xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lý Sơn có gió cấp 7-8, người dân chằng chống nhà cửa khi bão Rai đổ bộ

T.Trực - V.Mịnh

(NLĐO)- Hiện ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 3-5m; người dân khẩn trương chằng chống nhà cửa trước khi bão Rai – bão số 9 đổ bộ.

Trưa 19-12, bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, cho biết do ảnh hưởng bão Rai – bão số 9, hiện tại đảo Lý Sơn đã có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10 kèm theo mưa to, sóng biển cao 3-5m.

Lý Sơn có gió cấp 7-8, người dân chằng chống nhà cửa khi bão Rai đổ bộ - Ảnh 1.

Người dân Lý Sơn chằng chống nhà cửa trước khi bão số 9 áp sát. Ảnh: T.Trực

"Mưa bão tuy chưa gây thiệt hại gì nhưng nhiều diện tích tỏi đã bị ngã đổ, một số cây cối bị gió làm ngã, đổ. Chúng tôi đang khẩn trương di dời một số hộ dân ở các khu vực nguy hiểm ở đảo Bé (An Bình) đến nơi an toàn; chuẩn bị sẵn sàng các phương án và lực lượng, triển khai khi có tình huống khẩn cấp. 

Chúng tôi cũng yêu cầu đúng 15 giờ chiều nay, tất cả mọi người dân trên tàu thuyền và lồng bè phải vào bờ để đảm bảo an toàn trước khi bão đổ bộ vào địa phương. Hiện đã có trên 700 tàu thuyền cùng 50 lồng bè được lai dắt và neo đậu an toàn", bà Hương cho biết.

Sóng đánh vào bờ ở Lý Sơn trước khi bão số 9 đổ bộ

Còn tại huyện Bình Sơn, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Bình Sơn đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương triển khai phương án ứng phó với bão Rai theo phương châm 4 tại chỗ. Theo dõi sát đường đi của bão để triển khai các biện pháp kịp thời đảm bảo an toàn cho người dân.

Lý Sơn có gió cấp 7-8, người dân chằng chống nhà cửa khi bão Rai đổ bộ - Ảnh 3.

Chuẩn bị bao cát chằng chống nhà cửa. Ảnh: T.Trực

Lý Sơn có gió cấp 7-8, người dân chằng chống nhà cửa khi bão Rai đổ bộ - Ảnh 4.

Người dân chằng chống nhà cửa. Ảnh: T.Trực

"Huyện đã lên phương án sơ tán dân các xã ven biển có khả năng bị ảnh hưởng với 1.191 hộ, 3.185 khẩu. Trong đó, di dời tập trung 510 hộ, di dời xen ghép 681 hộ ở các xã Bình Đông, Bình Thạnh, Bình Thuận, Bình Hải, Bình Trị, Bình Tân Phú và Bình Châu", ông Võ Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, cho biết.

Lý Sơn có gió cấp 7-8, người dân chằng chống nhà cửa khi bão Rai đổ bộ - Ảnh 5.

Người dân Lý Sơn neo cabin tàu thuyền đón bão số 9. Ảnh: T.Trực

Tương tự tại các địa phương ven biển khác như Thị xã Đức Phổ, TP Quảng Ngãi, huyện Mộ Đức đã thông báo cho người dân các khu vực nguy hiểm sẵn sàng di dời, sơ tán đến nơi an toàn khi trên địa bàn bắt đầu có gió mạnh. Theo kế hoạch, công tác di dời, sơ tán dân tại 22 xã ven biển và huyện Lý Sơn sẽ hoàn thành trưa 19-12.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo