xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Một người chết, 3 người mất tích do mưa lũ

Nhóm phóng viên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, chiều 24-10, vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông khu vực giữa và Nam biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, khả năng còn mạnh lên thành bão với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10; hướng với các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận.

Báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho thấy tính đến chiều 24-10, toàn tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận 1 người chết, 3 người mất tích do mưa lũ. Hàng chục ngàn ha hoa màu của người dân bị thiệt hại; hơn 10.000 nhà dân bị ngập sâu từ 1-2 m.

Sạt lở xuất hiện khắp nơi ở các xã vùng cao, vùng sâu tại các huyện miền núi Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tây… gây chia cắt hàng ngàn hộ dân.

Ở TP Quảng Ngãi, phần lớn các hoạt động đều bị ngưng trệ do đường sá, nhà dân bị ngập sâu, không thể di chuyển.

Tại Quảng Nam, nhiều khu vực ở TP Tam Kỳ chìm trong biển nước. Do hồ Phú Ninh xả lũ cộng với nước mưa và thủy triều lên, hàng loạt khu dân cư bị ngập sâu. Người dân vất vả dọn đồ chạy lũ trong đêm. Nhiều khu vực tại các huyện vùng cao như Bắc Trà My, Nam Trà My cũng bị nước lũ chia cắt. Tuyến Quốc lộ 1 đi qua địa phận tỉnh Quảng Nam ngập sâu, các phương tiện chưa thể lưu thông.

Một người chết, 3 người mất tích do mưa lũ - Ảnh 1.

Nhiều khu dân cư ở TP Tam Kỳ, Quảng Nam bị ngập sâu trong nước lũ. Ảnh: NHẬT LÝ

Trong ngày 24-10, Cục Quản lý đường bộ III (Tổng cục Đường bộ Việt Nam), tập trung khắc phục tình trạng sạt lở đất xảy ra trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua xã Tam Anh Bắc (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) do khuya hôm trước, một quả đồi lớn đổ sập, đất đá tràn xuống chắn ngang đường cao tốc. Dự kiến phải mất gần 2 ngày các phương tiện mới có thể lưu thông trở lại. Cùng ngày, một vụ sạt lở đất tại xã Trà Mai, huyện Nam Trà My khiến ít nhất 6 ngôi nhà bị hư hỏng.

Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, một số vùng thấp trũng ở Quảng Điền, Phong Điền vẫn còn ngập lụt. Mưa lớn trong những ngày qua đã khiến tình trạng sạt lở taluy âm tại Km12+900 tuyến Quốc lộ 1 lên đỉnh Bạch Mã, huyện Phú Lộc càng nghiêm trọng với chiều dài 55 m, sâu hơn 50 m. Ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Vườn Quốc gia Bạch Mã, cho biết sự cố sạt lở đã làm đứt toàn bộ tuyến đường nối từ chân núi lên đỉnh Bạch Mã; xe máy, người đi bộ có thể lưu thông qua lại khi đường chỉ còn rộng tầm 2,5 m.

Trong khi đó, mưa lớn vào chiều tối 24-10 đã gây ngập nặng ở nhiều tuyến đường tại TP HCM như: đường Calmette (quận 1), khu vực cầu Bình Lợi (quận Bình Thạnh và TP Thủ Đức), đường Nguyễn Văn Quá (quận 12), Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp)...

Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ dự báo TP HCM tiếp tục xuất hiện mưa giông trong những ngày tới. Ngoài ra, mực nước trên sông Đồng Nai và sông La Ngà đang lên cao, nguy cơ vùng hạ lưu tại TP HCM sẽ bị tác động, gây ra ngập nhiều nơi. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo