02/11/2019 10:31

Mẹ của Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang sẽ bị "Khiển trách" vì "nhờ vả" nâng điểm

(NLĐO)- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang dự kiến sẽ đưa ra hình thức kỷ luật với 57 cán bộ, đảng viên liên quan đến việc tác động, nhờ xem điểm, nâng đểm cho người thân, trong đó có trường hợp bà Nguyễn Thuý Nga, là mẹ của bà Vương Ngọc Hà, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang.

Ngày 2-11, liên quan đến vụ án gian lận thi cử trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Hà Giang, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang đang rà soát, xem xét, xử lý thêm nhiều cán bộ, đảng viên tác động, "nhờ vả" nâng điểm cho người thân trong đợt 2.

Mẹ của Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang sẽ bị Khiển trách vì nhờ vả nâng điểm - Ảnh 1.

HĐXX phiên toà xét xử sơ thẩm vụ gian lận điểm thi trong kỳ thi THPT năm 2018 công bố mẹ của Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang đã tác động, nhờ xem điểm cho cháu, nhưng sau đó thí sinh này đã được nâng điểm

Theo nguồn tin, ngoài danh sách 151 cán bộ, đảng viên liên quan đến sai phạm trong kỳ thi THPT năm 2018 ở tỉnh Hà Giang bị xử lý đã được công bố trong đợt 1, ở đợt 2 này đã Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang đã phát hiện thêm 58 trường hợp vi phạm khác.

Đáng chú ý, trong 58 người này có bà Nguyễn Thị Nga (chuyên viên Sở Tài chính; bà Nga là vợ của đương kim Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn) đã bị kỷ luật "Khiển trách" và bà Nguyễn Thúy Nga (công tác trong ngành giáo dục, hiện đã nghỉ hưu), là bà ngoại của thí sinh Mai Vương B.N. (thí sinh B.N. là con bà Vương Ngọc Hà, hiện là Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang).

Khi được hỏi về hình thức kỷ luật đối với bà Nguyễn Thúy Nga, nguồn tin cho hay hiện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang đã gửi danh sách các cán bộ vi phạm để các tổ chức Đảng cấp dưới xem xét, xử lý. Trường hợp bà Nguyễn Thúy Nga, đơn vị Đảng cấp dưới sẽ thẩm tra, xác minh mức độ vi phạm của bà Nga đến đâu, rồi sẽ đối chiếu với các quy định của Đảng để đưa ra hình thức xử lý. Dự kiến sẽ kỷ luật bà Nga với hình thức "Khiển trách".

Tại phiên toà xét xử sơ thẩm vụ gian lận điểm thi trong kỳ thi THPT năm 2018, HĐXX cho biết bà Nguyễn Thuý Nga đã tác động, nhờ Nguyễn Thanh Hoài (nguyên trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục-Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang) xem điểm cho cháu, nhưng sau đó thí sinh này đã được nâng điểm. Bà Nga đã xác nhận việc này tại cơ quan điều tra.

Mẹ của Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang sẽ bị Khiển trách vì nhờ vả nâng điểm - Ảnh 2.

Bị cáo Nguyễn Thanh Hoài tại toà

Còn trong danh sách cán bộ, đảng viên có liên quan đến sai phạm trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại Hà Giang, chưa đến mức áp dụng hình thức kỷ luật, yêu cầu kiểm điểm sâu sắc, nghiêm túc rút kinh nghiệm có trường hợp bà Vương Ngọc Hà, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang.

Cũng theo nguồn tin, hiện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang vẫn đang thẩm tra, xác minh thêm một số trường hợp khác, nếu phát hiện có vi phạm sẽ tiến hành xử lý nghiêm.

Trước đó, ngày 24-10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã cử đoàn công tác tới làm việc tại tỉnh Hà Giang. Trong đó, đoàn công tác có làm việc liên quan đến vụ gian lận thi cử trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Hà Giang.

Tại phiên xét xử sơ thẩm vụ gian lận điểm thi trong kỳ thi THPT năm 2018, HĐXX TAND tỉnh Hà Giang đã tuyên án với 5 bị cáo. Theo đó, bị cáo Nguyễn Thanh Hoài bị tuyên phạt mức án 8 năm tù, cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý trong ngành giáo dục 1 năm; bị cáo Vũ Trọng Lương 7 năm tù cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý trong ngành giáo dục 1 năm; bị cáo Triệu Thị Chính 2 năm tù, cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý trong ngành giáo dục 1 năm; bị cáo Lê Thị Dung 2 năm tù; bị cáo Phạm Văn Khuông 1 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 2 năm.
B.H.Thanh

Tin liên quan

Viết bình luận

Bị cắt vốn, dự án 440 tỉ đồng ở Quảng Trị dở dang: Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31-3
4 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái sau khi Báo Người Lao Động phản ánh về việc dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 lâm cảnh dang dở vì bị cắt vốn.
Cả nước tiết kiệm hơn nửa tỉ đồng sau 1 giờ tắt đèn Giờ Trái đất
4 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - Sau 1 giờ tắt đèn tại sự kiện Giờ Trái đất, cả nước đã tiết kiệm được sản lượng điện là 298.000 kWh, tương đương số tiền khoảng 555,6 triệu đồng.
Tổng Thanh tra Chính phủ nói về chống "lợi ích nhóm", "tham nhũng chính sách", "sân sau"
4 giờ trước 548 1k
(NLĐO)- Thanh tra Chính phủ cho rằng cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu của các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trong quy trình xây dựng pháp luật
NGHE TIẾNG NGÀN XƯA VỌNG VỀ (*): Dấu tích người tiền sử ở Tây Nguyên
5 giờ trước 548 1k
Lần đầu tiên giới khảo cổ học Việt Nam và Đông Nam Á biết đến một loại hình di tích khảo cổ hang động núi lửa, giúp nhận thức mới về sự thích ứng của cư dân thời tiền sử với môi trường hoạt động núi lửa trên đất Tây Nguyên
Hợp tác để cùng nhau phát triển

Hợp tác để cùng nhau phát triển

Đó là quan điểm của đại diện các địa phương khi bàn về chương trình hợp tác giữa TP HCM với một số địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ