xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nguyên Chủ tịch HĐQT Vietinbank làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

TÂM QUÂN

(NLĐO) - Ông Phan Văn Mãi - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM - mong tân Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre và nhân dân xứ dừa kiên trì, quyết liệt tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, đưa tỉnh phát triển sánh vai cùng khu vực và cả nước.


Ngày 3-7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tham dự hội nghị có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre.

Nguyên Chủ tịch HĐQT Vietinbank làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre - Ảnh 1.

Bà Trương Thị Mai trao quyết định cho tân Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Ảnh: CTTĐTBT

Tại hội nghị, ông Mai Văn Chính đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 và thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Vietinbank; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025, tham gia Đảng ủy Quân khu 9 nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguyên Chủ tịch HĐQT Vietinbank làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre - Ảnh 2.

Bà Trương Thị Mai tặng hoa chúc mừng ông Phan Văn Mãi. Ảnh: CTTĐTBT

Trước đó, ông Phan Văn Mãi được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trương Thị Mai ghi nhận sự đóng góp của ông Phan Văn Mãi đối với sự phát triển của tỉnh Bến Tre, chúc ông tiếp tục thành công trên cương vị mới, phát huy được năng lực, kinh nghiệm, sự nhiệt tình để đóng góp cho Đảng, nhà nước và cho nhân dân, xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân.

Chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết ông Lê Đức Thọ được đào tạo cơ bản, có gần 30 năm công tác trong lĩnh vực ngân hàng, gắn bó với Vietinbank từ vị trí là cán bộ kế toán cho đến khi trở thành Chủ tịch HĐQT. "Với trách nhiệm người đứng đầu Đảng bộ tỉnh, xin chúc đồng chí phát huy năng lực, kinh nghiệm và sự tâm huyết cho sự phát triển của tỉnh Bến Tre; cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đoàn kết, phấn đấu, tiếp tục phát huy tinh thần Đồng khởi mới, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, phấn đấu xây dựng tỉnh Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực ĐBSCL vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030; xây dựng Đảng bộ tỉnh thực sự trong sạch, vững mạnh, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính trị" – bà Trương Thị Mai phát biểu.

Nguyên Chủ tịch HĐQT Vietinbank làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre - Ảnh 3.

Ông Trần Ngọc Tam (bìa trái), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre tặng hoa chúc mừng ông Lê Đức Thọ (bìa phải) và ông Phan Văn Mãi. Ảnh: CTTĐTBT

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Đức Thọ hứa sẽ không ngừng nỗ lực, học tập, rèn luyện, quyết tâm phấn đấu, cầu thị, lắng nghe, hết lòng, hết sức phục vụ Đảng, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tất cả vì sự phát triển của tỉnh Bến Tre; sẽ nêu cao vai trò, trách nhiệm, sự gương mẫu của người đứng đầu, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đoàn kết, thống nhất trong Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân; giữ vững đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, khắc phục khó khăn, bám sát địa hình, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của Trung ương; phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng và nhà nước giao phó.

Cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giữ vững tinh thần đoàn kết, phát huy tinh thần Đồng Khởi mới, quyết liệt, chủ động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, chiến lược với quyết tâm chính trị cao; phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI vì một Bến Tre phát triển nhanh, bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Văn Mãi mong muốn cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà chân thành chào đón, hợp tác và giúp đỡ ông Lê Đức Thọ như đã từng giúp đỡ ông. Ông Phan Văn Mãi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan Trung ương và các địa phương bạn đã luôn quan tâm, giúp đỡ tỉnh Bến Tre và cá nhân ông trong thời gian qua; xin trân trọng ghi tạc những tình cảm sâu nặng, sự đùm bọc, giúp đỡ của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà dành cho ông.

Ông Phan Văn Mãi mong tân Bí thư Tỉnh ủy và nhân dân Bến Tre kiên trì, quyết liệt tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, đưa tỉnh phát triển sánh vai cùng khu vực và cả nước. 

Tân Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre năm nay 51 tuổi, quê quán tỉnh Phú Thọ; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý Kinh tế, Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Cử nhân Kế hoạch hóa Kinh tế Quốc dân.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo