về nhà. Do nước dâng cao, chảy xiết nên chiếc thuyền chở anh Nam và Hùng bị lật, cả 2 người bị nước cuốn mất tích.

Sau khi vụ việc xảy ra, UBND huyện Hướng Hóa đã huy động lực lượng quân sự, công an, dân quân và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, do mưa lớn, nước lũ đổ về rất mạnh nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Được biết, từ hôm qua đến nay, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa rất to, có nơi lượng mưa đo được lên đến trên 200 mm.

Nhằm ứng phó với không khí lạnh tăng cường gây mưa lớn, chiều 7-10, lãnh đạo huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiến hành kiểm tra, theo dõi, nắm bắt tình hình việc xả lũ của 2 thủy điện Thượng Nhật và Thượng Lộ đảm bảo đúng quy định, không để trường hợp bất ngờ làm ảnh hưởng tới đời sống người dân.

Trước đó, Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên – Huế đã chỉ đạo nhà máy thủy điện Thượng Nhật ở xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông tiến hành mở các cửa van ở trạng thái mở hoàn toàn. Đồng thời yêu cầu thủy điện này thực hiện các nội dung phương án đảm bảo vận hành an toàn công trình và an toàn vùng hạ du theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

Quảng Trị: Mưa lớn, 2 người dân bị nước cuốn trôi mất tích - Ảnh 2.

Thủy điện Thượng Nhật mở các cửa van xả nước về hạ du từ sáng 6-10

Thực hiện chỉ đạo trên, Thủy điện Thượng Nhật đã có thông báo về việc vận hành mở cửa van gửi các địa phương vùng hạ du chủ động phòng tránh. Theo đó, thủy điện này tiến hành điều tiết lũ 3 đợt vào chiều tối ngày 5 và ngày 6-10, lưu lượng từ 50-500 m3/s về hạ lưu.

Dự án thủy điện Thượng Nhật do Công ty CP đầu tư Thủy điện miền Trung Việt Nam làm chủ đầu tư, khởi công tháng 5-2008, có diện tích 154ha, gồm 2 tổ máy công suất 6MW. Dự kiến tổ máy số 1 phát điện vào quý I-2010. Sau khi khởi công rầm rộ, dự án này ngưng trệ và đến năm 2016 mới tái khởi động.

Quảng Trị: Mưa lớn, 2 người dân bị nước cuốn trôi mất tích - Ảnh 3.

Ông Lê Thanh Hồ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đông kiểm tra sát sao việc thủy điện Thượng Nhật xả cửa van

Ông Trần Quốc Phụng, Chủ tịch UBND huyện Nam Đông, khẳng định đến thời điểm hiện tại thủy điện này chưa hoàn thành đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng lòng hồ nên chưa được cơ quan có thẩm quyền cũng như địa phương đồng ý cho phép được tích nước.

Quảng Trị: Mưa lớn, 2 người dân bị nước cuốn trôi mất tích - Ảnh 4.

Đường ở thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông bị ngập do mưa lớn

Tuy nhiên, hồi cơn bão số 5 đổ bộ vào Thừa Thiên – Huế vào sáng 18-9, thủy điện này đã cho xả nước từ lòng hồ nên cả chính quyền, người dân đều bị bất ngờ. Dù không ngập nhà cửa nhưng nước ở khe suốt dâng cao đã cuốn trôi 3 con bò, 6 chiếc ghe và gây thiệt hại một số cây trồng của người dân xã Thượng Nhật. Ông Phụng nói rằng việc thủy điện này tích nước kỹ thuật như đợt bão số 5 là chưa đúng quy định và chưa có sự đồng ý của UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Trả lời vấn đề trên, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế hôm 7-10, nói rằng lãnh đạo UBND tỉnh đã có văn bản giao Sở Công Thương tỉnh thành lập đoàn liên ngành kiểm tra việc tích nước và sở này đang thực hiện.

Điều tiết xả lũ 2 hồ thủy điện

Ngày 7-10, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phát đi lệnh vận hành hồ thủy điện Hương Điền và A Lưới. Theo đó, đối với hồ Hương Điền được yêu cầu điều tiết qua tràn xả lũ với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 100-200 m3/s và phát tối đa qua tuabin 200 m3/s; đồng thời điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Thời gian bắt đầu mở cửa xả từ 16 giờ ngày 7-10. Đối với hồ thủy điện A Lưới bắt đầu điều tiết từ trưa 7-10 với lưu lượng tăng dần, từ 100-1.000 m3/s về hạ du huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông (Lào).

Hiện, mực nước sông Hương và sông Bồ xấp xỉ báo động 1.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo