xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhà máy xi-măng 1.430 tỉ đồng thành nơi nuôi heo, dê

Tuấn Minh

(NLĐO)- Dự án nhà máy xi-măng Thanh Sơn ở tỉnh Thanh Hóa đầu tư hơn 1 thập kỷ vẫn dang dở, gây lãng phí đất đai, bức xúc cho nhân dân.

Dự án Nhà máy Xi-măng Thanh Sơn được khởi công xây dựng năm 2009 tại xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa; có tổng mức đầu tư 1.430 tỉ đồng, công suất 950.000 tấn/năm, do Công ty CP Đầu tư và Thương mại Thăng Long (đóng tại TP Hà Nội) làm chủ đầu tư.

Từng được kỳ vọng sẽ là "đầu tàu" thúc đẩy, làm thay đổi bộ mặt miền Tây Thanh Hóa nhưng sau 13 năm, dự án này vẫn "đắp chiếu", gây lãng phí nguồn lực đầu tư, tài nguyên đất đai, bức xúc cho nhân dân.

Trước kiến nghị của người dân và UBND huyện Ngọc Lặc, mới đây, Tỉnh ủy Thanh Hóa ra văn bản số 2005-CV/VPTU về chủ trương dừng thực hiện dự án này.

Tỉnh ủy Thanh Hóa đã giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận dừng triển khai dự án Nhà máy xi-măng Thanh Sơn.

Hình ảnh nhà máy xi-măng 1.430 tỉ đồng "đắp chiếu" hơn 1 thập kỷ qua được phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại:

Cảnh hoang tàn của dự án Nhà máy xi-măng ngàn tỉ đồng ở Thanh Hóa

Nhà máy xi-măng 1.430 tỉ đồng thành nơi nuôi heo, dê - Ảnh 2.

Dự án Nhà máy xi-măng Thanh Sơn được xây dựng trên địa bàn xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

Nhà máy xi-măng 1.430 tỉ đồng thành nơi nuôi heo, dê - Ảnh 3.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 1.430 tỉ đồng, được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2008, cho thuê đất năm 2009. Tuy nhiên, sau 13 năm, nơi đặt nhà máy vẫn chỉ là một bãi đất trống

Nhà máy xi-măng 1.430 tỉ đồng thành nơi nuôi heo, dê - Ảnh 4.

Chủ đầu tư đã xây dựng các hạng mục nhà ở công nhân, tường bao, ép cọc bê-tông móng và một số công trình phụ trợ rồi để không từ năm 2010 cho tới nay

Nhà máy xi-măng 1.430 tỉ đồng thành nơi nuôi heo, dê - Ảnh 5.

Khu nhà ở công nhân

Nhà máy xi-măng 1.430 tỉ đồng thành nơi nuôi heo, dê - Ảnh 6.

Do để không hơn 1 thập kỷ, nhiều hạng mục bên trong công trình này đã hư hỏng, xuống cấp

Nhà máy xi-măng 1.430 tỉ đồng thành nơi nuôi heo, dê - Ảnh 7.

Một dãy nhà công nhân xây dựng dang dở, hoang tàn đổ nát

Nhà máy xi-măng 1.430 tỉ đồng thành nơi nuôi heo, dê - Ảnh 8.

Những căn nhà không người ở xuống cấp, đổ nát.

Nhà máy xi-măng 1.430 tỉ đồng thành nơi nuôi heo, dê - Ảnh 9.

Bên trong các công trình này, người dân địa phương đã tận dụng làm nơi chăn nuôi gia súc, gia cầm

Nhà máy xi-măng 1.430 tỉ đồng thành nơi nuôi heo, dê - Ảnh 10.

Một khu nhà được tận dụng để nuôi dê...

Nhà máy xi-măng 1.430 tỉ đồng thành nơi nuôi heo, dê - Ảnh 11.

...nuôi heo

Nhà máy xi-măng 1.430 tỉ đồng thành nơi nuôi heo, dê - Ảnh 12.

Một dự án lớn nhưng "trùm mền" hơn 10 năm đã gây lãng phí nguồn lực đầu tư, tài nguyên đất đai, gây bức xúc cho nhân dân


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo