xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phải bảo đảm an sinh cho người dân

Bài và ảnh: Thu Hồng

Không để quy hoạch treo quá lâu ảnh hưởng đến cuộc sống người dân; xây dựng hạ tầng giao thông; chăm lo cho gia đình chính sách... là những yêu cầu Chủ tịch nước đặt ra cho các cơ quan chức năng TP HCM

Ngày 12-10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng tổ đại biểu Quốc hội TP HCM đơn vị 10 đã tiếp xúc cử tri tại huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn, TP HCM trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Cùng tổ đại biểu có bà Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM và Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP HCM.

Đến dự buổi tiếp xúc có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Trần Kim Yến.

Nhiều vấn đề sát sườn

Tại huyện Hóc Môn, nhiều cử tri quan tâm các diễn biến về xăng dầu thời gian gần đây. Các cử tri cho rằng việc khan hiếm xăng đã ảnh hưởng đến công việc làm ăn mua bán cũng như kế sinh nhai của nhiều người. Chưa kể, việc xếp hàng mua xăng đã khổ mà mua về tích trữ thì gây nguy cơ cháy nổ cao.

Một số cử tri kiến nghị đại biểu có tiếng nói về quy hoạch treo trên địa bàn huyện, như quy hoạch khu công nghiệp 330 ha tại xã Xuân Thới Thượng trước đây giao DIC làm chủ đầu tư nhưng gần 20 năm qua vẫn chưa thực hiện khiến quyền lợi người dân bị ảnh hưởng.

Tương tự, tại huyện Củ Chi, cử tri kiến nghị đại biểu Quốc hội quan tâm đến vấn đề quy hoạch treo, dự án treo trên địa bàn huyện như Khu Đô thị Tây Bắc, KCN Bàu Đưng… bị "treo" hơn 10 năm nay.

Cử tri cũng đề xuất thành phố quan tâm giải quyết chính sách tái định cư cho 77 hộ dân bị thu hồi đất khi thực hiện dự án KCN Đông Nam (xã Hòa Phú và Bình Mỹ). Theo họ, 14 năm nay, 77 hộ dân nhường mặt bằng cho KCN nhưng đến giờ chưa được bố trí tái định cư khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Phải bảo đảm an sinh cho người dân - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự quan tâm, đóng góp ý kiến của cử tri

Phát huy các thế mạnh của TP HCM

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự quan tâm, đóng góp ý kiến của cử tri. Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo thành phố, các sở, ngành thảo luận một số vấn đề mà các cử tri đã nêu gồm: Rà soát lại quy hoạch, không để quy hoạch treo quá lâu ảnh hưởng đến cuộc sống người dân; xây dựng hạ tầng giao thông; chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người cao tuổi, trẻ em…

Chủ tịch nước nhấn mạnh việc bảo đảm an sinh cho người dân rất quan trọng, nhất là vấn đề an cư. Điều Chủ tịch nước đặc biệt trăn trở và nhiều lần đề cập ở các buổi tiếp xúc trước là việc quy hoạch "treo" ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân khi sử dụng đất. Nhiều gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng có đất rộng nhưng không thể chuyển mục đích, tách thửa cho con.

Chủ tịch nước đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu các vướng mắc về cơ chế, cũng như giải pháp tháo gỡ để tham mưu UBND thành phố, thậm chí có thể báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy có phương án giải quyết cho dân.

Liên quan đến bất cập về xăng dầu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đây là mặt hàng thiết yếu, việc tăng giá hay thiếu nguồn cung đều ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân. Tình trạng vừa xảy ra là có khuyết điểm trong chỉ đạo điều hành của nhiều đơn vị. Không phải do thiếu nguồn mà do chiết khấu quá thấp khiến doanh nghiệp không muốn kinh doanh.

"Sắp tới chúng tôi cũng sẽ có ý kiến với Quốc hội để chỉ đạo Chính phủ có những giải pháp kịp thời, sát hơn để ổn định tình hình và phát triển kinh tế hơn nữa" - Chủ tịch nước cho biết.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Trung ương khẳng định TP HCM là đầu tàu vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là trung tâm phát triển năng động sáng tạo khởi nghiệp, là địa phương đi đầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Do đó, TP HCM cần tiếp tục phát huy năng lực, khả năng vượt khó, sáng tạo để đi lên.

Riêng với 2 huyện Củ Chi và Hóc Môn, Chủ tịch nước mong muốn địa phương vươn lên mạnh mẽ, xứng với truyền thống cách mạng, là vùng đệm, đô thị mới trong tương lai gần.

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi cho biết thành phố sẽ rà soát quy hoạch xem giữ dự án nào, xóa dự án nào, không để lãng phí do dự án treo lâu. Ông cũng thông tin việc đề xuất xóa dự án treo một phần do thủ tục nên thường kéo dài thời gian.

TP HCM tập trung lo nhà ở cho dân

Chiều cùng ngày, tổ đại biểu Quốc hội TP HCM đơn vị số 9 có Chủ tịch UBND thành phố Phan Văn Mãi đã tiếp xúc cử tri các quận 4, 7 và huyện Nhà Bè trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Buổi tiếp được tổ chức trực tiếp tại quận 4 và trực tuyến đến quận 7, huyện Nhà Bè.

Tại buổi tiếp, cử tri 3 địa phương phản ánh lên tổ đại biểu nhiều vấn đề về tình hình kinh tế - xã hội thành phố. Cụ thể như vấn đề quản lý đất đai; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở; khan hiếm xăng dầu; tình hình ngân hàng SCB khiến khách hàng chưa an tâm...

Tiếp thu và giải đáp ý kiến cử tri, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi cho biết sự việc liên quan đến ngân hàng SCB là việc ở tầm quốc gia. Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước tập trung xử lý. Còn đối với tình hình xăng dầu vừa qua, thành phố đã triển khai ngay những giải pháp trong thẩm quyền để xử lý. Cùng với đó, lãnh đạo thành phố cũng làm việc với Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Công Thương để nêu tình hình, kiến nghị giải pháp, nhất là phải có cơ chế giá hợp lý.

Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở cho người dân, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu ngành tài nguyên - môi trường nỗ lực hơn nữa, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy cho người dân.

Chủ tịch Phan Văn Mãi cũng thông tin thành phố đang tích cực thực hiện chương trình phát triển nhà ở, trong đó tập trung giải quyết ở 3 nhóm: nhà trên và ven kênh rạch, chung cư cũ, nhà lưu trú và nhà cho công nhân thuê. "Đây là chuẩn mực về xã hội để đo lường sự phát triển của thành phố" - ông Phan Văn Mãi nói và nêu quyết tâm đến dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thành phố giải quyết cơ bản vấn đề này...

P.Anh

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo