xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nữ sinh viên 20 tuổi bỏ rơi con vừa sinh từ tầng 3 khu nhà trọ

B.H.Thanh

(NLĐO)- Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) vừa thông tin chính thức về vụ giải cứu bé trai bị mẹ là nữ sinh viên 20 tuổi ở tầng 3 bỏ rơi tại khe tường.

Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) vừa thông tin về vụ giải cứu bé trai bị bỏ rơi ở khe tường xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 17 giờ 50 ngày 18-8, chị Giáp Thị Nam Phương (20 tuổi, xuống tầng 1 khu nhà trọ ở ngõ 173 Đào Nguyên A, thị trấn Trâu Quỳ) lấy xe đi làm thì nghe tiếng trẻ con khóc. Chị này tìm kiếm, phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi lọt trong khe giữa hai nhà nên nhờ người cứu giúp.

Nữ sinh 20 tuổi ném con vừa sinh từ tầng 3 khu nhà trọ - Ảnh 1.

Lực lượng tham gia giải cứu bế cháu bé khi sơ cứu tại bệnh viện Gia Lâm - Ảnh: Công an cung cấp.

Lúc đó, anh Nguyễn Lương Bằng (19 tuổi) và Nguyễn Duy Tuân (24 tuổi) ở gần đó chạy đến. Tuy nhiên, do khe tường quá hẹp không thể dùng tay để đưa cháu bé ra nên 2 nam thanh niên đã dùng khoan và búa để phá tường. Lúc tiếp cận thành công, bé trai còn nguyên dây rốn, người không mặc quần áo và vẫn tỉnh.

Lực lượng chức năng đến nơi cùng đưa cháu bé ra ngoài. Công an sau đó phối hợp cùng chị Phạm Thị Quỳnh Thư, nhân viên y tế và anh Vũ Văn Thê đưa cháu bé đến Trung tâm Y tế Trâu Quỳ sơ cứu. Anh Thê sau đó tiếp tục lái ôtô đưa cháu bé đến Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn cấp cứu.

5 công dân tham gia giải cứu cháu bé đã được Công an huyện Gia Lâm đề nghị Chủ tịch UBND huyện khen thưởng vì gương người tốt việc tốt.

Nữ sinh 20 tuổi ném con vừa sinh từ tầng 3 khu nhà trọ - Ảnh 2.

Bức tường bị đục thủng để giải cứu cháu bé

Theo lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm, hiện đơn vị đã xác minh được người mẹ bỏ rơi bé trai sơ sinh ở giữa khe tường. Đây là cô gái 20 tuổi, quê Ninh Bình, đang là sinh viên một trường trên địa bàn Hà Nội, thuê trọ ở tầng 3 tại khu nhà trọ. Lực lượng chức năng đã làm xét nghiệm ADN để xác minh thông tin. Hiện tinh thần cô gái đang hoảng loạn, cô gái đã được đưa đi khám sức khỏe để ổn định tâm lý. Sức khỏe của bé trai cũng đã ổn định.

Trả lời về việc dư luận cho rằng Công an huyện Gia Lâm "tranh công" giải cứu cháu bé của người dân, vị lãnh đạo cho biết: "Từ khi nhận tin báo đến lúc lực lượng chức năng có mặt ở hiện trường chỉ trong khoảng 5 phút. Đến nơi, cháu bé vẫn chưa được đưa ra ngoài hoàn toàn, còn bức tường thì đã được người dân đục thủng. Các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã cùng nhiều người dân đưa cháu bé ra ngoài an toàn. Ngay sau khi sự việc xảy ra, thông tin đã được đăng trên fanpage Facebook Công an Hà Nội. Tuy nhiên, do trong quá trình đăng tải thông tin lên fanpage, người biên tập thông tin đã viết thiếu từ dẫn đến sự hiểu lầm trong dư luận" - đại diện Công an huyện Gia Lâm thông tin.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo