xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhập cảnh trái phép có chiều hướng gia tăng, thủ đoạn tinh vi

NGHIÊM TÚC - LÊ KIỀU

(NLĐO) - Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho rằng do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Campuchia nên hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam có chiều hướng gia tăng với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Tối 6-5, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương – Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng - đã đến thăm, động viên và trao tặng vật tư hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) - những người đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Tại đây, đại diện Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương đã báo cáo nhanh về công tác xây dựng đơn vị chính quy và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên tuyến biên giới.

Theo đó, thời gian qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương tiếp tục duy trì 17 tổ, chốt phòng chống dịch Covid-19 và chốt chặn trên tuyến biên giới kiểm soát cơ động trên sông và trên bộ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt, ngăn chặn kịp thời các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, giữ vững địa bàn.

Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã làm tốt công tác phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, qua đó bắt 36 vụ/116 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, phạt 55 đối tượng với số tiền trên 230 triệu đồng. Tất cả các trường hợp nhập cảnh trái phép được đưa đi cách ly theo quy định. Ngoài ra, vận động đẩy, đuổi về Campuchia 4 vụ/61 người trên tuyến sông Tiền.

Nhập cảnh trái phép có chiều hướng gia tăng, thủ đoạn tinh vi - Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương phát biểu tại chuyến thăm động viên và trao quà

Phát biểu tại buổi đến thăm, thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương biểu dương và ghi nhận tinh thần chủ động, sự quyết tâm trong phòng, chống dịch Covid-19 của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương và các lực lượng tham gia phòng chống dịch.

Đồng thời động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp tại Campuchia, đặc biệt hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam có chiều hướng gia tăng với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

"Nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ đội Biên phòng càng trở nên khó khăn, vất vả hơn trước. Tôi đề nghị các cán bộ, chiến sĩ tại các tổ, chốt cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm "chống dịch như chống giặc", thiếu tướng Nguyễn Hoài Phong nhấn mạnh.

Nhập cảnh trái phép có chiều hướng gia tăng, thủ đoạn tinh vi - Ảnh 2.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, trao quà cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ phòng chống Covid-19 trên tuyến biên giới An Giang

Dịp này, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã trao tặng vật tư hỗ trợ gồm 1.000 thùng mì và hủ tiếu, 70.000 khẩu trang y tế, 3.000 chai dầu gió cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ phòng chống Covid-19 trên tuyến biên giới An Giang.

Nhập cảnh trái phép có chiều hướng gia tăng, thủ đoạn tinh vi - Ảnh 3.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo