xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những sinh linh bị chối bỏ: Mẹ ơi, con đã nên hình

Ngọc Dung

Những thai nhi khi ở tháng thứ 5, 6 đã có nhịp tim, cảm nhận được tình cảm nhưng không sống nổi khi bị buộc phải ra khỏi mẹ mình

Nhiều bà mẹ trẻ sẵn sàng bỏ đứa con trong bụng mình khi đã được 5 - 6 tháng tuổi. Đau đớn nào bằng, những hài nhi phải chết vì quyết định của chính người đã tạo ra mình.

Những "mảnh vỡ" oan nghiệt

Số liệu từ cuộc điều tra toàn quốc về vị thành niên và thanh niên Việt Nam lần thứ 2 cho thấy có tới 36% thanh thiếu niên ở nhóm tuổi 14-17 chấp nhận quan hệ tình dục trước hôn nhân. Đáng buồn là phần lớn trẻ vị thành niên vẫn thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, kéo theo hệ lụy có thai ngoài ý muốn. Tỉ lệ bạn trẻ có kiến thức về sức khỏe sinh sản chưa tương xứng với mức độ hiểu biết chính xác về hành vi an toàn.

Theo bác sĩ Đào Văn Thụ, Trung tâm Tư vấn sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình - Bệnh viện Phụ sản trung ương, các y - bác sĩ ở đây không chỉ làm chuyên môn mà còn phải đóng vai các chuyên gia tâm lý để thuyết phục những sản phụ nhỏ tuổi chẳng may có thai nhưng tuổi thai quá lớn không xử lý được.

Những sinh linh bị chối bỏ: Mẹ ơi, con đã nên hình - Ảnh 1.

Những đứa trẻ bị bỏ rơi được một cơ sở từ thiện cưu mang Ảnh: ĐÌNH THI

Có những trường hợp sau khi được bác sĩ tư vấn, sản phụ và gia đình chấp thuận giữ lại đứa con, sau khi sinh ra sẽ cho một ai đó nhận nuôi. Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, người mẹ trẻ kiên quyết từ bỏ đứa con của mình, kể cả khi đã mang thai 5-6 tháng, lúc này đứa trẻ đã đủ hình hài. Trong tình huống ấy, các bác sĩ buộc phải cho sản phụ dùng thuốc ép sẩy thai nhân tạo, kích thích đẻ non.

Nhiều bác sĩ sản khoa có nhiều năm kinh nghiệm thừa nhận: Trước kia, khi kỹ thuật còn hạn chế, với những trường hợp thai to buộc phải bỏ, các bác sĩ phải làm thủ thuật gắp từng bộ phận. Điều này cũng là nỗi ám ảnh không chỉ với sản phụ mà cả thầy thuốc khi phải chứng kiến những "mảnh vỡ" oan nghiệt của các hài nhi kém may mắn.

"Dù là công việc hay những thao tác làm đến quen tay nhưng đôi lúc phải đỡ các hài nhi xấu số mới 23-24 tuần tuổi, tôi vẫn có cảm giác rùng mình, lạnh sống lưng, nặng trĩu tâm tư và không khỏi xót xa cho những bạn trẻ tuổi đời chỉ ngang con, cháu mình vì thiếu hiểu biết đã dẫn đến hậu quả đáng tiếc" - một bác sĩ tâm sự.

Nỗi đau suốt đời

Nhiều nghiên cứu cho thấy giới trẻ nước ta ngày càng có thái độ cởi mở hơn với tình dục trước hôn nhân. Đây cũng là một trong những lý do dẫn đến tình trạng mang thai ngoài ý muốn, rồi nạo phá thai gây nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con. Theo bác sĩ Đinh Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em - Bộ Y tế, độ tuổi dậy thì ngày càng sớm, sự tiếp xúc với internet, phim ảnh, môi trường sống cởi mở hơn... tác động rất lớn đến tâm lý của các bạn trẻ.

Cùng quan điểm này, GS Nguyễn Thị Hoài Đức, nguyên Viện trưởng Viện Sức khỏe sinh sản và Gia đình, nhận định tình dục ở giới trẻ đang cởi mở hơn, quan niệm tình dục trước hôn nhân đã thay đổi dẫn đến nhiều hệ lụy. Thực tế, sau những lần nạo phá thai, vấn đề sang chấn về tâm lý đối với lứa tuổi vị thành niên, thanh niên rất nặng nề bởi những thủ thuật nạo hút thai sẽ rất đau đớn. Ở tuổi dưới 18, tử cung chưa hoàn thiện, nguy cơ trước mắt là gây đụng dập, thủng tử cung, chảy máu, nguy hiểm đến tính mạng. Còn về lâu dài thì viêm nhiễm, viêm dính toàn bộ vùng niêm mạc tử cung gây viêm ngược lên ổ bụng, viêm vùng tiểu khung, viêm buồng trứng, vòi trứng, khiến các em nhẹ thì đau đớn mỗi khi hành kinh hoặc nặng hơn sẽ vô sinh và vĩnh viễn không thể có thai.

Theo một bác sĩ Bệnh viện Phụ sản trung ương, đã có những đêm trực cấp cứu, các y - bác sĩ phải tiếp nhận những ca bệnh rất nặng, bị băng huyết do phá thai tại các phòng khám tư. Có những trường hợp tử cung bị thủng, dập nát đến mức không thể bảo tồn, phải cắt bỏ khi tuổi đời mới trên dưới 20.

Bệnh viện từng tiếp nhận một số trường hợp tai biến do nạo phá thai tại các cơ sở y tế tư nhân. Đơn cử trường hợp nạo phá thai 14 tuần tuổi của cô gái 18 tuổi (quê Vĩnh Phúc) tại một phòng khám tư nhân. Sau khi phá thai, toàn bộ cổ tử cung bị rách, đầu thai nhi chui vào trong bụng khiến các bác sĩ phải mổ để lấy ra và người mẹ bị cắt mất hơn 1 m ruột. Một trường hợp khác cũng nạo phá thai tại một cơ sở kém chất lượng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là băng huyết, thủng cổ tử cung. Các bác sĩ tại đây đã phải cắt toàn bộ tử cung để giữ lại tính mạng cho người mẹ. Với những trường hợp như vậy, không chỉ mất khả năng làm mẹ mà họ còn bị sang chấn tâm lý nặng nề suốt cuộc đời.

Vô sinh, hiếm muộn ngày càng tăng

Hiện nay ở nước ta, tỉ lệ các cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn khoảng 10%, trong đó 40% là do nam giới, 40% là do nữ giới, còn lại không rõ nguyên nhân. Với nữ giới, nguyên nhân vô sinh đa phần do viêm nhiễm, viêm dính vùng tử cung, tắc vòi trứng, tổn thương niêm mạc tử cung, lạc nội mạc tử cung... Hậu quả này phần lớn do phá thai và tình dục không an toàn.

Kỳ tới: Hậu quả của lối sống "thoáng"

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo