xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phát huy sức dân

Bài và ảnh: PHAN ANH

Ðể các cuộc vận động đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả cần phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân

Sáng 5-11, Ủy ban MTTQ TP HCM tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2016 - 2020.

Nhiều mô hình mới, cách làm hay

Báo cáo kết quả thực hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Phạm Minh Tuấn đánh giá trong 5 năm qua, các phong trào, các cuộc vận động do mặt trận các cấp phát động nhận được sự hưởng ứng của tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các cơ sở tôn giáo, đoàn viên, hội viên và nhân dân TP HCM. Qua đó phát huy tinh thần đoàn kết, sự chủ động, khơi dậy các tiềm năng, nội lực từ gia đình, cộng đồng dân cư, khu phố, tổ dân phố, góp phần tích cực tham gia xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

"Nhiều mô hình mới, cách làm hay ở khu dân cư đã đem lại hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trên địa bàn thành phố, góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng TP HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình" - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM khẳng định. Tính đến nay, có 3/5 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 54/56 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 50/56 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tính đến giữa tháng 10-2020, toàn TP HCM có 1.984 điểm xanh - sạch - đẹp, 1.812/1.990 khu phố, ấp được công nhận "Khu phố, ấp sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch".

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM cũng nhìn nhận trong quá trình thực hiện, hệ thống MTTQ tại thành phố vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Ðó là công tác hướng dẫn, triển khai thực hiện các nội dung của cuộc vận động có lúc, có nơi vẫn còn lúng túng; việc cụ thể hóa các nội dung của cuộc vận động nhiều nơi chưa đồng bộ, còn mang tính phong trào, hình thức, cao điểm chứ chưa đi vào chiều sâu và chưa lan tỏa trong cộng đồng dân cư, chưa phát huy tính chủ động, sáng tạo của địa phương. Trong khi đó, công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ ở một số nơi còn hạn chế...

Ủy ban MTTQ TP HCM đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như đổi mới, đa dạng hóa phương thức tuyên truyền vận động, chú trọng hình thức, nội dung, đối tượng tuyên truyền; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng và tôn vinh những nghĩa cử cao đẹp, những tấm lòng nhân ái vì người nghèo thành phố; giới thiệu các gương điển hình, nhân rộng các mô hình tiêu biểu tại các khu dân cư, xã, phường, thị trấn, trong các cơ sở tôn giáo...

Phát huy sức dân - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2016-2020

Chú trọng vai trò giám sát của nhân dân

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải nhìn nhận trong những năm qua, MTTQ có nhiều phong trào thi đua, các cuộc vận động đã tập hợp, phát huy tinh thần sáng tạo, không phân biệt tầng lớp, giai cấp, dân tộc, tôn giáo, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển TP HCM.

Trong giai đoạn tiếp theo, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tiếp tục quán triệt Chỉ thị 10 của Ban Bí thư và Công văn 327 của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu trong triển khai thực hiện cuộc vận động. "Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải nắm rõ tình hình, rút kinh nghiệm, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cơ sở, lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân với tinh thần "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" - ông Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM cũng yêu cầu tổ chức phổ biến, quán triệt, thực hiện Chỉ thị 06 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Mặt khác, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đổi mới việc triển khai thực hiện cuộc vận động đến từng khu dân cư, từng hộ gia đình, lắng nghe ý kiến từ cơ sở thông qua các hình thức đối thoại nhân dân. Ðặc biệt là phát động xây dựng mô hình, điển hình, cách làm hay; nhân rộng các mô hình hiệu quả, tạo sức lan tỏa rộng rãi. Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thích ứng với điều kiện vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Ðồng thời, tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân trên tinh thần "lấy sức dân chăm lo cho dân", "lá lành đùm lá rách", "đảng viên giúp dân", "đoàn viên, hội viên giúp nhau", "hộ khá giúp hộ khó".

Ông Nguyễn Hồ Hải lưu ý thực hiện tốt công tác hướng dẫn kiểm tra, giám sát, chú trọng phát huy vai trò giám sát của nhân dân trong triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, các chương trình, dự án liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân. Ngoài ra, tăng cường công tác biểu dương, khen thưởng động viên những tập thể, cá nhân, mô hình, điển hình có sự đổi mới, sáng tạo mang lại hiệu quả trong tổ chức thực hiện cuộc vận động tại cơ sở. Qua đó, tạo khí thế thi đua mới, đồng bộ và rộng khắp, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới. 

Nhiều tập thể, cá nhân được tặng bằng khen

Tại hội nghị, UBND TP HCM tặng bằng khen cho 22 tập thể; Ủy ban MTTQ TP HCM tặng bằng khen cho 46 tập thể và 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2016 - 2020.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP HCM, các tổ chức thành viên và Liên minh HTX TP HCM đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2021 - 2025 và ký kết Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 giữa Ủy ban MTTQ TP HCM và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo