xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhiều hoạt động tri ân

TRƯỜNG HOÀNG - PHAN ANH

Lãnh đạo TP HCM bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với Mẹ Việt Nam anh hùng, liệt sĩ, thương binh, gia đình chính sách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, phát triển đất nước

Ngày 26-7, Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn và đoàn đại biểu Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4, các cơ quan đơn vị trực thuộc và lực lượng vũ trang TP HCM do Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Quân khu 7, làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng - liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP HCM (Đồi không tên, TP Thủ Đức).

Tri ân sâu sắc

Tưởng nhớ công ơn các Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng - liệt sĩ, đoàn đã thành kính dâng vòng hoa tươi thắm mang dòng chữ "Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM kính viếng" và "Lực lượng vũ trang Quân khu 7 đời đời nhớ ơn các anh hùng - liệt sĩ". Những nén nhang thơm được thắp lên bày tỏ biết ơn đối với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các đại biểu cũng dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các anh hùng - liệt sĩ.

Sau lễ dâng hoa, dâng hương, các đại biểu đã đến thắp hương các ngôi mộ, nơi an nghỉ của gần 14.500 anh hùng - liệt sĩ.

Tiếp đó, đoàn đại biểu đã đến viếng, dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang TP HCM (Lạc Cảnh, TP Thủ Đức).

Nhiều hoạt động tri ân - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Tuyết Mai nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Cùng ngày, Đoàn đại biểu của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương các anh hùng - liệt sĩ tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược - Củ Chi, Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Củ Chi (xã An Nhơn Tây) và Nghĩa trang Chính sách Thành phố (xã Phú Hòa Đông).

Cũng trong ngày, Đoàn đại biểu ĐHQG TP HCM do Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc ĐHQG TP HCM Vũ Hải Quân làm trưởng đoàn và Đoàn đại biểu Công an TP HCM đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng - liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP HCM.

Quan tâm sâu sát gia đình chính sách

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi cùng đoàn lãnh đạo thành phố ngày 26-7 đã đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Tuyết Mai (80 tuổi, ngụ phường 3, quận 5). Có con trai duy nhất hy sinh tại chiến trường Campuchia, hiện mẹ đang sống đầm ấm bên gia đình người con trai nuôi - bạn thân của con trai mẹ. Trò chuyện cùng mẹ Lê Thị Tuyết Mai, Chủ tịch Phan Văn Mãi khẳng định Đảng, Nhà nước luôn ghi nhớ công ơn các gia đình có công với cách mạng.

Đoàn lãnh đạo TP HCM đã đến thăm bà Lê Thị Miên (83 tuổi, ngụ phường 10, quận 5). Bà Miên là thương binh hạng 3/4, vợ liệt sĩ và từng hoạt động kháng chiến, bị nhiễm chất độc hóa học, bị địch bắt tù đày. Đoàn cũng ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống gia đình của thương binh hạng 1/4 Nguyễn Thanh Hà (ngụ phường 7, quận 5) và bệnh binh Bùi Cao Vinh (ngụ phường 4, quận 5). Dù đã 80 tuổi lại đang mắc bệnh nan y nhưng thương binh Nguyễn Thanh Hà vẫn cùng Trung đoàn 2, Sư đoàn 9 tìm hài cốt liệt sĩ.

Dịp này, Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM do Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Phan Nguyễn Như Khuê làm trưởng đoàn đã đến thăm các gia đình chính sách trên địa bàn TP Thủ Đức, gồm: thương binh hạng 1/4 Nguyễn Văn Đực (ngụ phường Phước Long B); Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Khâm (ngụ phường Trường Thọ); Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hội (ngụ phường Trường Thọ); mẹ liệt sĩ Phạm Thị Hồng (ngụ phường Phước Bình).

Bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các Mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sĩ, thương binh, gia đình chính sách, ông Phan Nguyễn Như Khuê đề nghị UBND TP Thủ Đức và các phường tiếp tục rà soát, nắm rõ đời sống, hoàn cảnh của từng Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, gia đình chính sách, từ đó có giải pháp chăm lo phù hợp, thiết thực. 

Phục hồi di ảnh 6 liệt sĩ

Sáng 26-7, gia đình bà Cao Thị Lắm (ấp 5, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TP HCM) không nén được xúc động khi nhận lại 6 di ảnh của người thân, gồm di ảnh của vợ chồng Mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Nớn (mẹ bà Lắm, cùng cha bà Lắm) và 4 anh trai - đều là liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Đây là món quà đặc biệt từ công trình "Phục hồi di ảnh Mẹ Việt Nam anh hùng và anh hùng liệt sĩ tại địa bàn huyện Củ Chi" do Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên TP HCM và Hội Sinh viên TP HCM tổ chức.

A.Vũ

Bà Rịa - Vũng Tàu: Giao lưu người có công với cách mạng

Ngày 26-7, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Chương trình gặp gỡ giao lưu cùng 300 đại biểu là người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhấn mạnh công tác chăm lo cho thương binh, gia đình liệt sĩ là trách nhiệm, biểu thị lòng quý trọng và biết ơn của Đảng, Nhà nước, chính quyền và nhân dân, thể hiện đạo lý truyền thống "uống nước nhớ nguồn", "ăn quả nhớ kẻ trồng cây".

N.Giang

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo