xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người mẹ viết thư cảm ơn công an vì giúp tìm lại sách vở cho con gái

Q.Nhật

(NLĐO)-Con gái trên đường đi học thêm về nhà, do ham chơi nên bỏ quên túi xách đựng sách vở bên lề đường. Người mẹ đã trình báo nhờ công an tìm kiếm và được trao trả nên xúc động viết thư cảm ơn.

Ngày 28-8, Công an thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết đã nhận được thư của bà Hoàng Thị Thu S. (SN 1987; ngụ xã Phong Hiền, huyện Phong Điền) cảm ơn những cán bộ, chiến sĩ đơn vị này đã giúp bà tìm lại túi xách đựng sách vở học thêm cùng một chiếc điện thoại đen trắng cho con gái của mình.

Người mẹ viết thư cảm ơn công an vì giúp tìm lại sách vở cho con gái - Ảnh 1.

Trước đó, vào ngày 26-8, Công an thị trấn Phong Điền đã tìm lại được túi xách đựng sách vở học thêm của con gái bà S. và trao trả lại cho họ. Trong thư gửi tới Công an thị trấn Phong Điền đề ngày 27-8, bà S. viết rằng vào chiều 26-8, con gái bà đang học lớp 5 đi học thêm tại đường Vân Trạch Hòa (Phong Điền), khi về ham chơi nên cháu bé bỏ quên túi xách đựng sách vở bên lề đường. "Tôi và con gái đã đi tìm nhưng không thấy nên rất lo lắng vì đó là công sức đi học thêm 3 tháng hè của cháu đều nằm trong những tập sách vở đó" – bà S. trình bày.

Người mẹ viết thư cảm ơn công an vì giúp tìm lại sách vở cho con gái - Ảnh 2.

Túi xách và chiếc điện thoại của cháu bé được tìm thấy.

Bà S. sau đó đến trình báo với Công an thị trấn Phong Điền với suy nghĩ "báo cho có chứ biết đâu mà tìm". Vậy nhưng dù đã chiều tối mà cán bộ trực ban vẫn trực tiếp dẫn bà S. đến chỗ mất túi xách để xác minh, tìm kiếm. "Không biết các anh đã làm như thế nào mà sau 30 phút đã liên lạc được với người nhặt được túi xách rồi chở tôi đến nhà người này nhận lại. Tôi rất vui mừng vì con tôi không bị mất sách vở để học hành" – trong thư bà S. chia sẻ.

Công an thị trấn Phong Điền cho biết chính nhờ sự gúp đỡ của bà con nên họ mới hoàn thành tốt nhiệm vụ và đón nhận lại được tình cảm của mọi người. Đó chính là động lực và niềm hạnh phúc đối với Công an thị trấn Phong Điền.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo