xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Long An: Tổ chức đám cưới trong chùa Phước Bảo

Tin-ảnh: H. Minh

(NLĐO) - Đám cưới khá đông khách mời đến dự, địa điểm tổ chức là chùa Phước Bảo ở ấp 1, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức với rất đông khách tham dự


Ngày 11-5, từ 11 giờ, trong chùa Phước Bảo ven Quốc lộ 1 (ấp 1, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) đã có một đám cưới được tổ chức kéo dài nhiều giờ, rất đông khách tham dự. 

Gia đình hai họ của cô dâu, chú rể  đón khách đưa vào bên trong chính điện chùa Phước Bảo để đãi khách và họ hàng.

Long An: Tổ chức đám cưới trong chùa Phước Bảo - Ảnh 1.

Cô dâu chú rể chụp hình cùng khách

Ngoài thân nhân, bà con hai bên, khách mời ở địa phương cũng đông. Lúc mọi người đến, họ được đón tiếp từ dưới sảnh để đưa vào trong, nơi có bày sẵn tiệc nghi thức của một đám cưới.

Trước thềm đi vào là bức ảnh cô dâu, chú rể. Nhiều cô gái đi dự cũng lấy làm vui vẻ nên không vội vào dự tiệc mà vòng quanh chùa để chụp cảnh. "Lần đầu tiên dự tiệc cưới trong chùa như vậy, mình thấy hay hay và cũng khá vui nữa. Không có cảnh ăn nhậu, ca hát ồn ào mà chỉ nói nhẹ nhàng, chúc mừng đôi uyên ương rất lịch sự và thân thiết" - một cô gái nói.

Có dịp vào ngôi chùa lớn như vậy, nhiều khách ở xa dạo xung quanh để ngắm một số bức tượng, cây cảnh, kiến trúc chung của chùa Phước Bảo. Khách dự tiệc xong, khi ra xe vẫn còn đứng lại để chụp toàn cảnh bên ngoài để làm kỷ niệm

Long An: Tổ chức đám cưới trong chùa Phước Bảo - Ảnh 2.

Khu vưc đãi tiệc

Bên trong bàn ăn được dọn sẵn một số món chay, hoàn toàn không có rượu bia hoặc ồn ào bởi tiếng nhạc xập xình. Cô dâu, chú rể tuổi trên 20, gương mặt còn khá trẻ được người chụp ảnh liên tục hướng dẫn đứng chung khách chuẩn bị về để quay phim, chụp hình.

Long An: Tổ chức đám cưới trong chùa Phước Bảo - Ảnh 3.

Xe đưa đón hai họ và khách dự đám cưới

Tiếp xúc một số gia đình xung quanh đây, họ cho biết biết trong chùa có tổ chức lễ cưới nhưng vì không có mối quan hệ, vì vậy không được mời dự. "Lần đầu mới thấy đám cưới tổ chức ở chùa như thế này. Thấy cũng hay mà cũng hơi lạ. Có vi phạm chốn tôn nghiêm hay không thì mình chẳng hiểu" - chị bán quán nước gần đó nói.

Tiệc cưới kéo dài đến xế chiều.

Tối cùng ngày, ông Nguyễn Văn Mừng, Phó Ban Tôn giáo tỉnh Long An, cho biết có nghe thông tin ở chùa Phước Bảo tổ chức đám cưới cho đôi nam nữ vào trưa cùng ngày. Theo ông, đến nay trong luật và giáo hội không có quy định nào cấm tổ chức như thế. Thời gian qua, một số chùa đã tổ chức rồi, gọi là lễ "Hằng Thuận", hai bên cũng có vài nghi thức của một đám cưới cho cô dâu, chú rể.

"Không quy định cấm thì họ tổ chức là không sai" - ông Mừng nói.

Một cán bộ UBND xã Thạnh Đức xác nhận thông tin chùa Phước Bảo có tổ chức lễ cưới khá lớn, dân địa phương cũng biết nhưng đều đồng tình, chẳng ai có ý kiến phản ánh nên chính quyền không can thiệp.



Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo