xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Nguyễn Văn Thắng đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Tuấn Minh - Như Quỳnh

(NLĐO)- Tại kỳ họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIV đã bầu ông Nguyễn Văn Thắng, 47 tuổi, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 14-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ có 52 người, trong đó có 51/59 người được bầu tại Đại hội. Riêng ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ giới thiệu để bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Ông Nguyễn Văn Thắng đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Thắng - tân Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Tại kỳ họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các chức danh chủ chốt: Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Kết quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên khóa mới có 15 người, ông Nguyễn Văn Thắng đã được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; các ông Mùa A Sơn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên và ông Lê Thành Đô, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên, được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất cũng đã bầu ra Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIV gồm 11 người, ông Nguyễn Sỹ Quân được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Nguyễn Văn Thắng năm nay 47 tuổi, quê quán TP Hà Nội, là tiến sĩ tài chính - lý thuyết tiền tệ. Trước khi trở thành tân Bí thư Điện Biên, ông Thắng từng kinh qua nhiều chức vụ như: Giám đốc VietinBank chi nhánh Hà Nội, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank, Phó chủ tịch rồi làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong 3 ngày từ ngày 13 đến 15-10, có sự tham gia của 500 đại biểu, trong đó số đại biểu chính thức là 350. Đại hội có chủ đề: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển".

Báo cáo Chính trị trình Đại hội nêu rõ kết thúc nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Điện Biên có 18 nhóm chỉ tiêu ước đạt và vượt so với Nghị quyết Đảng bộ khóa XIII đề ra. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2016-2020 đạt hơn 6,8%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt hơn 38 triệu đồng/người/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Toàn tỉnh có gần 40 xã đạt và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bình quân 3,49%/năm. Đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, các vấn đề xã hội tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo giải quyết đạt kết quả.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Điện Biên đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 7,0%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt trên 60 triệu đồng/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều từ 30,67% (năm 2020) xuống còn dưới 16% (năm 2025); có 2 huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới; 45% số xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới… Quyết tâm đưa Điện Biên thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo