xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông chủ Nhật Cường Mobile bỏ trốn không phải là ngẫu nhiên

Nguyễn Thế

NLĐO)- Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng cho rằng có cơ sở để nghi ngờ tổng giám đốc Công ty TNHH Nhật Cường Bùi Quang Huy bỏ trốn không phải là ngẫu nhiên

Ông chủ Nhật Cường Mobile bỏ trốn không phải là ngẫu nhiên - Ảnh 1.

Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) cho rằng có cơ sở để nghi ngờ tổng giám đốc Công ty TNHH Nhật Cường Bùi Quang Huy bỏ trốn không phải là ngẫu nhiên

Sáng nay 20-5, bên hành lang Quốc hội, trả lời câu hỏi của báo chí về việc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) mới đây đã ra quyết định truy nã đối với Bùi Quang Huy, tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường. Vậy, việc ông chủ Nhật Cường Mobile bỏ trốn có phải ngẫu nhiên hay không? Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Lưu Bình Nhưỡng (đoàn Bến Tre), cho biết: "Nhiều cử tri không nghĩ sự là ngẫu nhiên. Nhiều người, cả cán bộ lão thành, hay người trong ngành nói rằng, đây là chuyên án và phải có sự theo dõi thường xuyên liên tục".

"Vì sao lại để đối tượng trốn? Trường hợp này giống với vụ Vũ Đình Duy, nguyên tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi dầu khí (PVTex). Có ý kiến cho là có bàn tay trong để tiếp tay cho Huy bỏ trốn, không chỉ ngẫu nhiên".

Theo ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng, từ giai đoạn khởi tố, lực lượng chức năng đã phải theo dõi thường xuyên liên tục. "Vì sao bắt hàng hóa thì được mà bắt người thì không? Theo tôi, nghi ngờ của cử tri, của người dân là có cơ sở".

Đối với những nghi ngờ của cử tri về tình trạng “sân trước-sân sau” trong vụ việc xảy ra tại Nhật Cường Mobile, ĐB Lưu Bình Nhưỡng nói: "Nhiều người đã phát biểu về vấn đề này. Có ý kiến nêu lên là nếu không phải sân sau, làm sao doanh nghiệp có thể phát triển như vũ bão trong một thời gian ngắn".

Ông chủ Nhật Cường Mobile bỏ trốn không phải là ngẫu nhiên - Ảnh 2.

Lực lượng thuộc Bộ Công an tiến hành khám xét tại cửa hàng Nhật Cường Mobile ở 33 phố Nhà Chung (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) - Ảnh: Huy Thanh

Đặc biệt, doanh nghiệp này chiếm lĩnh toàn bộ thị phần với hoạt động của các cơ quan công quyền, các dự án quan trọng. Ngoài ra, với tổng mức đầu tư các dự án, người ta có thể hình dung phần nào lợi ích họ có thể đạt được trong lĩnh vực này.

Vẫn theo vị ĐB là phó trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ QH, "sân sau" không hoàn toàn xấu nếu đó là khoảng trời rộng, minh bạch. Nếu mọi người giới thiệu được cho nhà nước, nhân dân các doanh nghiệp tốt thì không vấn đề gì. Các cán bộ có tâm sẵn sàng giới thiệu doanh nghiệp tốt tới các địa phương để kinh doanh. Điều đó là tốt và cũng là trách nhiệm của các cán bộ.

"Thế nhưng, "sân sau" để giúp quan chức che giấu hoạt động của mình để mang lại lợi ích lớn, để ăn chia phần trăm thì là vấn đề xấu"  - ông Nhưỡng bày tỏ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã vừa ra quyết định truy nã đối với Bùi Quang Huy, tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường.

buiquanghuy

Bị can Bùi Quang Huy đang bị Bộ Công an truy nã - Ảnh: Bộ Công an

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, lực lượng cảnh sát thuộc Bộ Công an đã tiến hành khám xét tại cửa hàng chính của Nhật Cường ở số 33 Lý Quốc Sư, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Việc khám xét được mở rộng ra tại một số cửa hàng khác của doanh nghiệp này ở phố Láng Hạ, Chùa Bộc...

Ngày 14-5, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức do Bùi Quang Huy, tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), chủ mưu, cầm đầu.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, khám xét đối với Bùi Quang Huy và 8 đồng phạm về tội: "Buôn lậu" theo Điều 188 Bộ Luật Hình sự năm 2015 và tội "Vi phạm quy định của nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 221 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Ngoài ra, tiến hành khám xét khẩn cấp đối với 9 địa điểm liên quan đến Công ty Nhật Cường, cơ quan công an đã thu giữ hàng ngàn điện thoại di động, iPad, phụ kiện các loại.

Bước đầu xác định Bùi Quang Huy và các đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia, đã lập sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính để ngoài sổ sách hàng ngàn tỉ đồng doanh thu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo