xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phi hành đoàn chuyến bay VN0054 có 13 ca Covid-19 âm tính với SARS-CoV-2

D. Ngọc - Ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO)- Toàn bộ phi hành đoàn của Vietnam Airlines trên chuyến bay VN0054 ngày 1-3, chuyến bay đã có 13 hành khách mắc Covid-19, cùng có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Thông tin từ Vietnam Airlines tối 10-3 cho biết sau một thời gian thực hiện cách ly và xét nghiệm, toàn bộ phi hành đoàn của Vietnam Airlines trên chuyến bay VN0054 khởi hành ngày 1-3 từ London ( Anh) về tới Nội Bài sáng ngày 2-3 đã chính thức có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Phi hành đoàn thực hiện chuyến bay VN0054 ngày 1-3 từ London đến Hà Nội sáng ngày 2-3 gồm 4 phi công và 12 tiếp viên. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin chuyến bay chở bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2, đêm ngày 6-3 (ngày xác định ca Covid-19 đầu tiên trên chuyến bay và cũng là ca Covid-19 thứ 17 tại Việt Nam), Vietnam Airlines đã lập tức triển khai cách ly gần 60 phi công, tiếp viên, nhân viên kỹ thuật và phục vụ mặt đất để theo dõi, kiểm tra sức khỏe và phòng chống nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Phi hành đoàn chuyến bay VN0054 có 13 ca Covid-19 âm tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Khử trùng máy bay phòng chống nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh do virus corona gây ra tại Tân Sơn Nhất - Ảnh: Hoàng Triều

Đến nay, 16 thành viên phi hành đoàn của chuyến bay VN0054 vẫn đang tuân thủ cách ly tập trung và được giám sát chặt chẽ về y tế. Bên cạnh đó, các nhân viên kỹ thuật, nhân viên mặt đất đã phục vụ chuyến bay và các phi công, tiếp viên liên quan cũng đang được cách ly và có tình trạng sức khỏe tốt.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, trên chuyến bay VN0054 ngày 1-3 từ London đến Hà Nội sáng ngày 2-3 có nữ hành khách N.T.H.N. (SN 1993) ngồi khoang thương gia, cư trú tại số 125 phố Trúc Bạch, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Trước khi về Việt Nam, chị N.T.H.N. đã từ London (Anh) đi sang Milan (Ý) 2 ngày rồi quay lại London, sau đó lại sang Paris (Pháp) và quay lại London. Từ ngày 28-2, chị N. khởi phát bệnh với triệu chứng ho, đau mỏi người và sau đó ngày 1-3 đã lên máy bay trở về nước.

Chị N. sau đó đến ngày 6-3 được xác định là đã mắc Covid-19. Đã có có 2 người là bác ruột và tài xế riêng ở Hà Nội nhiễm virus SARS-CoV-2 từ chị N..

Trên cùng chuyến bay VN0054, đến thời điểm hiện nay đã phát hiện 13 hành khách mắc Covid-19 trong đó 11 là người nước ngoài và 2 người Việt Nam là ca bệnh số 17 (chị N.T.H.N., SN 1993, trú ở phố Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội) và ca bệnh số 21 (ông N.Q.T., 61 tuổi, nhà ở phố Trúc Bạch).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo