xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lễ hội âm nhạc, 7 người chết: Lòng vòng trách nhiệm

Nguyễn Hưởng - Ngọc Dung

Phải truy trách nhiệm đơn vị công an, chính quyền địa phương để xảy ra chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy ở lễ hội âm nhạc "Trip to the moon" làm 7 người chết, 5 người hôn mê

Chiều 18-9, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự với các tội danh "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy" và "Lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy", để điều tra vụ án 7 người tử vong sau khi dự lễ hội âm nhạc "Trip to the moon" ("Du hành tới mặt trăng") tại Công viên nước Hồ Tây vào tối 16-9.

Nhiều doanh nghiệp, đơn vị phải chịu trách nhiệm

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, khẳng định cơ quan điều tra sẽ làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tổ chức liên quan để xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

Trước đó, khám nghiệm hiện trường khu vực tổ chức đêm nhạc, công an thu giữ nhiều "bóng cười" và một số vật nghi là ma túy. Đáng chú ý, 7 nạn nhân tử vong và 5 nạn nhân đang hôn mê có kết quả xét nghiệm dương tính với 4 độc tính ma túy đá, cần sa, thuốc lắc và ma túy tổng hợp. Những hình ảnh và vật chứng thu giữ tại hiện trường cho thấy có sự dễ dãi trong khâu tổ chức, nhất là để xảy ra việc bán và sử dụng công khai "bóng cười" mà UBND TP Hà Nội đã có lệnh cấm kinh doanh từ năm 2017.

Lễ hội âm nhạc, 7 người chết: Lòng vòng trách nhiệm - Ảnh 1.

Một trong những bệnh nhân hôn mê do ngộ độc ma túy đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (TP Hà Nội) Ảnh: Ngọc Dung

Đại tá Viện cho rằng trong vụ việc này, công an và đơn vị nghiệp vụ chỉ nắm bắt tình hình, còn trách nhiệm là của Công ty TNHH Kết nối Á Châu, đơn vị phối hợp với Công viên nước Hồ Tây tổ chức sự kiện. Ngoài ra, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cấp phép tổ chức sự kiện này nên cũng có trách nhiệm trong việc chỉ đạo. "Việc để lọt ma túy vào, trách nhiệm thế nào vẫn phải chờ điều tra, với sự kiện văn hóa đông thế này, xảy ra sự cố gây chết người thì phải điều tra thận trọng" - đại tá Viện nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, cho rằng về vai trò của địa phương, quận đã giám sát chặt chẽ, còn việc tổ chức thuộc về Công viên nước Hồ Tây và Công ty Kết nối Á Châu. Theo ông Tuấn, quận chỉ phối hợp với công an bảo đảm an ninh trật tự chứ không can thiệp sâu vào khâu tổ chức.

Theo luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, để xảy ra vụ việc nghiêm trọng như vậy thì trách nhiệm của Công viên nước Hồ Tây và đơn vị tổ chức đã rõ ràng. Dù vậy, công an và chính quyền địa phương cũng phải chịu trách nhiệm liên đới chứ không thể nói không liên quan.

"Khi tổ chức một sự kiện lớn, có đông người tham gia thì chính quyền phải có phương án xử lý các tình huống xấu chứ không phải khi xảy ra sự việc rồi lại đổ lỗi vòng quanh như thế. Nếu những thanh niên này mang ma túy hoặc "bóng cười" đã bị cấm vào đó sử dụng thì công an phải chịu trách nhiệm liên đới vì công việc kiểm tra, kiểm soát chất ma túy là của công an. Không thể nói cấp phép cho vũ trường, quán bar, họ cho khách vào đó sử dụng ma túy rồi nói không phải lỗi của ông được" - ông Thuận chỉ rõ.

"Sát thủ bóng cười" quá dễ mua

Theo Bộ Công an, gần đây tỉ lệ người dùng ma túy tổng hợp ở Việt Nam tăng lên. Cùng với đó, "bóng cười" đang được sử dụng tràn lan trong các quán karaoke, nhà hàng, khách sạn, vũ trường, quán bar…

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, phụ trách Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, bày tỏ lo ngại trước "sát thủ bóng cười" đang tàn phá giới trẻ. Theo bác sĩ Nguyên, "bóng cười" thực chất là những trái bóng bay được bơm khí N2O. Sau khi hít khí này, cơ thể có cảm giác tê tê, phấn khích, cười ngả nghiêng. N2O là nhóm chất gây nghiện thuộc nhóm gây ảo giác có xu hướng tăng liều, người dùng có thể bị phụ thuộc, nghiện, tương tự heroin. Khi vào cơ thể, N2O gây ảnh hưởng trực tiếp tới hệ thần kinh và tim mạch, bệnh nhân có thể bị rối loạn nhịp tim, tử vong do biến chứng về tim mạch. Ngoài ra, loại khí này cũng gây liệt, rối loạn cảm giác, đồng thời có thể gây thiếu máu, ức chế tủy xương và một loạt tác động khác lên cơ thể, thậm chí khả năng sinh sản cũng bị giảm. Đáng lưu ý, những trường hợp cười ngả nghiêng liên tục cũng có thể bị ngạt do thiếu ôxy và nếu trên cơ địa có bệnh đường hô hấp có thể suy hô hấp.

Bệnh viện Bạch Mai từng điều trị cho nam thanh niên 26 tuổi ở Hà Nội bị ngộ độc khí N2O do lạm dụng "bóng cười" trong suốt 1 năm. Những ngày cao điểm, nam thanh niên này hít đến 20 quả/lần và dùng thường xuyên. Sau khi dùng quá liều, nam bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng đi lại không vững, tổn thương thần kinh. Kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhân bị tổn thương tủy sống cổ, mất chất liệu tủy sống, tê bì bàn chân lan lên cổ chân và bàn tay 2 bên.

Những năm gần đây, "bóng cười" đã trở thành trào lưu trong giới trẻ. Đáng lo ngại là do không nằm trong danh mục quản lý đặc biệt vì không phải chất ma túy nên "bóng cười" được mua bán và sử dụng công khai tại nhiều quán bar, quán cà phê, tràn xuống cả vỉa hè, thậm chí công khai tại những sự kiện ngoài trời như đêm nhạc nói trên.

Báo động nhiều loại ma túy mới

Từ vụ việc 7 người tử vong tại đêm nhạc "Trip to the moon", các chuyên gia y tế cảnh báo thêm về nhiều loại ma túy mới, cực độc. Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai thông tin các loại ma túy mới xuất hiện ở Việt Nam có thành phần amphetamine, núp bóng dưới nhiều hình dạng, tên gọi và cách sử dụng khác nhau. Trong trường hợp gây ngộ độc cấp, nếu không điều trị kịp thời sẽ dẫn đến suy thận, rối loạn đông máu, tử vong do tăng thân nhiệt, xuất huyết não.

Ngoài ra, methylenedioxymethamphetamine (MDMA) cũng là hợp chất kích thích thần kinh thuộc họ amphetamine và được giới trẻ khá ưa chuộng. MDMA dạng viên nén, thường được gọi là "kẹo", trên nhãn ghi những tên "lóng" như: Ecstasy, E, Adam, XTC, M&M, MDM, Eve, Love... Các loại "kẹo" này sử dụng liều cao sẽ tác động tới hệ thần kinh, làm tăng nhịp tim và huyết áp, mất nước (do tăng nhiệt cơ thể, đổ mồ hôi và nhảy nhót), tăng khả năng tình dục, bồn chồn, lẫn lộn, giảm tập trung, giảm trí nhớ.

Theo giới chuyên môn, các dạng ma túy mới, bao gồm cả như lá "khat", "nấm thần", "cỏ Mỹ"... đều là những loại ma túy cực độc, cấm sử dụng trong y học và đời sống. Lạm dụng chất này có thể dẫn đến những hành vi nguy hiểm cho bản thân và người khác.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo