xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nha Trang, Đà Lạt trải thảm đỏ đón du khách

KỲ NAM - ĐÌNH THI

Hai tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng đang tạo điều kiện tối đa với nhiều hoạt động trong dịp Tết Nhâm Dần 2022 để chào đón du khách

Ngày 26-1, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết sẽ phối hợp với Vietnam Airlines và Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức lễ đón những du khách đầu tiên xông đất Nha Trang - Khánh Hòa vào sáng mùng 1 Tết Nhâm Dần (ngày 1-2). Lễ đón trang trọng này mang ý nghĩa đặc biệt với mong muốn một năm mới ngành du lịch Khánh Hòa sẽ phục hồi mạnh mẽ.

Rộng cửa đón du khách

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết để chuẩn bị đón khách dịp Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh đã triển khai các chương trình, các gói sản phẩm kích cầu với giá ưu đãi đặc biệt cho khách nội địa đến với Nha Trang - Khánh Hòa. "Ngành du lịch Khánh Hòa đang trải thảm đỏ để đón du khách trở lại sau thời gian dài trầm lắng vì dịch bệnh. Với tiêu chí "Nha Trang, Khánh Hòa - Điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh", chúng tôi hy vọng năm mới 2022, ngành du lịch sẽ phục hồi. Mục tiêu năm nay sẽ đón hơn 1,2 triệu lượt khách, tăng 100% so với năm 2021" - bà Thanh cho biết.

Nha Trang, Đà Lạt trải thảm đỏ đón du khách - Ảnh 1.

Các khu du lịch ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa sẵn sàng đón du khách trở lại trong dịp Tết Nguyên đán 2022 Ảnh: KỲ NAM

Theo bà Thanh, đối với thị trường khách quốc tế, các công ty lữ hành đang phối hợp các hãng hàng không thực hiện những chuyến bay đón khách quốc tế có "hộ chiếu vắc-xin" từ Nga trở lại với Nha Trang - Khánh Hòa. Tết năm nay, ngoài khách đến từ thủ đô Moscow (Nga) với 2 chuyến bay mỗi tuần, phía Anex Việt Nam đang xin mở rộng việc đón khách từ 6 thành phố khác của Nga với tần suất 1 chuyến/tuần ở mỗi điểm. Mỗi chuyến có khoảng 330 khách; khách nghỉ dưỡng trọn gói ít nhất 7 đêm tại Khánh Hòa và đi các tour tham quan, mua sắm theo hình thức khép kín. Ngoài ra còn nhiều đơn vị cũng đăng ký đưa khách từ các thị trường khác.

Tại tỉnh Lâm Đồng, ông Nguyễn Viết Vân, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, cho biết địa phương đang thực hiện kế hoạch triển khai các chính sách kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch, lữ hành; chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực hướng dẫn để các đơn vị phục vụ du khách đến với thành phố sương mù Đà Lạt du xuân Nhâm Dần 2022 an toàn, có trải nghiệm thú vị. Xây dựng hình ảnh đặc trưng của người Đà Lạt - Lâm Đồng: "Hiền hòa - thanh lịch - mến khách".

Nhiều chương trình hấp dẫn

Với tín hiệu khả quan của thị trường du lịch, các đơn vị kinh doanh du lịch đã tung ra nhiều chương trình khuyến mãi và chuẩn bị các hoạt động để khách vui chơi, giải trí trong dịp Tết Nguyên đán. Với chủ đề "Xuân thanh tân", Vinpearl Nha Trang hứa hẹn đem đến cho du khách kỳ nghỉ vui tươi như: tái hiện phiên chợ quê ngày Tết tại quảng trường Đại Dương với hàng chục gian hàng ẩm thực, tổ chức các trò chơi dân gian như bịt mắt đập niêu, nhảy sạp, nặn tò he, đi cầu khỉ…

Công viên du lịch Yang Bay, khu du lịch đảo Hoa Lan và đảo khỉ, khu du lịch sinh thái Ba Hồ… trang trí, trồng hoa, tổ chức nhiều hoạt động để du khách đến vui xuân. Khu du lịch Champa Island tổ chức các hoạt động văn hóa, giải trí đậm chất truyền thống như: dựng cây nêu vào ngày 23 tháng chạp (25-1), trang trí với những lồng đèn lung linh; tổ chức trò chơi dân gian, xin chữ ông đồ và được Thần Tài lì xì mừng năm mới tại nhà hàng Champa Garden và cà phê Apsara. Khách sạn Yasaka-Saigon-Nhatrang tổ chức lễ hội gói bánh chưng xanh vào ngày 24 tháng chạp (26-1) tại sân vườn của khách sạn để du khách và người dân Nha Trang có thể đăng ký tham gia…

Nha Trang, Đà Lạt trải thảm đỏ đón du khách - Ảnh 2.

Các khu du lịch ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa sẵn sàng đón du khách trở lại trong dịp Tết Nguyên đán 2022 Ảnh: KỲ NAM

Ông Phạm Minh Nhựt - Tổng Giám đốc Công ty CP Hòn Tằm Biển Nha Trang, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, cho biết Khánh Hòa xác định thị trường nội địa giữ vai trò chủ lực trong giai đoạn phục hồi du lịch. Vì thế, ngành du lịch sẽ ưu tiên các hoạt động truyền thông, xúc tiến, quảng bá ở trong nước. Một trong những ưu tiên sắp tới của hiệp hội là thúc đẩy liên kết, tạo ra sức hút cho tam giác du lịch Khánh Hòa - Lâm Đồng - Ninh Thuận.

Tại Lâm Đồng, ngành du lịch sẽ mở cửa các địa điểm đón khách ở Đà Lạt, Bảo Lộc và huyện Lạc Dương, Đức Trọng, Di Linh, Đạ Huoai…; các danh thắng và điểm đến vốn đã nổi tiếng tại Đà Lạt như Thiền viện Trúc Lâm, thung lũng Tình Yêu, thác Prenn, thác Datanla, đồi Mộng Mơ, vườn hoa thành phố và một số điểm du lịch canh nông… Trước đây, để phòng chống dịch, Lâm Đồng hạn chế du khách nhưng giờ đã chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, dịch vụ để phục vụ khách du lịch trở lại.

Ông Phan Minh Trường, Giám đốc điều hành khu trải nghiệm Vườn ánh sáng Đà Lạt, cho biết: "Các không gian kết hợp giữa ánh sáng, âm nhạc và màu sắc rực rỡ mang nhiều chủ đề khác nhau đã được chúng tôi chuẩn bị hoàn tất, sẵn sàng phục vụ nhu cầu tham quan, thưởng lãm của du khách". 

Du lịch an toàn

Ông Nguyễn Viết Vân, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, cho biết đến thời điểm này, từ các cơ sở lưu trú đến nhà hàng, quán ăn, điểm tham quan trên địa bàn đều bảo đảm các điều kiện phục vụ du khách. Trong đó, yếu tố an toàn, bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid-19 được các đơn vị quan tâm, đặt lên hàng đầu. "Phát triển du lịch nhưng phải bảo đảm an toàn phòng dịch, đó là yêu cầu chúng tôi đặt ra" - ông Vân nói.

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

Nha Trang, Đà Lạt trải thảm đỏ đón du khách - Ảnh 4.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo