xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những cá nhân nào liên quan sai phạm ở Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng?

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) – Sau khi ra quyết định khởi tố vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình sẽ mở rộng điều tra các cá nhân liên quan sai phạm xảy ra ở Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Ban Quản lý (BQL) Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Những cá nhân nào liên quan sai phạm ở Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng? - Ảnh 1.

Dòng chữ “PHONG NHA - KE BANG” và logo biểu trưng được gắn trên núi đá vôi là công trình có nhiều dấu hiệu vi phạm, khuất tất - ảnh HOÀNG PHÚC

Theo tìm hiểu của phóng viên, tháng 8-2014, UBND tỉnh Quảng Bình có quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình thay thế biển quảng bá và lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng biển quảng bá Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng với tổng giá trị hơn 3 tỉ đồng.

BQL Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (chủ đầu tư – quản lý dự án) đã ký hợp đồng với Công ty CP Phú Thành (Hà Nội) là đơn vị thi công, BQL Đự án - đầu tư Sở Xây dựng Quảng Bình là đơn vị tư vấn giám sát.

Công trình gồm hệ thống khung bằng thép, phía trước là biểu tượng logo biểu trưng cao 7,3 m; sau đó là bộ chữ "Phong Nha - Ke Bang" (dài 46 m, cao 5,5 m) có hệ thống đèn LED chiếu sáng được gắn trên núi đá vôi trước cửa vào thị trấn Phong Nha. Tháng 2-2015, BQL Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã tiến hành nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng cho đến nay.

Trước thời điểm thi công, tháng 4-2014, qua kiểm tra dự toán bản vẽ công trình, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình phát hiện một số chi tiết bất cập, khi nhiều loại chi phí vật liệu, nhân công, máy móc thi công bị "đội giá"... Sở đã gửi công văn cho chủ đầu tư là BQL Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng khẳng định một số hạng mục "không có cơ sở", đề nghị phải lập lại dự toán, áp dụng theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, BQL Vườn Quốc gia vẫn không có ý kiến để đơn vị tư vấn thiết kế điều chỉnh dự toán cho phù hợp.

Những cá nhân nào liên quan sai phạm ở Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng? - Ảnh 2.

Đi trên đường Hồ Chí Minh đến cửa ngõ vào động Phong Nha, đập vào mắt du khách là dòng chữ "Phong Nha - Kẻ Bàng" gắn trên đỉnh núi được đầu tư với giá 3 tỉ đồng thời điểm năm 2014 - ảnh HOÀNG PHÚC

Ngoài ra, BQL Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng có dấu hiệu nghiệm thu khống một số hạng mục công trình như: phần khung giàn bổ sung, diện tích mặt chữ và một số vật tư, thiết bị khác; dự toán một số hạng mục lập sai định mức đẩy giá trị công trình lên cao, gây thất thoát tài sản hàng trăm triệu đồng.

Mặt khác, trong quá trình thi công công trình, phải thực hiện việc tháo dỡ, thu dọn các vật liệu cũ như: khung giàn, 3 bộ chữ, logo biểu trưng… làm bằng thép với khối lượng ước tính gần 20 tấn. Theo quy định, BQL Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng phải lập hội đồng đánh giá giá trị còn lại và tiến hành thanh lý tài sản cũ để nộp vào ngân sách nhà nước, sau khi trừ các chi phí liên quan. Tuy nhiên, thời điểm đó, đơn vị này không lập biên bản đánh giá chất lượng, khối lượng; không làm thủ tục thu hồi, thanh lý tài sản và hiện gần 20 tấn sắt này đã "không cánh mà bay".

Những cá nhân nào liên quan sai phạm ở Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng? - Ảnh 3.

Trụ sở Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Thời điểm xảy ra sự việc này, BQL Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng do ông Lê Thanh Tịnh làm giám đốc; ông Hoàng Hải Vân - phó giám đốc và ông Nguyễn Văn Hải - nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính. Tháng 2-2020, ông Tịnh được Tỉnh ủy Quảng Bình điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc BQL Dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu TP Đồng Hới cho đến nay.

Phóng viên Báo Người Lao Động đã liên lạc với ông Lê Thanh Tịnh, ông cho biết công an đang vào cuộc làm rõ. "Sự việc này diễn ra cũng lâu rồi, từ năm 2014 nên tôi không nhớ rõ. Thời điểm đó, tôi bị bệnh hiểm nghèo nên phải đi điều trị" - ông Tịnh nói.

Mới đây, Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Bình đã đưa vụ việc "Sai phạm vì không thanh lý tài sản ở Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng" vào diện 3 vụ án cần theo dõi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo