xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngành VH-TT-DL cần mạnh mẽ, sáng tạo hơn

Dương Ngọc

Ngày 22-12, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự và chủ trì hội nghị này.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng cho biết năm 2023, ngành tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021.

Về thể thao, ngành VH-TT-DL chuẩn bị lực lượng, cơ sở vật chất, tham dự và giành thành tích tốt tại SEA Games 32, ASIAD 19, Đại hội Thể thao Bãi biển thế giới... Về du lịch, mục tiêu là đón 110 triệu lượt khách, trong đó khoảng 8 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu từ khách du lịch đạt 650.000 tỉ đồng...

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận, biểu dương nỗ lực cũng như những thành tích toàn diện của ngành VH-TT-DL. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng lưu ý cần thẳng thắn nhìn nhận kết quả thực hiện các văn kiện, nghị quyết, chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về văn hóa - xã hội còn khoảng cách khá xa so với thực tế.

Trong năm 2023, Phó Thủ tướng đề nghị ngành VH-TT-DL cần phải mạnh mẽ, sáng tạo hơn. "Thời gian tới, phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đầu tư, xây dựng các công trình văn hóa mang tầm vóc của một dân tộc có nền văn hiến rực rỡ, như: bảo tàng, thư viện có đủ điều kiện trưng bày các hiện vật, tư liệu, tác phẩm nghệ thuật quý... Đây phải là những di sản về kiến trúc văn hóa. Tinh thần này cũng phải lan tỏa đến từng địa phương" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ tướng, Bộ VH-TT-DL cần chủ động, tăng cường phối hợp ngày càng chặt chẽ với các bộ, ngành trung ương trong việc triển khai các hoạt động quản lý chuyên ngành dưới góc độ văn hóa như: bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, chăm sóc người có công, bảo vệ trẻ em, xây dựng nông thôn mới...

Phó Thủ tướng đề nghị không chỉ Bộ VH-TT-DL mà các bộ, ngành khác cần quan tâm thực chất đến giới văn nghệ sĩ, tháo gỡ những vướng mắc về việc đặt hàng sáng tác, đào tạo trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật. Cần quan tâm đến tính đặc thù của các ngành biểu diễn nghệ thuật khi thực hiện tinh giản, sáp nhập các đoàn nghệ thuật; có cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào văn hóa - nghệ thuật.

Về du lịch, Phó Thủ tướng lưu ý để lĩnh vực này trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, rất cần các giải pháp, chính sách thật đột phá, với sự ủng hộ của các bộ, ngành, nhằm khai thác hiệu quả các nguồn lực hiện có, trong đó cần dựa vào con người, văn hóa, tài nguyên thiên nhiên.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo