xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm chính thức Triều Tiên

D.Ngọc

(NLĐO)- Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ thăm chính thức Triều Tiên từ ngày 12 đến 14-2, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Hà Nội sẽ là nơi tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều vào cuối tháng 2 này.

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ thăm chính thức Triều Tiên từ ngày 12 đến 14-2-2019.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm chính thức Triều Tiên - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho trong chuyến thăm Việt Nam cuối năm 2018

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 29-11 đến 2-12-2018 theo lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho ngày 30-11 đã có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Hà Nội.

Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước; đi sâu trao đổi về quan hệ song phương và vấn đề quốc tế hai bên cùng quan tâm.

Về vấn đề bán đảo Triều Tiên, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh nhấn mạnh lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ hòa bình, ổn định và hợp tác trên bán đảo Triều Tiên; bày tỏ mong muốn các bên liên quan thúc đẩy đối thoại, tạo tiến triển thực chất nhằm thúc đẩy giải quyết vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên; khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng góp thiết thực trong tiến trình đối thoại giữa Triều Tiên và các bên liên quan.

Vào tối ngày 5-2 (giờ địa phương, tức sáng 6-2 giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump trong Thông điệp Liên bang hằng năm tại Hạ viện Mỹ đã chính thức thông báo về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2. Ông cho biết vẫn còn nhiều việc phải làm song quan hệ giữa ông và ông Kim Jong-un đang tốt đẹp, đồng thời cho biết "Chủ tịch Kim và tôi sẽ gặp nhau lần nữa vào ngày 27 và 28-2 ở Việt Nam".

Cùng ngày 6-2, trả lời câu hỏi của phóng viên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ Việt Nam hoan nghênh việc Mỹ và Triều Tiên gặp thượng đỉnh lần hai, ủng hộ mạnh mẽ đối thoại nhằm duy trì hoà bình, an ninh, ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực, phối hợp với các bên liên quan để cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần hai thành công, góp phần vào mục tiêu nói trên".

Ngày 9-2, Tổng thống Trump viết trên Twitter cho biết đại diện chính phủ Mỹ đã rời khỏi Triều Tiên sau cuộc họp rất hữu ích và hai bên nhất trí về thời gian, địa điểm tổ chức thượng đỉnh lần 2 với lãnh đạo Kim Jong-un tại thủ đô Hà Nội của Việt Nam vào ngày 27, 28-2. "Tôi rất mong chờ được gặp lãnh đạo Kim và thúc đẩy lý tưởng hòa bình!"- ông viết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo