xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ô nhiễm môi trường ở làng đá mỹ nghệ lớn nhất xứ Thanh

Tuấn Minh

(NLĐO)- Dù tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động, giúp nhiều gia đình vươn lên thoát nghèo, trở nên giàu có, thế nhưng làng đá mỹ nghệ lớn nhất xứ Thanh đang bộc lộ nhiều hệ lụy, đặc biệt là tình trạng ô nhiễm môi trường từ bụi đá, nước thải.

Làng nghề chế tác đá mỹ nghệ huyện Vĩnh Lộc nằm tập trung chủ yếu tại 2 xã Vĩnh Thịnh và Minh Tân (huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) với khoảng 130 cơ sở, hoạt động ngay sát Quốc lộ 217. Đây là làng nghề truyền thống về chế tác đá lớn nhất Thanh Hóa, được hình thành từ lâu.

Ô nhiễm môi trường ở làng đá mỹ nghệ lớn nhất xứ Thanh - Ảnh 1.

Làng đá mỹ nghệ huyện Vĩnh Lộc

Khi tới làng nghề, điều dễ dàng nhận thấy ở đây là nhà cửa, cây cối đều phủ một màu trắng nhờn nhợt từ bụi đá. Cả một đoạn đường dài khoảng 1 km sát Quốc lộ 217 các xưởng chế tác đá tràn ngập dọc 2 bên đường.

Những sản phẩm từ đá như các pho tượng, bảng biển, phù điêu… được bày tràn lan sát đường; những âm thanh chát chúa, hỗn tạp được phát ra từ máy xẻ đá, máy mài, cưa, xẻ, tiếng đục đẽo… huyên náo cả một vùng.

Nghề chế tác đá mỹ nghệ nơi đây không những tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động, giúp nhiều gia đình thoát nghèo, thậm chí có người đã trở thành "tỉ phú". Tuy nhiên, ô nhiễm môi trường tại đây đang là bài toán nan giải.

Ô nhiễm môi trường ở làng đá mỹ nghệ lớn nhất xứ Thanh - Ảnh 2.

Làng nghề này nằm ngay sát Quốc lộ 217, tập trung chủ yếu tại 2 xã Vĩnh Thịnh và Minh Tân

Ô nhiễm môi trường ở làng đá mỹ nghệ lớn nhất xứ Thanh - Ảnh 3.

Không thể phủ nhận những lợi ích kinh tế mà làng nghề mang lại cho người dân địa phương. Tuy nhiên, việc xây dựng làng nghề không đồng bộ đang mang lại nhiều hệ lụy về môi trường cho người dân địa phương

Ô nhiễm môi trường ở làng đá mỹ nghệ lớn nhất xứ Thanh - Ảnh 4.

Nước thải của bột đá xẻ chảy tràn ra đường gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Ô nhiễm môi trường ở làng đá mỹ nghệ lớn nhất xứ Thanh - Ảnh 5.

Khi tới làng nghề, điều dễ dàng nhận thấy ở đây là nhà cửa, cây cối đều phủ một màu trắng nhờn nhợt từ bụi đá

Ô nhiễm môi trường ở làng đá mỹ nghệ lớn nhất xứ Thanh - Ảnh 6.

Người lao động làm việc trong môi trường ngập tràn bụi đá

Ô nhiễm môi trường ở làng đá mỹ nghệ lớn nhất xứ Thanh - Ảnh 7.

Nước thải, bột đá tại các cơ sở làng nghề chảy tràn ra môi trường

Ô nhiễm môi trường ở làng đá mỹ nghệ lớn nhất xứ Thanh - Ảnh 8.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại đây, huyện Vĩnh Lộc đang xây dựng cụm công nghiệp rộng khoảng 30 ha để di chuyển toàn bộ cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ, đặc biệt là dọc Quốc lộ 217, vào trong

Ô nhiễm môi trường ở làng đá mỹ nghệ lớn nhất xứ Thanh - Ảnh 9.

Dự án chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 sẽ thực hiện với diện tích 12,7 ha; giai đoạn 2 thực hiện diện tích còn lại 17,3 ha. Hoàn thành và đưa vào vận hành từ quý II/2023.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo