xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngập đang "nhảy cóc" ở Biên Hòa

Bài và ảnh: NGUYỄN TUẤN

TP Biên Hòa cứ mưa là ngập khiến vạn người khổ sở, còn các cơ quan liên quan biện bạch rằng "giải" chỗ này "tắc" chỗ khác

Theo UBND TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, địa phương này đã xử lý được "điểm đen" ngập lụt ở khu vực cầu Săn Máu (phường Trảng Dài - phường Hố Nai), khu vực ngã năm Biên Hùng (phường Trung Dũng - phường Quyết Thắng), giao lộ Phạm Văn Thuận - Võ Thị Sáu (phường Thống Nhất - phường Tân Mai). Trong khi đó, thống kê của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, lại cho thấy ngoài 3 "rốn ngập" cố hữu là khu vực vòng xoay cổng 11, khu vực đoạn trước chợ Long Bình trên Quốc lộ 51, khu vực cầu Đồng Khởi trên đường Đồng Khởi thì hiện nay, TP Biên Hòa phát sinh thêm 5 điểm ngập.

Kéo dài những tiếng thở than

5 điểm ngập mới phát sinh gồm điểm ngập Võ Nguyên Giáp (khu vực Vườn Xoài), điểm ngập trên đường Phùng Hưng (ngập ở 3 đoạn: gần Trường Địa chính, gần Trường THCS Hòa Bình, khu vực ngã ba giáp ranh 3 xã), điểm ngập ở ngã ba Công an phường Trảng Dài, điểm ngập gần ngã ba đường Đồng Khởi (đoạn đầu vào đường Bùi Trọng Nghĩa, phường Trảng Dài) và điểm ngập tổ 27, khu phố 3, phường Tân Hạnh.

Ngập đang nhảy cóc ở Biên Hòa - Ảnh 1.

Ám ảnh ùn tắc, xe chết máy vì lội nước trên đường Bùi Văn Hòa đổ ra cổng 11 mỗi khi mưa

Theo đánh giá, điểm ngập bậc nhất ở TP Biên Hòa là khu vực cổng 11 giao giữa phường Long Bình và Phước Tân. Nơi đây mỗi khi mưa, đường phố thành sông, kéo dài từ đường Bùi Văn Hòa ra vòng xoay cổng 11. Ở điểm ngập này người dân không ngừng than phiền và mong chính quyền, ngành chức năng sớm có giải pháp căn cơ để khắc phục, bởi thiệt hại của họ ngày càng lớn. "Từ đầu tháng 7 đến nay, hầu như ngày nào cũng mưa. Hễ mưa, nước dồn về khiến cả tuyến đường Bùi Văn Hòa, cổng 11 bị nước bủa vây. Kéo theo đó, hàng dài ôtô, xe máy nối đuôi nhau bì bõm di chuyển nhiều giờ mới qua được. Buôn bán ế ẩm, sinh hoạt đảo lộn. Thiệt hại kéo dài kiểu này rất khó chấp nhận" - ông Nguyễn Chiến (45 tuổi) người dân sinh sống trên đường Bùi Văn Hòa, phường Long Bình liên tục bức xúc.

Đứng nhìn dòng người đang đi xe máy cùng "bơi" dưới nước trên đường Bùi Văn Hòa chiều cuối tuần qua, chị Thanh Dương (33 tuổi) ngao ngán trời mưa như thế này thì phải mất hơn 2 giờ mới qua các điểm ngập trên đường Bùi Văn Hòa và đường Đồng Khởi.

Ngoài các điểm ngập trên, đường phố Biên Hòa còn nhiều điểm ngập gây nên tình trạng ùn tắc giao thông và phương tiện chết máy hàng loạt như khu vực ngã ba Phát Triển (quốc lộ 1, đoạn qua các phường Tân Biên và Tân Hòa), công viên 30-4, đường Nguyễn Ái Quốc (đoạn qua giáo xứ Bắc Hải, đoạn thuộc phường Hố Nai)... Trong đó, đáng nói nhất là khu vực ngã ba Trảng Dài (đường Đồng Khởi giao với Bùi Trọng Nghĩa). Trong những cơn mưa từ hồi đầu tháng 7 đến nay, chỉ trong thời gian ngắn là khu vực này... thất thủ. "Nước ngập như sông, chảy như thác ở một số cống bên đường và tràn cả vào nhà dân. Tình cảnh này mà làm nghề giao hàng như tôi thì chỉ còn nước "treo niêu", bởi có cố gắng đến mấy cũng phải chịu thua. Rất nhiều đơn hàng của tôi bị hủy" - anh Trần Thanh An, chuyên nghề giao hàng bằng xe máy ở Biên Hòa than thở.

Ở những khu vực trên, người dân cho hay nhiều năm nay, cứ thấy mây đen kéo đến là họ phát hoảng. "Cứ mưa lớn là tôi phải mang áo mưa đứng túc trực ở cống thoát nước gần nhà, cùng nhiều người canh ở các cống khác để thu gom rác, tránh làm tắc nghẽn thêm. Nước tràn cả vào nhà, người khổ sở, xe chết máy hàng loạt rất mệt mỏi…" - bà Hoài, ngụ đường Bùi Trọng Nghĩa bức xúc thở dài.

Thông chỗ này, tắc chỗ kia

Giải đáp cho nỗi bức xúc của của bà Hoài, anh An, ông Huỳnh Tấn Lộc, Phó Chủ tịch UBND TP Biên Hòa, cho hay với "rốn ngập" trên đường Đồng Khởi (đoạn qua phường Trảng Dài và Tân Phong), UBND tỉnh Đồng Nai đã có chủ trương đầu tư, phê duyệt chủ trương đầu tư tại cầu Đồng Khởi. Đồng thời, UBND TP Biên Hòa cũng đã có dự án giao UBND phường Trảng Dài làm chủ đầu tư để xử lý ngập khu vực ngã ba đường Bùi Trọng Nghĩa - Trảng Dài đấu nối ra Đồng Khởi. "Riêng khu vực cổng 11, việc khắc phục, xử lý dự kiến hoàn thành trong quý III/2022" - Phó Chủ tịch UBND TP Biên Hòa khẳng định. Ông Lộc cũng thông tin, đối với các điểm ngập Quốc lộ 51 (khu vực cầu Đen, phường Long Bình Tân), mặc dù đã hoàn thành giai đoạn 1 dự án chống ngập nhưng chưa giải quyết hết, vì vậy hy vọng vấn đề sẽ được giải quyết khi giai đoạn 2 của dự án được khởi công vào quý III này.

Lý giải về việc xóa được điểm ngập này thì lại xuất hiện điểm ngập khác, ông Huỳnh Tấn Lộc cho rằng nguyên nhân do tốc độ đô thị hóa nhanh. "Về giải pháp lâu dài, ngoài đẩy nhanh các dự án chống ngập, UBND thành phố sẽ chỉ đạo công ty môi trường, công ích nạo vét mương cống, khơi thông dòng chảy cống rãnh, trực khi mưa lớn cục bộ" - Phó Chủ tịch UBND TP Biên Hòa nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Hồ Văn Hà, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, thừa nhận chưa thể giải quyết dứt điểm bài toán ngập nước cho đô thị Biên Hòa. "Do khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng nên một số dự án còn khá chậm, một số nhà đầu tư còn yếu; tốc độ đô thị hóa cao áp lực cho hạ tầng vốn đã được đầu tư từ lâu, chưa được đồng bộ; nhiều tuyến hẻm được bê-tông hóa nối ra đường chính chưa được đầu tư đồng hệ thống thu gom nước mưa, tạo áp lực tiêu thoát nước" - ông Hà lý giải.

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cho rằng việc phát sinh các điểm ngập mới ở TP Biên Hòa và điểm tái ngập, UBND tỉnh Đồng Nai và TP Biên Hòa cần có những giải pháp căn cơ và mang tính chất lâu dài, đồng bộ. Giám đốc Sở Xây dựng nhấn mạnh phía sở sẽ đánh giá các dự án chậm tiến độ, đang bị vướng mắc để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xử lý, tháo gỡ; lập quy hoạch thành phố dựa trên tiêu chí thành phố thông minh, bền vững, chiến lược lâu dài, hạn chế tối đa bê-tông hóa; đồng hành địa phương hướng dẫn, nâng cao chất lượng hồ sơ, gỡ khó khăn, đầu tư mới; tập trung khảo sát đánh giá hiện trạng, điều chỉnh quy hoạch chung, đấu nối các khu chức năng, đô thị thông minh, xanh, nâng cấp hạ tầng...

Sở Xây dựng cũng đề nghị TP Biên Hòa theo dõi chặt chẽ các dự án đang thực hiện, cần chọn nhà đầu tư đủ năng lực, tránh nhà đầu tư yếu kém, cam kết chịu trách nhiệm tiến độ, vướng mắc khâu giải phóng mặt bằng. "Căn cơ để giải bài toán ngập nước vẫn là những công trình chống ngập thì mới xóa được các điểm đang ngập. Ngoài ra, phải bố trí vốn sự nghiệp cho công tác duy tu, nạo vét bùn để tiêu thoát nước trước mùa mưa" - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai nói. 

"Các điểm ngập ở Quốc lộ 1A, Quốc lộ 1K, chúng tôi sẽ báo cáo UBND tỉnh kiến nghị trung ương bàn giao các điểm ngập đó cho địa phương quản lý và chủ động xử lý chống ngập".

Ông HỒ VĂN HÀ, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo