xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phải thẳng thắn, trách nhiệm

MINH CHIẾN thực hiện

Giải pháp tháo gỡ tình trạng doanh nghiệp cắt giảm lao động, chính sách hỗ trợ người mất việc; làm sạch, khôi phục hoạt động đăng kiểm là 2 trong 4 vấn đề "nóng" sẽ được chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Phóng viên: Giao thông vận tải (GTVT); lao động - thương binh và xã hội (LĐ-TB-XH); khoa học - công nghệ; dân tộc là 4 nhóm vấn đề được Quốc hội (QH) lựa chọn chất vấn tại kỳ họp thứ 5. Theo ông, những vấn đề nào đang được cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm?

- ÔNG HUỲNH THANH PHƯƠNG (ĐBQH khóa XV, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của QH): Theo chương trình kỳ họp, phiên chất vấn được tổ chức trong 2 ngày rưỡi. Các lĩnh vực nêu trên đều được cử tri và nhân dân cả nước quan tâm. Trong đó, vấn đề hỗ trợ doanh nghiệp (DN) phục hồi sản xuất kinh doanh, giảm đến mức thấp nhất tình trạng cắt giảm lao động đang đặc biệt "nóng". Vấn đề ùn tắc đăng kiểm gây tổn thất "kép" cho DN và người dân nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp giải quyết dứt điểm cũng được người dân cả nước theo dõi sát sao và đòi hỏi có những giải pháp cụ thể của các bộ, ngành. Chuyện hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, giảm ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn cũng là nguyện vọng của nhiều cử tri.

Từ những vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm, ĐB kỳ vọng và đề nghị gì ở phần trả lời của các bộ trưởng, trưởng ngành tại phiên chất vấn?

- Cá nhân tôi cùng các ĐBQH khác và đông đảo cử tri đều mong các vị bộ trưởng, trưởng ngành được chọn trả lời chất vấn lần này nhìn thẳng vào thực tế, sẵn sàng nhận trách nhiệm do công tác quản lý nhà nước của ngành mình, bất luận là do nguyên nhân gì.

Mong các "tư lệnh" không đùn đẩy, không né tránh, không đỗ lỗi; chủ động trong tham mưu, quyết liệt đề ra các phương hướng, nhiệm vụ và lộ trình cụ thể nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc mà qua chất vấn ĐBQH chỉ ra.

Phải thẳng thắn, trách nhiệm - Ảnh 1.

Đại biểu Quốc hội Huỳnh Thanh Phương kỳ vọng trong phiên chất vấn, các bộ trưởng, trưởng ngành sẵn sàng nhận trách nhiệm và đưa ra được giải pháp hiệu quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Ảnh: MINH PHONG

Người lao động mất việc tăng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến bảo đảm an sinh xã hội. Giải pháp giải quyết vấn đề này chắc hẳn sẽ làm nóng nghị trường?

- Được biết số lao động mất việc làm trong quý I/2023 là 149.000 người, tăng 39.000 người so với quý IV/2022. Số DN gặp khó khăn phải cắt giảm lao động chủ yếu ở ngành dệt may, da giày, chế biến gỗ, sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử.

Giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tạo việc làm cho người lao động giai đoạn hiện nay là một trong những nội dung thuộc lĩnh vực LĐ-TB-XH mà ĐBQH sẽ chất vấn Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH. Do đó, bộ trưởng cần đưa ra các giải pháp phù hợp và hiệu quả để ổn định việc làm cho người lao động; có giải pháp hỗ trợ kịp thời cho người lao động thất nghiệp, mất việc làm để bảo đảm an sinh, trật tự, an toàn xã hội.

Thực tế cho thấy việc cắt giảm lao động trong các DN hiện nay chủ yếu là vì lý do kinh tế: khó khăn trong việc tìm kiếm đơn hàng, phát triển thị trường nước ngoài... Để kịp thời hỗ trợ DN ổn định sản xuất - kinh doanh nhằm hạn chế tình trạng DN phải cắt giảm lao động là thách thức không chỉ riêng của ngành LĐ-TB-XH mà của cả hệ thống chính trị. Do đó, cần có những giải pháp đồng bộ, hiệu quả cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn.

Tình trạng ùn tắc đăng kiểm cũng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của DN, gây bức xúc trong nhân dân. Ông kỳ vọng gì ở Bộ trưởng Bộ GTVT khi trả lời chất vấn ĐBQH về vấn đề này?

- Theo báo cáo của Chính phủ, hiện nay các cơ quan chức năng đã bắt giữ hơn 600 lãnh đạo, đăng kiểm viên tại 104 trung tâm đăng kiểm do những sai phạm trong thực thi công vụ. Điều này dẫn đến hệ lụy thiếu trầm trọng đội ngũ kiểm định viên, gây ùn tắc đăng kiểm khiến nhiều phương tiện kinh doanh không thể hoạt động, góp phần gây khó khăn cho doanh nghiệp. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là những sai phạm có tính hệ thống, diễn ra trong thời gian dài, nhưng chậm được phát hiện, xử lý. Trách nhiệm này thuộc về Bộ GTVT.

Tình trạng quá tải đăng kiểm ôtô kéo dài thời gian qua đã trở thành thảm họa đối với ngành vận tải và điều đáng lo nhất là không biết bao giờ mới chấm dứt. DN dịch vụ vận tải phải gánh chịu thiệt hại một cách bất công vì những lỗi không phải của họ. Vì vậy, Bộ GTVT phải nhanh chóng có giải pháp để bù đắp thiệt hại cho những cá nhân, tổ chức bị tổn thất nặng nề do ùn tắc đăng kiểm gây ra. Quan trọng hơn là phải có biện pháp linh hoạt để giải quyết tắc nghẽn đăng kiểm, từng bước đưa hoạt động đăng kiểm trở lại bình thường. Trong phiên chất vấn này, kỳ vọng "tư lệnh" ngành GTVT sẽ có những giải đáp thấu đáo, thẳng thắn...

Hơn hết, người dân mong mỏi là những chuyển biến tích cực sau chất vấn và trả lời chất vấn. Từ các phiên chất vấn đã qua, ĐB đánh giá như thế nào về việc thực hiện các cam kết trong nghị quyết của các bộ trưởng, trưởng ngành?

- Qua hoạt động chất vấn tại các kỳ họp, đa số bộ trưởng, trưởng ngành đều thực hiện tốt những nội dung mà QH đề ra trong nghị quyết; xác định phạm vi, trách nhiệm, có phân công phân nhiệm cụ thể, rõ ràng. Tuy nhiên, cũng phải khách quan nhìn nhận rằng có những nội dung cần thời gian, sự chủ động phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị thì mới có thể giải quyết dứt điểm được. Bởi thực tiễn luôn phong phú, diễn biến nhanh, khó lường, nhất là dưới tác động của tình hình thế giới nhiều biến động.

Không khí phiên chất vấn và trả lời chất vấn sôi nổi là điều mà nhân dân rất mong đợi tại các kỳ họp. Theo ĐB, QH khóa XV đã đổi mới hoạt động này như thế nào để không ngừng nâng cao vai trò giám sát?

- Đổi mới để hoạt động của QH ngày càng chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn, trách nhiệm hơn là điều mà cử tri và nhân dân cả nước, cũng như tất cả ĐBQH luôn hướng đến. Mang hơi thở của cuộc sống, những vấn đề mà xã hội quan tâm đến với nghị trường QH chính là đáp ứng nguyện vọng, mong muốn của nhân dân. Chỉ có như vậy thì ĐBQH, QH mới hoàn thành trọng trách của mình, đáp ứng kỳ vọng của cử tri cả nước. 

Bốn bộ trưởng ngồi "ghế nóng"

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 8-6. Bốn "tư lệnh" đăng đàn trả lời chất vấn gồm: Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ KH-CN Huỳnh Thành Đạt và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh. Các Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trần Lưu Quang, Trần Hồng Hà và các bộ trưởng, trưởng ngành khác sẽ tham gia trả lời các nội dung có liên quan.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc HẦU A LỀNH:

Trả lời chất vấn là cơ hội để cung cấp thông tin

Công tác dân tộc, chính sách dân tộc là một chiến lược lớn của Đảng và Nhà nước. Việc được QH lựa chọn chất vấn lĩnh vực này cũng là dịp để cung cấp thông tin cho các ĐB, cử tri và nhân dân hiểu hơn về công tác dân tộc, chính sách dân tộc và những việc hiện nay Đảng, Nhà nước đang triển khai. Qua ý kiến của các ĐBQH, chúng tôi sẽ hiểu thêm tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân về công tác dân tộc và chính sách dân tộc, từ đó sẽ đề xuất, phối hợp với các bộ, ngành để triển khai trong giai đoạn tới.

Lần đầu trả lời chất vấn, tôi cũng khá lo lắng vì chưa biết các ĐBQH sẽ hỏi những vấn đề gì. Tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng những vấn đề của ngành, lĩnh vực mình quản lý. Đối với những lĩnh vực ở vùng đồng bào dân tộc, thuộc về chính sách dân tộc nhưng do các bộ, ngành khác quản lý, tôi sẽ phối hợp với các bộ, ngành để có thông tin cơ bản nhằm trao đổi với các ĐB.

ĐBQH TẠ VĂN HẠ (Quảng Nam):

Kỳ vọng những giải pháp kịp thời

Các lĩnh vực mà ĐBQH lựa chọn chất vấn lần này đang được dư luận quan tâm, đặt ra nhiều vấn đề trong công tác quản lý Nhà nước. Đơn cử như lĩnh vực lao động - việc làm. Tình trạng người lao động mất việc ngày càng tăng đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi QH lựa chọn để chất vấn, kỳ vọng tìm ra những giải pháp kịp thời.

Trong nhiệm kỳ này, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn rất được chú trọng, có nhiều đổi mới và được nâng lên một bước. ĐBQH cần lựa chọn các vấn đề được cử tri và nhân dân đang quan tâm, đặt câu hỏi đi thẳng vào nội dung, ngắn gọn, rõ. Từ đó, đề nghị các bộ trưởng, trưởng ngành trả lời thẳng thắn, trực diện, không né tránh và sẵn sàng nhận trách nhiệm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo