xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngư dân Đà Nẵng xúc động nhận cờ Tổ quốc

BÍCH VÂN - HẢI ĐỊNH

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN-PTNT) TP Đà Nẵng đánh giá chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" hết sức ý nghĩa và thiết thực

Sáng 12-4, tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà, Báo Người Lao Động đã phối hợp với UBND TP Đà Nẵng trao 10.000 lá cờ trong chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" cho ngư dân địa phương. Trong khuôn khổ chương trình này, Báo Người Lao Động đã trao 10 túi sơ cứu y tế cho ngư dân.

"Vốn quý" trên tàu

Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang ngày 12-4 nhộn nhịp hơn thường lệ. Nhiều thuyền trưởng hồ hởi cho tàu cập cảng, sửa sang tàu tươm tất, sẵn sàng đón những lá cờ mới từ chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển".

Đúng giờ, thuyền trưởng Trương Minh Hoàng (trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) cùng nhiều ngư dân đến dự chương trình. Nhận được cờ Tổ quốc, ông liền đem treo ngay trước mũi tàu của mình. Ngắm lá cờ tung bay trước gió, ông Hoàng xúc động cho rằng đây là "vốn quý" trên con tàu của mình, phải gìn giữ bằng mọi giá.

Dày dạn sóng gió hơn 30 năm qua, thuyền trưởng Phạm Hùng (trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) đã tỏ tường từng khu vực tại ngư trường Hoàng Sa. Đều đặn từng chuyến biển, chiếc tàu 475 mã lực đã đưa ông cùng 10 ngư dân ra khơi rồi cập cảng cá Thọ Quang. Với thuyền trưởng Hùng, Hoàng Sa và Trường Sa không chỉ là ngư trường để đánh bắt, tạo sinh kế mà còn là "máu thịt" của ngư dân, là một phần không thể tách rời của Tổ quốc.

"Lá cờ Tổ quốc trên tàu trong mỗi chuyến ra khơi luôn động viên tinh thần, nhắc nhở trách nhiệm của mỗi ngư dân trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của đất nước" - thuyền trưởng Hùng bày tỏ.

Ngư dân Đà Nẵng xúc động nhận cờ Tổ quốc - Ảnh 1.

Ông Đặng Hoàng Dũng, Trưởng Văn phòng Đại diện Báo Người Lao Động khu vực miền Trung, trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân Đà Nẵng Ảnh: VÂN ĐỊNH

Là một trong 10 ngư dân tiêu biểu được tặng cờ lần này, thuyền trưởng Nguyễn Đình Hải (trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) cho rằng với lá cờ Tổ quốc, những chiếc tàu ra khơi đánh bắt như những "cột mốc chủ quyền di động". Khi đứng dưới cờ Tổ quốc, ai cũng đều ý thức rõ việc bảo vệ biển đảo quê hương.

"Trước lá cờ Tổ quốc, ngư dân chúng tôi đồng lòng, phấn đấu vượt qua sóng gió muôn trùng để vừa phát triển kinh tế vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước. Mọi khó khăn, vất vả rồi cũng qua đi, những lá cờ Tổ quốc vẫn mãi tung bay trước mũi tàu, cùng ngư dân vươn khơi bám biển" - ông Hải xúc động.

Theo ông Nguyễn Lại, Phó trưởng Ban Quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, những lá cờ mà chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" trao tặng là món quà hết sức ý nghĩa đối với ngư dân. "Trong quá trình vươn khơi bám biển, cờ Tổ quốc tươi thắm tung bay trên tàu cá sẽ nhắc nhở ngư dân góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc" - ông nhấn mạnh.

Vững tâm vươn khơi bám biển

Thay mặt lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng tiếp nhận 10.000 lá quốc kỳ từ chương trình, ông Phan Văn Mỹ, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT, trân trọng cảm ơn Báo Người Lao Động đã hỗ trợ, động viên ngư dân địa phương vươn khơi bám biển.

Ông Mỹ cho rằng "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" là một chương trình hết sức thiết thực, ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của các cấp chính quyền, của người dân cả nước trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Chương trình giúp ngư dân Đà Nẵng vững tâm vươn khơi, phát triển kinh tế kết hợp với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Theo ông Mỹ, Đà Nẵng là thành phố biển và được Chính phủ xác định là 1 trong 5 trung tâm nghề cá lớn của cả nước. Trong đó, ngành thủy sản được xác định ưu tiên đầu tư ở vị trí thứ 3 trong 6 ngành kinh tế biển của địa phương.

Những năm qua, Sở NN-PTNT TP Đà Nẵng đã tham mưu cho chính quyền thành phố ban hành nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp quản lý phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương về khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Bên cạnh đó, TP Đà Nẵng cũng triển khai hiệu quả các chính sách như: hỗ trợ đóng mới tàu cá khai thác thủy sản, tàu hậu cần, chi phí nhiên liệu, bảo hiểm thân tàu...

Đến nay, cơ cấu nghề, cơ cấu tàu thuyền ở TP Đà Nẵng đã chuyển đổi theo hướng giảm số lượng khai thác ở vùng biển ven bờ và vùng lộng, tăng mạnh số lượng khai thác ở ngoài khơi. Đà Nẵng hiện có 1.227 tàu cá, trong đó 582 chiếc hoạt động ở ngoài khơi. Địa phương này đã thành lập 115 tổ đoàn kết sản xuất trên biển với 816 tàu tham gia.

Tại TP Đà Nẵng, quận Sơn Trà là địa phương có số lượng tàu cá và ngư dân đông nhất. Ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, khẳng định "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" là chương trình có ý nghĩa rất lớn đối với ngư dân trong việc ra khơi đánh bắt hải sản phát triển kinh tế, vừa tham gia công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc ta.

"Những lá cờ Tổ quốc giúp ngư dân luôn thượng tôn pháp luật khi ra khơi đánh bắt hải sản, nhắc nhở ngư dân có trách nhiệm đối với việc bảo vệ chủ quyền. Cờ Tổ quốc luôn theo tàu của ngư dân vượt qua muôn trùng biển khơi, góp phần bảo vệ biên giới trên biển của Việt Nam" - ông Huỳnh Văn Hùng nhấn mạnh.

Đã trao và ký kết trao gần 670.000 lá cờ Tổ quốc

Sau hơn 2 năm thực hiện, đến nay, Báo Người Lao Động đã trao và ký kết trao 669.220 lá cờ Tổ quốc trong tổng số 1 triệu lá cờ đến đồng bào các tỉnh, thành cả nước. Trong đó, chương trình đã trao và ký kết trao 502.470 lá cờ trong chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" cho 22 tỉnh, thành phố có biển; 112.050 lá cờ trong hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" và 54.700 lá cờ trong hợp phần "Đường cờ Tổ quốc".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo