xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhiều du khách trở lại Việt Nam

KỲ NAM - TRẦN THƯỜNG - CÔNG TUẤN

Ngành du lịch, chính quyền các địa phương đang nỗ lực triển khai các giải pháp thu hút du khách, xây dựng các điểm đến du lịch an toàn, thân thiện

Trước thông tin Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại cuộc họp ngày 19-2 khẳng định Việt Nam đã cơ bản khống chế được dịch bệnh, là điểm đến an toàn đối với du khách, ngành du lịch và các tỉnh - thành bắt tay ngay vào việc triển khai các biện pháp khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh.

Khách Nga "đổ bộ" Khánh Hòa

Ngay trong chiều 19-2, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã tổ chức họp Ban Phòng chống dịch bệnh để có hướng phòng chống, tháo gỡ khó khăn khi tỉnh này đã quá 30 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới, đủ điều kiện để công bố hết dịch.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đánh giá cao những nỗ lực mà ngành y tế Khánh Hòa đạt được, đồng thời yêu cầu không được chủ quan mà tiếp tục bám sát phương án, kế hoạch phòng chống dịch bệnh đã được phê duyệt. Ông Tài cũng đề nghị các ngành khẩn trương có báo cáo các thiệt hại về kinh tế và đề xuất các giải pháp để có bước hỗ trợ cần thiết, phục hồi kinh tế khi hết dịch bệnh.

Trước đó, sáng cùng ngày, đoàn công tác của Tổng cục Du lịch do Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu dẫn đầu đã làm việc với Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa cùng một số doanh nghiệp về ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn.

Đoàn công tác đã đến khảo sát về hoạt động phòng chống, công tác khắc phục những khó khăn do dịch Covid-19 ở các khách sạn Nha Trang Horizon và Liberty Central Nha Trang; đi thực tế tại bãi biển Nha Trang. Theo ghi nhận tại đây, hàng trăm du khách vẫn nghỉ ngơi, tắm biển thoải mái. Anh Sergei Khruchev (du khách Nga) nói với các thành viên trong đoàn: "Tôi chọn du lịch Việt Nam vì cho rằng đây là điểm đến an toàn. Nha Trang hấp dẫn với khí hậu ấm áp, nhiều bãi biển đẹp có thể tắm quanh năm. Người dân ở đây cũng rất thân thiện…".

Chị Nguyễn Ngọc Hoa (TP Hà Nội) cho biết đã đặt khách sạn ở Nha Trang trong dịp cuối tuần này. "Tôi cho rằng không đáng ngại vì Nha Trang có khí hậu ấm áp, thoáng đãng. Bên cạnh đó, theo dõi Khánh Hòa liên tục 30 ngày nay thấy không phát sinh trường hợp nào khác nên tôi cảm thấy an tâm" - chị Hoa bày tỏ.

Thị sát thực tế, ông Hà Văn Siêu đánh giá cao sự chủ động của ngành du lịch Khánh Hòa trong việc ứng phó với dịch Covid-19; bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp du lịch cũng như ngành du lịch và các ngành liên quan đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức. "Cần chuẩn bị thông tin để truyền thông ngay sau dịch; có chính sách giảm giá cụ thể cho từng thị trường để kích cầu; tổ chức các chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam, trong đó tập trung cho các thị trường Ấn Độ, ASEAN, Hàn Quốc, châu Âu…; tổ chức đón các đoàn famtrip; tham gia các hội chợ du lịch quốc tế" - ông Siêu gợi ý.

Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng khách Nga đến tỉnh vẫn rất ổn định. Đều đặn mỗi ngày có 3-5 chuyến bay, mỗi chuyến đưa 300-350 khách đến tỉnh. Ngay trong tháng 2, thời gian cao điểm của dịch, vẫn có hơn 34.400 người đến, chủ yếu khách Nga. Số khách đăng ký bay đến Việt Nam trong tháng 3 tăng mạnh với 37.253 lượt khách.

Nhiều du khách trở lại Việt Nam - Ảnh 1.

Đoàn công tác của Tổng cục Du lịch trò chuyện với du khách nước ngoài trên bãi biển Nha Trang. Ảnh: KỲ NAM

Quảng Nam: Kích cầu để thu hút khách

Sau 2 ngày có mưa nhẹ do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 19-2, ở tỉnh Quảng Nam xuất hiện nắng ấm trở lại. Trên các tuyến đường trong khu phố cổ Hội An, từng tốp du khách nước ngoài tản bộ ngắm cảnh, tận hưởng không khí trong lành sau mưa.

Anh George Sheldrick Marlborough (du khách Anh) cho biết anh quay trở lại Hội An du lịch sau 3 năm. Lần này khá đặc biệt khi trúng vào dịp mà cả thế giới đang khá lo lắng vì dịch bệnh Covid-19. "Tôi biết dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và có lo lắng nhưng Việt Nam đang kiểm soát tốt. Tôi thấy ở đây mọi người đều mang khẩu trang. Tôi rất thích không khí Hội An lúc này và có dự định ở lại đây một thời gian" - anh George Sheldrick Marlborough chia sẻ.

Ông Calle Hagman (du khách Thụy Điển) cho rằng Hội An đẹp hơn nhiều so với những hình ảnh ông được xem trên báo - đài và việc đến đây nghỉ dưỡng là lựa chọn sáng suốt của vợ chồng ông. Ông Calle Hagman nói: "Khi nói đến dịch bệnh Covid-19, tôi cũng thấy rất lo lắng. Tuy nhiên, tôi tìm hiểu và được biết Việt Nam đang kiểm soát bệnh tốt nên tôi hết sức an tâm khi đến nơi đây".

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hội An, cho biết lượng khách đến Hội An trong những ngày gần đây sụt giảm khoảng 60%, chủ yếu là khách Trung Quốc, Hàn Quốc. Riêng khách đến từ các nước châu Âu vẫn ổn định. Theo ông Sơn, thời gian qua Hội An đã tiến hành nhiều biện pháp phòng chống dịch, bảo đảm an toàn cho du khách, như đo thân nhiệt, phát khẩu trang miễn phí cho du khách tại các điểm bán vé, thành lập đội taxi chuyên phục vụ khách du lịch nói tiếng Hoa… Hội An cũng thực hiện nhiều giải pháp kích cầu, thu hút khách tới tham quan.

Ông Sơn cho rằng qua đợt dịch này, Hội An rút ra kinh nghiệm là cần tập trung thu hút khách đến từ các thị trường châu Âu, Ấn Độ với mức chi tiêu cao, không nên quá phụ thuộc vào khách Trung Quốc, Hàn Quốc.

Theo Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, kinh nghiệm của Quảng Nam là phải kịp thời đưa ra các biện pháp ứng phó trước mọi tình huống, nổi bật là khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, trực tiếp ký thư gửi doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước khẳng định Quảng Nam triển khai đồng bộ và quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch đi đôi với xây dựng điểm đến an toàn, thân thiện...

Nhiều du khách trở lại Việt Nam - Ảnh 2.

Rất đông du khách nước ngoài tham quan phố cổ Hội An. Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Đảo ngọc hút khách Tây

Những ngày này, thời tiết ở "đảo ngọc" Phú Quốc (Kiên Giang) luôn duy trì ở mức 26-35 độ C nên thu hút lượng lớn khách quốc tế đến từ các nước Bắc Âu, Mỹ, Nga, Ý... Ngoài khí hậu trong lành, Phú Quốc thu hút du khách bởi có nhiều bãi tắm tuyệt đẹp như: Bãi Dài, Bãi Sao, Bãi Trường…

Ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Người Lao Ðộng tại Bãi Trường, khách du lịch quốc tế tìm đến nghỉ ngơi, thư giãn khá nhiều trong những ngày gần đây.

Đang thả mình tắm nắng thư giãn cùng chồng và 2 cô con gái nhỏ tại khu Long Beach ở Bãi Trường, chị Antonella Barba (du khách Mỹ) tỏ ra thích thú với thời tiết, phong cảnh ở Phú Quốc. "Với thời tiết này, chúng tôi cảm thấy rất an toàn trước dịch Covid-19. Gia đình tôi dự định lưu lại Phú Quốc thêm 10 ngày nữa để tham quan hết những địa điểm lý tưởng ở hòn đảo xinh đẹp này trước khi về nước" - chị Antonella Barba nói.

Một nhóm du khách Nga lúc đầu chọn Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc là điểm dừng chân trong những ngày đầu năm mới. Do lo ngại dịch Covid-19 nên họ quyết định hủy chuyến. Sau khi lên mạng tìm thông tin về "đảo ngọc" Phú Quốc, nhóm du khách này đã sang đây. "Chúng tôi cảm nhận con người và cảnh quan nơi đây rất tuyệt vời. Hải sản ở hòn đảo này rất ngon và giá cả không đắt đỏ lắm. Rất tuyệt khi nhóm chúng tôi chọn nghỉ dưỡng ở đây" - một nam du khách Nga bày tỏ.

Ông Phạm Văn Sỹ, chủ một resort ở Bãi Trường, nói rằng để thu hút khách du lịch đến với khu resort của ông trong thời điểm này thì ngoài việc phục vụ các món ăn ngon, giá phải chăng…, ông còn chỉ đạo đội ngũ nhân viên phải tỏ rõ sự hiếu khách, phục vụ du khách tận tâm, giải đáp thắc mắc cho du khách về dịch Covid-19.

"Chúng tôi luôn giải thích với khách quốc tế rằng thời tiết ở Phú Quốc chắc chắn không thích hợp với virus cúm tồn tại để họ yên tâm đến và lưu trú dài ngày hơn" - ông Sỹ tiết lộ. 

Kiến nghị hỗ trợ ngành du lịch

Ông Hà Văn Siêu cho biết Tổng cục Du lịch sẽ khẩn trương kiến nghị với Chính phủ có những chính sách hỗ trợ ngành du lịch vượt qua khó khăn, phục hồi hoạt động du lịch. Theo đó, Tổng cục Du lịch sẽ có những kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực: thuế, tín dụng, lao động (đào tạo nhân lực, BHXH), chính sách visa, xúc tiến và quảng bá du lịch... Tổng cục cũng sẽ chủ trì làm việc với 5 nhóm: lữ hành, hàng không, cơ sở lưu trú, vui chơi giải trí, nhà hàng ẩm thực để đưa ra chính sách kích cầu cho du lịch Việt Nam.

K.Nam

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo