xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quảng Nam – Đà Nẵng gắn bó keo sơn, hợp tác toàn diện để cùng phát triển

Trần Thường

(NLĐO) – Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và Thành ủy Đà Nẵng vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hợp tác 5 năm qua và bàn nội dung ký kết hợp tác trong thời gian đến.

Nhân kỷ niệm 25 năm ngày chia tách Quảng Nam – Đà Nẵng thành 2 đơn vị hành chính (1997 - 2022), chiều 25-4, tại huyện Duy Xuyên, Tỉnh ủy Quảng Nam và Thành ủy Đà Nẵng phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện nội dung ký kết hợp tác giữa hai địa phương.

Theo báo cáo tại hội nghị, từ năm 2016 đến nay, tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng đã phối hợp triển khai có hiệu quả nhiều dự án trọng điểm như: Dự án khơi thông 28 km dòng sông Cổ Cò; hoàn thành giải phóng mặt bằng gần 39 ha Dự án Làng Đại học Đà Nẵng; mạng lưới giao thông kết nối hai địa phương ngày càng hoàn thiện, thông suốt.

Quảng Nam – Đà Nẵng gắn bó keo sơn, hợp tác toàn diện để cùng phát triển - Ảnh 1.

Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, phát biểu tại hội nghị

Quảng Nam và Đà Nẵng đã phối hợp khai thác tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế - xã hội vùng tam giác Đà Nẵng - Hội An - Điện Bàn; tăng cường quảng bá, hợp tác sản xuất, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn cho nông dân và doanh nghiệp; phối hợp quảng bá, phát triển du lịch.

Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam, nhìn nhận 2 địa phương đã phối hợp chặt chẽ, khai thác tốt các lợi thế để cùng phát triển. Những thành quả đó đã góp phần tạo nên vị thế và uy tín của Quảng Nam – Đà Nẵng trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

"Đây chính là sự nỗ lực rất lớn, kế thừa và phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó keo sơn của 2 địa phương. Những thời điểm khó khăn nhất, Quảng Nam luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ tích cực của TP Đà Nẵng, giúp Quảng Nam nhận diện được cơ hội, vươn lên phát triển mạnh mẽ như ngày hôm nay" – ông Cường đánh giá.

Quảng Nam – Đà Nẵng gắn bó keo sơn, hợp tác toàn diện để cùng phát triển - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đề nghị cần đánh giá, phân tích cụ thể hơn những "điểm nghẽn" trong công tác phối hợp giữa 2 địa phương

Bên cạnh những kết quả đạt được, 2 địa phương cũng thảo luận, đánh giá các nội dung, dự án trọng điểm trong chương trình liên kết, phối hợp vẫn chưa hoàn thành đúng tiến độ như: Dự án Làng Đại học Đà Nẵng đến nay đã hơn 20 năm vẫn chưa hoàn thành; Dự án khơi thông sông Cổ Cò chưa hoàn chỉnh; hai bên chưa giải quyết dứt điểm việc chồng lấn đất lâm nghiệp tại vùng giáp ranh xã Tư (huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam) và xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho rằng cần đánh giá, phân tích cụ thể hơn những "điểm nghẽn" trong công tác phối hợp giữa 2 địa phương, từ đó đưa ra nhóm giải pháp, nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong giai đoạn đến.

Quảng Nam – Đà Nẵng gắn bó keo sơn, hợp tác toàn diện để cùng phát triển - Ảnh 3.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng ký kết biên bản thống nhất nội dung liên kết, hợp tác trong giai đoạn đến

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng cần thống nhất những nội dung trọng tâm đề xuất với Trung ương những cơ chế và phát triển vùng. Trước mắt là triển khai một số công trình, dự án trọng điểm như Dự án mở rộng Quốc lộ 14B, Dự án nạo vét sông Cổ Cò, Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng đã tiến hành ký kết biên bản thống nhất nội dung liên kết, hợp tác sâu rộng để thúc đẩy sự phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn đến.

Vào trưa 25-4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã đến dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Đặc khu ủy Quảng Đà, thuộc khu vực núi Hòn Tàu, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

z3368729213084_70f529724996bb9dd8ad34a944b0bf36

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng dâng hương tại Khu di tích Đặc khu ủy Quảng Đà

Cách đây 55 năm, tại đây, Đặc Khu ủy Quảng Đà đã tổ chức nhiều cuộc họp quan trọng để lãnh đạo phong trào cách mạng của quân và dân Quảng Nam - Đà Nẵng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Năm 2012, Khu di tích Đặc khu ủy Quảng Đà được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia. Những năm qua, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đã phối hợp, thực hiện dự án trùng tu, bảo tồn và phục dựng Khu di tích Đặc Khu ủy Quảng Đà.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo