xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhà máy sô đa mới vận hành thử, dân đã bất an

Bài và ảnh: Trần Thường

Vừa qua, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản chuyển đề nghị của Công ty CP Sản xuất Sô đa Chu Lai (gọi tắt là Công ty Sô đa Chu Lai) ở xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đến Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, rà soát, hướng dẫn công ty thực hiện các hồ sơ, thủ tục về môi trường theo thẩm quyền, đúng quy định.

Trước đó, doanh nghiệp trên có đơn xin vận hành chính thức trong thời gian 21 năm. Trước thông tin này, người dân sinh sống gần Nhà máy Sô đa Chu Lai hết sức lo lắng.

Tiếp xúc với chúng tôi, bà Lê Thị Thu Tiễn (thôn Mỹ Bình, xã Tam Hiệp) cho biết kể từ khi Nhà máy Sô đa Chu Lai được phép vận hành trở lại từ giữa năm 2022 đến nay, cuộc sống của người dân địa phương bị đảo lộn bởi ô nhiễm mùi hôi, tiếng ồn. "Nhà tôi cách nhà máy khoảng 400 m, mỗi lần nhà máy hoạt động phát ra mùi hôi khét như mùi phân sulfat hết sức khó chịu. Ngoài ra, bụi đen như bột tro từ nhà máy theo gió thổi bay vào nhà, bám đầy vào các vật dụng, đi chân không dưới nền nhà một chút là đen thui" - bà Tiễn phàn nàn.

Bà Nguyễn Thị Nhược (sát nhà bà Tiễn) nói rằng ngoài mùi hôi khét và bụi bẩn, nhà máy hoạt động còn gây ra tiếng ồn rất lớn, nhiều đêm mọi người không ngủ được. Theo bà Nhược, rất nhiều hộ dân sống gần nhà máy sô đa hết sức khốn khổ, đi không được, ở cũng không xong vì vướng quy hoạch "treo" đã hơn 10 năm qua.

Nhà máy sô đa mới vận hành thử, dân đã bất an - Ảnh 1.

Bãi chứa nước thải của nhà máy liên tục tỏa khí màu trắng khiến người dân địa phương lo lắng

Bà Trần Thị Thanh Mỹ, Chủ tịch UBND xã Tam Hiệp, cho hay trong quá trình vận hành thử nghiệm, người dân có phản ánh một số vấn đề liên quan đến khói thải, nước thải từ nhà máy, địa phương đã báo cáo lên cấp trên. Hiện nay, nhà máy đang làm hệ thống xả thải khép kín để khắc phục ô nhiễm. Theo bà Mỹ, có gần 100 hộ dân với hàng trăm nhân khẩu gần nhà máy sô đa chịu ảnh hưởng trực tiếp. Địa phương đã nhiều lần đề xuất giải tỏa, di dời đi nơi khác nhưng do thiếu nguồn lực nên chưa thể triển khai. "Tâm lý người dân nghe tới sô đa là sợ. Địa phương mong muốn các doanh nghiệp đến đầu tư, giải quyết lao động nhưng phải bảo đảm vệ sinh môi trường, đặc biệt là không ảnh hưởng đến người dân" - bà Mỹ nói.

Ông Lê Văn Sinh, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, cho biết huyện chưa nhận được báo cáo về kết quả vận hành thử nghiệm của Nhà máy Sô đa Chu Lai, huyện cũng chưa có văn bản đồng ý cho nhà máy được vận hành chính thức. Về nguyện vọng của người dân xin di dời nhà máy đi xa, ông Sinh cho biết huyện cũng đã kiến nghị với UBND tỉnh nhiều lần nhưng chưa được. Lý do là luật quy định phải có dự án mới giải tỏa được trong khi hiện không có dự án nên người dân lâm vào cảnh bị mắc kẹt.

Trước đó, từ tháng 3-2022, Nhà máy Sô đa Chu Lai được tỉnh Quảng Nam cho phép vận hành thử nghiệm trở lại sau thời gian dài "đắp chiếu" do ô nhiễm môi trường.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo