xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người chạy ôtô cần lưu ý hướng đi mới ở khu vực gần cầu Sài Gòn

Gia Minh

(NLĐO) - Tất cả các loại ôtô sẽ bị cấm lưu thông trên đường Nguyễn Văn Thương (D1) cũ theo hướng ra đường Điện Biện Phủ - nút giao gần chân cầu Sài Gòn (quận Bình Thạnh) trong gần 2 tháng.

Việc điều chỉnh giao thông như trên, theo Sở Giao thông Vận tải TP HCM nhằm phục vụ việc thi công dự án xây dựng bãi trung chuyển xe buýt khu B tại khu vực này.

Theo đó, trong gần 2 tháng, từ ngày 8-2 đến 23-3, tất cả các loại ôtô sẽ bị cấm lưu thông từ đường Nguyễn Văn Thương ra Điện Biên Phủ.

Xe có di chuyển theo 2 lộ trình lưu thông thay thế, gồm từ đường Nguyễn Văn Thương qua Võ Oanh, sau đó rẽ rới đường Nguyễn Gia Trí (D2 cũ) rồi ra Điện Biên Phủ. Lộ trình thứ 2 các loại ôtô có thể lưu thông từ đường Nguyễn Văn Thương qua Ung Văn Khiêm và ra Điện Biên Phủ.

TP HCM: Hướng đi mới cho ôtô trên đường Nguyễn Văn Thương gần cầu Sài Gòn - Ảnh 1.

Hồi đầu tháng 10-2019, Sở Giao thông Vận tải điều chỉnh đóng nút giao Điện Biên Phủ - Nguyễn Văn Thương, tổ chức cho các loại xe các loại xe chạy vòng quay đầu tại khu vực dưới dạ cầu Sài Gòn hoặc ngã tư Hàng Xanh

Trước đó, hồi đầu tháng 10-2019, Sở Giao thông Vận tải điều chỉnh đóng nút giao Điện Biên Phủ - Nguyễn Văn Thương, tổ chức cho các loại xe các loại xe chạy vòng quay đầu tại khu vực dưới dạ cầu Sài Gòn hoặc ngã tư Hàng Xanh.

Đây là nút giao lớn ở khu vực chân cầu Sài Gòn, có mật độ phương tiện lưu thông khá lớn. Trong vài ngày đầu tổ chức giao thông như trên, nhiều người do lúng túng với các hướng đi mới, dẫn đến tình trạng kẹt xe nghiêm trọng.

TP HCM: Hướng đi mới cho ôtô trên đường Nguyễn Văn Thương gần cầu Sài Gòn - Ảnh 2.

Vài ngày đầu tổ chức, giao thông qua khu vực trên chịu cảnh kẹt xe nghiêm trọng

Tuy nhiên, theo Sở Giao thông Vận tải, sau khi thực hiện thí điểm việc đóng nút giao trong 10 ngày, khu vực trên giảm kẹt xe nên phương án này vẫn đang tổ chức cho đến nay.

Theo đó, tại giao lộ Điện Biên Phủ - Nguyễn Văn Thương hiện dải phân cách ở tim đường Điện Biên Phủ được đóng lại, đèn tín hiệu giao thông tại đây cũng điều chỉnh qua chế độ chớp vàng. Ghi nhận thực tế, giao thông ở nút giao này hiện đã giảm đáng kể tình trạng lộn xộn, ùn ứ, dù đang có rào chắn phục vụ thi công.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo