xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mùng 2 Tết, khách hành hương đổ xô đến ngôi chùa có tượng Phật Bà cao nhất miền Tây

Phóng sự ảnh: PHÚC NGUYÊN

(NLĐO) - Từ trưa 6-2 (mùng 2 Tết), theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, hàng ngàn du khách thập phương từ các nơi đổ về chùa Hưng Thiện tọa lạc tại xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu), nơi có tượng Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát cao hơn 43 m để chiêm bái và lễ Bà. Đây được xem là ngôi chùa có bức tượng Phật cao nhất miền Tây hiện nay.

Mùng 2 Tết, khách hành hương đổ xô đến ngôi chùa có tượng Phật Bà cao nhất miền Tây - Ảnh 1.

Ngay từ xa vài km đã có thể nhìn thấy tượng Phật Bà màu trắng ngà cao vút lên trời xanh

Mùng 2 Tết, khách hành hương đổ xô đến ngôi chùa có tượng Phật Bà cao nhất miền Tây - Ảnh 2.

Chùa Hưng Thiện, tọa lạc tại xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Mùng 2 Tết, khách hành hương đổ xô đến ngôi chùa có tượng Phật Bà cao nhất miền Tây - Ảnh 3.

Khi bước vào cổng tam quan của ngôi chùa, du khách có thể nhìn thấy 32 bức tượng Phật Quan Âm trong tư thế đứng, ngồi 2 bên

Chùa Hưng Thiện nằm cách trung tâm TP Bạc Liêu khoảng 10 km. Chùa nằm trong vùng nông thôn sâu, được bao bọc xung quanh là đồng ruộng và một con kênh Phúc Tòng chảy qua trước mặt chùa. Đứng cách chùa khoảng vài km, du khách đã có thể nhìn thấy tượng Phật Bà màu trắng ngà cao vút lên trời xanh.

Mùng 2 Tết, khách hành hương đổ xô đến ngôi chùa có tượng Phật Bà cao nhất miền Tây - Ảnh 4.

32 bức tượng Phật Quan Âm được xem là những ứng thân của Bồ Tát Quan Âm để hóa độ chúng sanh

Khi bước vào cổng tam quan của ngôi chùa, du khách có thể nhìn thấy 32 bức tượng Phật Quan Âm trong tư thế đứng, ngồi 2 bên, được xem là những ứng thân của Bồ Tát Quan Âm để hóa độ chúng sanh.

Mùng 2 Tết, khách hành hương đổ xô đến ngôi chùa có tượng Phật Bà cao nhất miền Tây - Ảnh 5.

Tượng Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát cao hơn 40 m được xem là cao nhất miền Tây hiện nay

Mùng 2 Tết, khách hành hương đổ xô đến ngôi chùa có tượng Phật Bà cao nhất miền Tây - Ảnh 6.

Để lên tới tượng Bà, du khách phải leo lên 52 bậc thang

Chùa Hưng Thiện được xây dựng trong khuôn viên rộng khoảng 2 ha, tại trung tâm của khuôn viên chùa là tượng Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát được chùa dựng trên một bệ đỡ hình hoa sen có độ cao 10 m (toàn thân tượng cao 33 m).

Mùng 2 Tết, khách hành hương đổ xô đến ngôi chùa có tượng Phật Bà cao nhất miền Tây - Ảnh 7.

Có thể nói đây là một bức tượng Phật Bà được chạm trổ công phu, rất đẹp mắt

Mùng 2 Tết, khách hành hương đổ xô đến ngôi chùa có tượng Phật Bà cao nhất miền Tây - Ảnh 8.

Nhiều du khách thắp hương khấn vái Phật Bà, mong năm mới gia đình được nhiều sự tốt lành và phát tài

Phía trên chân đế là một sàn bê - tông hình lục giác có đường kính 29 m; và để lên tới chân đài sen du khách sẽ phải bước qua 52 bậc thang. Đứng trong khuôn viên chùa, khách không khỏi choáng ngợp trước sự "khổng lồ" của bức tượng này. Có thể nói đây là một bức tượng Phật Bà được chạm trổ công phu, rất đẹp mắt.

Mùng 2 Tết, khách hành hương đổ xô đến ngôi chùa có tượng Phật Bà cao nhất miền Tây - Ảnh 9.

Du khách không khỏi choáng ngợp trước sự “khổng lồ” của bức tượng này

Mùng 2 Tết, khách hành hương đổ xô đến ngôi chùa có tượng Phật Bà cao nhất miền Tây - Ảnh 10.

Càng về trưa, du khách đổ về chùa Hưng Thiện ngày càng đông

Chị Ngân Nguyễn, một du khách là Việt kiều Mỹ, cho biết: "Tôi đã nhiều năm không về quê ăn Tết, năm nay về thì được người thân giới thiệu ở chùa Hưng Thiện có tượng Phật cao lắm, nên sáng nay tôi cùng gia đình đến để viếng. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây và không thể ngờ rằng tại một vùng quê như thế này mà có tượng Mẹ Quan Âm cao như thế".

Mùng 2 Tết, khách hành hương đổ xô đến ngôi chùa có tượng Phật Bà cao nhất miền Tây - Ảnh 11.

Do đã xế trưa, nắng gắt nên 2 du khách nữ đứng dưới tượng Phật Bà tránh nóng

Do vào chùa Hưng Thiện xe ôtô trên 30 chỗ ngồi không thể đi vào được, du khách chỉ có thể vào đến cổng chùa bằng xe máy, xe ôtô 4 chỗ hoặc 7 chỗ ngồi.

Mùng 2 Tết, khách hành hương đổ xô đến ngôi chùa có tượng Phật Bà cao nhất miền Tây - Ảnh 12.

Với lòng thành kính của mình, một du khách đi lại rất khó khăn được người thân dìu, nhưng vẫn leo lên 52 bậc thang khấn Phật Bà

Nếu đi trên các ôtô trên 30 chỗ ngồi, khi đến cống Cái Vĩnh hoặc cống Nước Mặn, du khách phải đi xe ôm hoặc xuồng máy mới vào đến được cổng chùa với giá dao động cho 2 loại phương tiện trên 100.000 đồng cho chuyến đi và về.

Mùng 2 Tết, khách hành hương đổ xô đến ngôi chùa có tượng Phật Bà cao nhất miền Tây - Ảnh 13.

Do ôtô trên 30 chỗ không thể vào chùa Hưng Thiện, nên du khách phải đi đò để vào

Mùng 2 Tết, khách hành hương đổ xô đến ngôi chùa có tượng Phật Bà cao nhất miền Tây - Ảnh 14.

Càng về trưa, du khách đổ về chùa Hưng Thiện ngày càng đông khiến tuyến đường dài khoảng 3 km từ cống Nước Mặn đến cổng chùa bị ùn ứ

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo